Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai, thời gian gần đây, vẫn tiếp tục có nhiều nạn nhân mới sập bẫy các chiêu trò lừa đảo núp bóng tuyển cộng tác viên "nhận hoa hồng khi tham gia mua bán hàng online".
Mới đây nhất, ngày 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận trình báo của chị T.T.C.N. (SN 1988, trú tại tỉnh Gia Lai) về việc bị lừa đảo với thủ đoạn mua bán hàng qua mạng được hưởng hoa hồng với số tiền lớn.
Theo trình báo, chị N. thông qua mạng xã hội Zalo được người lạ giới thiệu tuyển cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ mua hàng để được chiết khấu hoa hồng thông qua một website do đối tượng cung cấp.
Mỗi lần mua hàng, chị N. ngay lập tức nhận lại số tiền hoa hồng có giá trị 8 đến 10% giá trị đơn hàng và trên ứng dụng sẽ hiển thị số tiền hàng và khoản hoa hồng tương ứng.
Qua nhiều lần thực hiện nhiệm vụ, từ ngày 17/9 đến ngày 26/9, chị N. chuyển vào nhiều số tài khoản ngân hàng khác nhau do đối tượng cung cấp để mua hàng hưởng hoa hồng với tổng số tiền 3,74 tỷ đồng. Khi biết chị hết khả năng mua hàng, đối tượng cắt đứt mọi liên lạc.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo mua bán hàng nhận hoa hồng qua mạng. Ảnh minh họa.
Trước đó, chị N.T.R. (SN 1989, trú tại tỉnh Gia Lai ) bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,411 tỷ đồng với thủ đoạn mua hàng, tăng tương tác trên sàn thương mại điện tử Lazada để hưởng hoa hồng.
Theo đơn trình báo, ngày 12/3, chị R. nhận được lời mời làm cộng tác viên online tại nhà. Với nhiệm vụ đặt hàng và thanh toán để tạo giao dịch ảo, tăng tương tác trên các sàn thương mại điện tử Lazada được cam kết sẽ nhận lại vốn kèm hoa hồng hàng ngày. Tin tưởng lời mời chào của các đối tượng và thấy công việc đơn giản, lại có thu nhập nên chị R. đã làm theo hướng dẫn của các đối tượng.
Người phụ nữ này đã chuyển tiền 46 lần vào các tài khoản ngân hàng khác nhau, với tổng số tiền hơn 1,411 tỷ đồng để làm nhiệm vụ mua hàng, tăng tương tác. Khi có nhu cầu muốn rút số tiền gốc và tiền hoa hồng nhưng không được, chị R. đã đến cơ quan công an trình báo.
Giữa tháng 9 vừa qua, ông N.Đ.Q. (SN 1957, trú tại tỉnh Gia Lai) về việc bị các đối tượng dùng thủ đoạn bán hàng hưởng hoa hồng trên mạng Tiktok để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo đó trưa 14/9, ông Q. vào Tiktokshop để mua hàng và thấy có một bài đăng thông tin bán hàng hưởng hoa hồng của người phụ nữ tên Lê Thanh Hiền, có số căn cước 02419033xxx ở tỉnh Bắc Ninh, có tên Zalo là Red Rose.
Red Rose đã hướng dẫn cho ông Q., mỗi đơn hàng ông Q. mua sẽ được nhận từ 7% đến 10% tiền hoa hồng trên tổng số tiền đơn hàng.
Khi ông Q. thực hiện thanh toán đơn hàng trên ứng dụng sẽ hiển thị số tiền hàng và tiền hoa hồng được nhận. Nhưng khi muốn thực hiện việc rút tiền thì ông Q. lại nhận được yêu cầu xử lý xong toàn bộ đơn hàng do khách hàng đặt mới rút được tiền. Mỗi lần ông Q. chuyển tiền để xử lý đơn hàng sẽ xuất hiện các đơn hàng mới cần phải xử lý nên ông Q. cứ bị cuốn theo mà không dừng lại được.
Từ ngày 15/9 đến ngày 19/9, ông Q. chuyển tiền 14 lần tổng số tiền 1,188 tỷ đồng để mua hàng. Đến khi ông Q. không còn khả năng chuyển thêm tiền thì các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.
Thời gian qua, rất nhiều người dân ở địa bàn tỉnh Gia Lai đã trở thành nạn nhân thủ đoạn trên, trong đó có nhiều trường hợp bị lừa từ 500 triệu trở lên. Điều đáng nói là dù lực lượng công an đã nhiều lần cảnh báo nhưng vẫn có thêm nạn nhân mới sập bẫy.
Đây là hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng đã xuất hiện từ lâu, nhưng gần đây đang gia tăng trở lại với thủ đoạn tinh vi và bài bản hơn, dẫn dắt, cuốn nạn nhân đến khi hết tiền mới dừng lại. Các đối tượng thường sử dụng website giả mạo có giao diện bắt mắt, hệ thống phản hồi tự động, thậm chí giả danh cả nhân viên chăm sóc khách hàng của các nhãn hàng uy tín để tăng độ tin cậy. Bên cạnh đó, các đối tượng này dùng tài khoản ngân hàng đứng tên người khác, thuê sim rác, ẩn danh hoàn toàn trên mạng khiến việc truy vết gặp nhiều khó khăn.
Điểm chung của các nạn nhân là đều rơi vào bẫy bởi lòng tham kiếm tiền nhanh, thiếu kỹ năng kiểm chứng thông tin trên mạng và chủ quan trước các cảnh báo từ cơ quan chức năng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những yêu cầu đầu tư hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc. Các trường hợp quảng cáo được hưởng hoa hồng, lãi suất cao rất có thể là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo. Đặc biệt, nếu nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và hỗ trợ kịp thời.
Hải Vân