Sắp phạt ‘khủng’, cột điện, cây xanh vẫn ‘gánh’ nhan nhản quảng cáo

Sắp phạt ‘khủng’, cột điện, cây xanh vẫn ‘gánh’ nhan nhản quảng cáo

Đỗ Thị Thơm

Đỗ Thị Thơm

Thứ 2, 01/05/2017 16:32

Từ ngày 5/5, người có hành vi quảng cáo trên cột điện, cây xanh sẽ bị phạt tối đa 10 triệu đồng. Dù chỉ còn ít ngày Nghị định có hiệu lực nhưng cây xanh, cột điện vẫn nhan nhản quảng cáo.

Xã hội - Sắp phạt ‘khủng’, cột điện, cây xanh vẫn ‘gánh’ nhan nhản quảng cáo

Rao vặt "mọc" trên cột điện, cây xanh tại ngã tư Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Cơ Thạch (Hà Nội). Ảnh: Đỗ Thơm

Theo quy định, các hành vi treo biển quảng cáo trên cột điện, cây xanh, cột tín hiệu giao thông tới đây có thể bị phạt tới 10 triệu đồng, tăng 5 lần so với quy định trước đây. Đó là nội dung trong Nghị định 28/2017 sửa đổi Nghị định 131 và 158 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính về quyền tác giả, văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo.

Nghị định sẽ tăng mức xử phạt với nhiều hành vi: người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo bằng cách treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng (mức phạt trước đây là 1-2 triệu đồng).

Với mức phạt mới cao như vậy nhưng theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, trên nhiều tuyến phố tại địa bàn Hà Nội, cây xanh, cột điện, trụ điện vẫn nhan nhản quảng cáo.

Các biển quảng cáo rao vặt được làm đa dạng với đủ mọi chất liệu, kích cỡ, từ các tờ giấy A4, bảng nhựa cứng đến phướn treo... Nhiều cơ sở còn “chuyên nghiệp” đến mức in hẳn số điện thoại, tên cơ sở vào thân cây, trụ điện đến đối phó việc bị xé, bóc quảng cáo.

Trên đường Duy Tân (Cầu Giấy, Hà Nội), các biển quảng cáo cho vay tín chấp của một số ngân hàng vẫn “ung dung” trên cột điện, cây xanh.

Đường Hồ Tùng Mậu đoạn qua địa bàn quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, ghi nhận cả đoạn đường vài trăm mét, cột điện nào cũng có dán quảng cáo bán chung cư mi ni giá rẻ.

Bác Nguyễn Văn Quang (đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội) cho biết: “Giờ quá nhiều quảng cáo phản cảm, gây mất mỹ quan đô thị. Chỗ nào họ cũng dán quảng cáo được. Từ cửa hàng gas, thông tắc bể phốt, bán chung cư… không một thông tin gì họ không quảng cáo. Không cột điện, gốc cây nào không dán quảng cáo bán chung cư cao cấp, chung cư mi ni, cho vay tài chính, chuyển nhà thuê, thông tắc bể phốt…Thi thoảng, tôi cũng gỡ các quảng cáo ở gốc cây trước nhà nhưng gỡ hôm trước, hôm sau họ lại dán”.

Nhiều ý kiến cho rằng, quy định, mức xử phạt đã có. Và việc tìm ra người có hành vi này cũng không quá khó khi mà số điện thoại, tên cơ sở đều “chình ình” trên tờ các rao vặt. Tuy nhiên, việc xử lý liệu có đơn giản khi mà nó quá phổ biến và tràn lan như hiện nay.

Dưới đây là những hình ảnh được PV báo Người Đưa Tin ghi lại:

Xã hội - Sắp phạt ‘khủng’, cột điện, cây xanh vẫn ‘gánh’ nhan nhản quảng cáo (Hình 2).

Quảng cáo bán nhà trên cột đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Trần Thái Tông - Duy Tân (Hà Nội). Ảnh: Đỗ Thơm

Xã hội - Sắp phạt ‘khủng’, cột điện, cây xanh vẫn ‘gánh’ nhan nhản quảng cáo (Hình 3).

Cho thuê phòng trọ được dán ở cột điện trên đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội). Ảnh: Đỗ Thơm

Xã hội - Sắp phạt ‘khủng’, cột điện, cây xanh vẫn ‘gánh’ nhan nhản quảng cáo (Hình 4).

Phướn quảng cáo "chui" vào cả cột điện trong từng ngõ ngách. Ảnh: Đỗ Thơm

Đỗ Thơm

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.