Romania bác khả năng triển khai quân tới Ukraine

Thứ 6, 11/09/2026 09:04 GMT+7

Văn phòng Tổng thống Romania cho biết, nước này không có ý định triển khai quân tới Ukraine, sau khi xuất hiện những tin đồn cho rằng Bucharest có kế hoạch làm như vậy.

Romania hôm thứ Tư cho biết, nước này sẽ không điều quân tới Ukraine, trong bối cảnh xuất hiện những tin đồn cho rằng Romania có kế hoạch làm như vậy sau các vụ UAV xâm nhập không phận gần đây.

Theo hãng thông tấn nhà nước Romania AGERPRES, Văn phòng Tổng thống Romania gọi những tin đồn này là "sự thao túng mang tính báo động".

"Đây là sự thao túng mang tính báo động, cố tình bóp méo một quyết định hành chính nhằm thổi bùng giả thuyết vô căn cứ rằng Romania đang bị kéo vào cuộc xung đột", Văn phòng Tổng thống Romania cho biết trong một tuyên bố.

Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống cũng thừa nhận những rủi ro đối với Romania sau nhiều vụ UAV xâm nhập không phận gần đây, trong đó có một UAV đã bay ít nhất 50 km vào không phận Romania mà không bị ngăn chặn hôm thứ Tư, dù không đề cập trực tiếp đến vụ việc này.

"Hoạt động quân sự của Nga nhằm vào Ukraine ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia trong khu vực Biển Đen, trong đó có Romania, quốc gia có đường biên giới trực tiếp với Ukraine. Do đó, chúng tôi đang ở trong một khu vực địa chính trị luôn tiềm ẩn bất ổn do các hoạt động quân sự của Nga", Văn phòng Tổng thống tiếp tục.

Romania bác khả năng triển khai quân tới Ukraine - Ảnh 1.

Các binh sĩ Romania trên xe bọc thép tham gia cuộc duyệt binh của Quân đội Romania nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh tại Bucharest, ngày 1/12/2025. (Ảnh: Daniel MIHAILESCU/AFP qua Kyivpost,)

Romania (quốc gia đặt căn cứ không quân lớn nhất của NATO) cũng bác khả năng triển khai quân tới Ukraine thời hậu chiến trong khuôn khổ các bảo đảm an ninh đang được thảo luận theo cơ chế "Liên minh các nước sẵn sàng" do Anh và Pháp dẫn dắt. Bucharest cho biết, nước này có kế hoạch cử tối đa 20 sĩ quan tham gia Bộ Chỉ huy tác chiến đặt bên ngoài Ukraine.

Theo một báo cáo nghiên cứu của Thư viện Hạ viện Anh được công bố vào giữa tháng 8, Bộ Chỉ huy tác chiến được đề xuất sẽ gồm 70 nhân sự, đặt tại Paris và sẽ luân chuyển sang London sau 12 tháng đầu tiên.

Đến cuối năm 2025, 26 trong số 35 quốc gia tham gia liên minh đã đề nghị đóng góp dưới nhiều hình thức khác nhau để đảm bảo an ninh cho Ukraine sau xung đột. Trong khi 10 quốc gia khác bày tỏ sẵn sàng gửi quân đến Ukraine thì Ý, Phần Lan và Ba Lan kiên quyết bác bỏ điều đó.

Đến cuối năm 2025, 26 trong số 35 quốc gia tham gia liên minh đã đề xuất một hình thức đóng góp nào đó cho các bảo đảm an ninh thời hậu chiến dành cho Ukraine, trong khi 10 nước bày tỏ sẵn sàng triển khai quân tới Ukraine. Trong số này, Italy, Phần Lan và Ba Lan đã kiên quyết loại trừ khả năng điều quân.

Tuy nhiên, không rõ liệu danh sách đó có giữ nguyên sau gần một năm giao tranh ở Ukraine hay không, khi mà hòa bình vẫn chưa có dấu hiệu nào bất chấp những nỗ lực khôi phục đàm phán.

Thế Hải (Theo Kyivpost, Romaniajournal)




Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.