Cơ quan khai thác mỏ thủ công của Congo cho biết khoảng 30 người đã thiệt mạng tại một mỏ đồng bán công nghiệp ở đông nam Congo vào 15/11 sau khi một cây cầu bị sập.
Tuy nhiên, một quan chức cơ quan này nói với Reuters rằng có 49 người tử vong và 20 người đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau vụ việc xảy ra tại khu khai thác Kalando ở tỉnh Lualaba.
Ngành khai thác thủ công ước tính tạo việc làm cho khoảng 1,5 đến 2 triệu người ở Congo và hỗ trợ gián tiếp cho hơn 10 triệu người khác.

Cảnh tượng hoảng loạn khi sập cầu ở mỏ Congo vào ngày 15/11. (Ảnh chụp màn hình: X/@RT_com)
Báo cáo của SAEMAPE - cơ quan giám sát và hỗ trợ các hợp tác xã khai thác - cho biết sự xuất hiện của binh sĩ và tiếng súng tại mỏ Kalando khiến đám đông hoảng loạn. Trong một tuyên bố hôm 16/11, SAEMAPE cho biết thêm rằng các thợ mỏ sau đó "dồn lên nhau, dẫn đến thiệt mạng và bị thương".
Vụ sập hầm mỏ "do hoảng loạn, được cho là do tiếng súng của quân nhân bảo vệ khu vực", Cơ quan Hỗ trợ và Hướng dẫn Khai thác Thủ công và Quy mô Nhỏ của Congo, viết tắt là SAEMAPE, cho biết. Trong một tuyên bố hôm Chủ nhật, SAEMAPE cho biết thêm rằng các thợ mỏ sau đó "đổ xô lên nhau, gây thương tích và tử vong".
Sáng kiến Bảo vệ Nhân quyền đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về vai trò của quân đội trong các vụ tử vong này.
Trong một tuyên bố trên truyền hình, Bộ trưởng Nội vụ tỉnh Lualaba, Roy Kaumba, cho biết 32 người đã được xác nhận đã tử vong.
Tai nạn khai thác mỏ thường xảy ra ở các mỏ thủ công không được quản lý, với hàng chục ca tử vong mỗi năm tại những địa điểm mà thợ đào thường không được trang bị đầy đủ đào sâu dưới lòng đất.
P.Linh (t/h)