Sập mỏ khai thác đồng lớn thứ hai thế giới

Sập mỏ khai thác đồng lớn thứ hai thế giới

Thứ 4, 15/05/2013 06:43

Nhiều công nhân bị thiệt mạng và một số lượng lớn công nhân của công ty khai thác tại Indonesia thuộc Tập đoàn khai thác đồng và vàng Freeport-McMoRan ( Freeport) đang bị kẹt lại.

Đội cứu hộ khẩn cấp hiện đang thực hiện công tác tìm kiếm và cứu nạn. Chưa có thông tin chi tiết về số lượng công nhân bị kẹt cũng như con số thương vong. Theo một quan chức có mặt tại hiện trường cho biết có ba người bị thiệt mạng và hơn 30 người bị kẹt dưới hầm nhưng con số này chưa được Freeport xác nhận.

Theo thông báo từ công ty Freeport, “công tác cứu hộ rất khó khăn, dự kiến sẽ mất khá nhiều thời gian mới có thể hoàn tất”. Ngoài ra, công ty này cũng gửi lời cảm thông, chia sẻ tới những nạn nhân và gia đình công nhân bị kẹt trong mỏ khai thác. Họ nói: “Trong lúc chúng tôi nỗ lực làm công tác cứu hộ, chúng tôi luôn tâm niệm và cầu nguyện may mắn cho những anh em công nhân, gia đình của họ”.

Tiêu điểm - Sập mỏ khai thác đồng lớn thứ hai thế giới

Hiện, chưa có tính toán chính xác sản lượng mỏ có bị ảnh hưởng lớn sau vụ sập hay không tuy nhiên, theo Freeport, sản lượng khai thác dự kiến sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể.

Reuters đã liên lạc với một đại diện từ phía công ty qua điện thoại tuy nhiên người này cũng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Được biết, quan chức chính quyền địa phương đã được thông tin về vụ tai nạn này.

Vụ sập đường hầm này là vụ việc tiếp diễn một loạt các sự việc liên quan đến công nhân tại khu hầm mỏ này xảy ra trong vài tháng trước đó. Tháng này, một nhóm công nhân làm hợp đồng đã quay trở lại làm việc sau khi các cuộc đàm phán thương lượng tiền lương thành công, kết thúc ba ngày đình công.

Công ty Freeport của Indonesia chịu trách nhiệm việc khai thác mỏ Grasberg nằm ở tỉnh Papua – khu vực còn có trữ lượng vàng lớn nhất thế giới. Công ty này sử dụng hơn 24.000 lao động cả hợp đồng và không hợp đồng. Chi nhánh Freeport tại Indonesia cho hay doanh số dự kiến trong năm 2013 đạt 1,1 tỉ pounds đồng (tương đương gần 500 nghìn tấn) và 1,2 triệu ounces vàng (tương đương 34 tấn vàng), các con số này tăng tương ứng 54% và 31% so với năm 2012.

Trang Trần (Theo Reuters)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.