Sau bão số 3, Quảng Ninh lại hứng chịu hậu quả do mưa lũ

Sau bão số 3, Quảng Ninh lại hứng chịu hậu quả do mưa lũ

Ngô Quang Thái

Ngô Quang Thái

Thứ 2, 09/09/2024 11:27

Phần đập đất của công trình thuỷ lợi ở xã Đông Hải trên địa bàn huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, khiến nước tràn vào các khu dân cư.

Theo nguồn tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, từ khoảng 9h15 ngày 9/9, mưa lớn kéo dài khiến phần đập đất của công trình thuỷ lợi ở xã Đông Hải trên địa bàn huyện Tiên Yên bị vỡ. Sau đó, nước tràn vào khiến nhiều khu dân cư ngập sâu trong nước.

Trong khi đó, nước lũ trên sông Bình Liêu ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cũng dâng cao. Nước lũ tràn vào các khu dân cư và khiến Cửa khẩu Hoành Mô trên địa bàn huyện ngập trong nước lũ.

Sau bão số 3, Quảng Ninh lại hứng chịu hậu quả do mưa lũ- Ảnh 1.

Khu dân cư trên địa bàn huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, ngập sâu (Ảnh: Cổng TTĐT Quàng Ninh).

Lúc 10h10 ngày 9/9, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh phát thông tin cảnh báo dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn.

Qua theo dõi trên ảnh ra đa thời tiết, khu vực 3 thành phố: Uông Bí - Hạ Long - Cẩm Phả; các huyện: Ba Chẽ, Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Cô Tô, Bình Liêu xuất hiện mây đối lưu phát triển gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và có nơi có dông.

Thời gian tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và có nơi có dông cho các khu vực nêu trên sau mưa dông có khả năng lan sang các khu vực: Tp.Móng Cái, 2 thị xã Quảng Yên - Đông Triều và các vùng lân cận.

Sau bão số 3, Quảng Ninh lại hứng chịu hậu quả do mưa lũ- Ảnh 2.

Cửa khẩu Hoành Mô trên địa bàn huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, ngập sâu trong nước lũ (Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình và phương tiện giao thông cũng như cơ sở hạ tầng gây nguy hiểm cho tính mạng con người, vật nuôi và cây trồng.

Hiện tỉnh Quảng Ninh đang yêu cầu các địa phương, lực lượng chức năng triển khai khẩn cấp những biện áp bảo vệ tính mạng người dân, tài sản trước đe dọa của mưa lũ, nhất là những vùng bị nước lũ nhấn chìm và các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.