Bạn có chắc chắn rằng tài khoản ngân hàng của mình an toàn tuyệt đối? Hãy cẩn trọng! Một báo cáo chấn động từ Kaspersky vừa tiết lộ rằng có tới 26 triệu thiết bị trên toàn cầu đã bị nhiễm mã độc đánh cắp thông tin ngân hàng trong hai năm qua. Điều đáng lo ngại hơn, con số này vẫn đang không ngừng gia tăng.
Hơn 26 triệu thiết bị nhiễm mã độc đánh cắp thông tin ngân hàng.
Theo Kaspersky, loại mã độc nguy hiểm này được gọi là "infostealer", có khả năng đánh cắp mọi thông tin nhạy cảm của người dùng, từ số thẻ ngân hàng, mật khẩu, đến các dữ liệu cá nhân quan trọng khác. Chúng thường ngụy trang dưới dạng các phần mềm hợp pháp, thậm chí là các bản "hack game" hấp dẫn, khiến người dùng lơ là cảnh giác và tự tay "mở cửa" cho tội phạm.
Hậu quả của những vụ tấn công này là vô cùng nghiêm trọng. Chỉ trong vòng hai năm qua, đã có tới 2,3 triệu thẻ ngân hàng bị rò rỉ trên dark web, và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên từng ngày. Điều đáng sợ là, theo ước tính của Kaspersky, cứ 14 thiết bị bị nhiễm mã độc, thì sẽ có một thẻ ngân hàng bị đánh cắp thông tin.
Trước tình hình đáng báo động này, Kaspersky khuyến cáo người dùng cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp bảo vệ tài khoản ngân hàng của mình:
- Thường xuyên kiểm tra các giao dịch trong tài khoản ngân hàng.
- Thay đổi mật khẩu tài khoản ngân hàng và ứng dụng ngân hàng di động.
- Bật xác thực hai yếu tố cho các tài khoản quan trọng.
- Cảnh giác với các email, tin nhắn hoặc cuộc gọi lừa đảo.
- Cài đặt phần mềm diệt virus và thường xuyên quét thiết bị để phát hiện mã độc.
Đừng để đến khi "mất bò mới lo làm chuồng". Hãy hành động ngay hôm nay để bảo vệ bản thân trước sự tấn công của tội phạm mạng!
Bạch Ngân - PhoneArena