Rễ cỏ có từ nghìn năm trước, giờ đào lên bán giá hơn nửa triệu/kg, ở Việt Nam có đầy

Thứ 2, 03/02/2025 03:51

Loại cỏ này có cái tên rất kỳ lạ - “hai quả thận”, gắn liền với công dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe con người.

Ở châu Á có một giống cỏ dại mang tên “song thận thảo” (tạm dịch: cỏ hai thận). Ngoài ra, nó còn có tên gọi khác là song thận sâm, thận kinh thảo, tất cả đều bắt nguồn từ công dụng y dược của chúng đối với sức khỏe con người.

img

Tại Việt Nam, “song thận thảo” được biết đến với tên gọi phổ biến hơn là “lan kiến cò răng” (tên khoa học: Habenaria dentata). Cây khá thấp, thường không quá 60cm. Chúng phân bố khắp 3 miền ở nước ta, ngoài ra còn xuất hiện ở nhiều nước khác như Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia…

Không chỉ có giá trị làm cảnh, loài thực vật này còn được dùng làm thuốc ở Trung Quốc. Trong ngành y học cổ truyền nước này, rễ củ của song thận thảo là một loại dược liệu quý. 

img

Rễ củ của song thận thảo thường thuôn dài, có hình bầu dục giống như quả thận. Loại củ này có thể ăn được, thường được người dân Trung Quốc dùng để nấu canh bồi bổ sức khỏe, rất tốt cho người bị đau lưng, thận yếu.

Đặc biệt, rễ củ của song thận thảo đã được dùng làm thuốc gần 1.000 năm qua. Người ta thường đào rễ củ này vào mùa thu, sau đó rửa sạch để dùng tươi hoặc phơi khô, cất trữ để dùng dần. Rễ củ song thận thảo có công dụng bổ thận, nhuận phổi, thanh nhiệt và giải độc.

img

Một số loại bệnh như thận hư, đau thắt lưng, suy nhược cơ thể, đau bụng, nhiễm trùng đường tiết niệu đều có thể sử dụng song thận thảo để hỗ trợ điều trị. Trong cuốn ‘Thảo dược dân gian thường dùng của Côn Minh” (Trung Quốc) có ghi, song thận thảo giúp nuôi dưỡng phổi và thận, là vị dược liệu giúp lợi tiểu và giảm viêm.

Trong cuốn “Tuyển chọn thảo dược Trung Quốc Tư Mao Vân Nam” cũng ghi chép lại công dụng của song thận thảo như giúp giảm ho và giảm đờm, dùng để điều trị viêm tinh hoàn, viêm ống dẫn trứng, ho do suy nhược cơ thể. Có thể thấy, dù ít được chú ý nhưng giá trị dược liệu của song thận thảo là vô cùng cao. Không khó hiểu vì sao song thận thảo có giá bán lên tới 160 NDT (540.000đ)/kg tại Trung Quốc. 

Hương Nguyễn (Theo sohu)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.