Mới đây, TAND TP.Hà Nội đã đưa bị cáo Hoàng Thị Phương Lan (SN 1973, trú tại phường Thổ Quan, quận Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử về tội Tham ô tài sản, theo quy định tại điểm a khoản 4, Điều 278, BLHS năm 1999.
![Hồ sơ điều tra - Sắp xét xử cựu Kế toán trưởng chi cục Thi hành án tham ô tài sản](https://nguoiduatin.mediacdn.vn/media/nguyen-thi-thuy/2018/01/02/ketoantruongchicucthihanhandansuthamotaisan.jpg)
Cựu Kế toán trưởng chi cục Thi hành án phạm tội Tham ô tài sản
Tuy nhiên, phiên tòa mở trước đó đã không được diễn ra theo đúng kế hoạch do vắng mặt của luật sư bào chữa.
Dự kiến, phiên xét xử sẽ được mở lại vào ngày 5/1 tới đây.
Theo truy tố, Hoàng Thị Phương Lan, nguyên là Kế toán trưởng của chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình (Hà Nội).
Trong khoảng thời gian làm kế toán, Lan đã lập chứng từ khống, nhận tiền nhưng không nộp vào tài khoản tạm giữ của đơn vị tại Kho bạc Nhà nước; rút tiền tại ngân hàng không nhập quỹ… chiếm đoạt tiền thi hành án để sử dụng cho mục đích cá nhân với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm hiện tại, Lan đã khắc phục nộp lại cho Chi cục số tiền 250 triệu đồng.
Bị truy tố về tội Tham ô tài sản, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 278, BLHS năm 1999, Hoàng Thị Phương Lan có thể phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.
Điều 278. Tội tham ô tài sản
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
……………………………….
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.