Sau khi bị đau bụng, nôn ói, bé gái 9 tuổi phải cắt bỏ 1 bên buồng trứng

Chủ nhật, 30/03/2025 07:31

Bé gái 9 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói, được các bác sĩ phát hiện bị khối u hiếm gặp gây xoắn buồng trứng.

Đó là trường hợp bé gái H.N.T.V. (9 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) vừa được Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long tiếp nhận, điều trị. 

Ngày 28/3, thông tin từ bệnh viện cho biết, trẻ nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng vùng hố chậu phải, kèm nôn ói.

Khai thác bệnh sử, người nhà cho biết sau khi bệnh nhi bị đau đã cho dùng thuốc. Tuy nhiên các triệu chứng bệnh không giảm mà tiến triển ngày một nặng hơn. Ngay khi tiếp nhận tại Khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám kỹ lưỡng.

Sau khi bị đau bụng, nôn ói, bé gái 9 tuổi phải cắt bỏ 1 bên buồng trứng- Ảnh 1.

Hình ảnh kiểm tra phát hiện khối u khiến buồng trứng của bé gái bị xoắn nhiều vòng. Ảnh: báo Tiền Phong

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Hùng, Trưởng khoa Sản - Phụ khoa cho biết, qua kiểm tra lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện một khối u buồng trứng trái bị xoắn, gây đau nhiều cho bệnh nhi.

Theo đó, các bác sĩ đánh giá, đây là trường hợp đặc biệt bởi bệnh nhi còn rất trẻ nhưng lại mang khối u kích thước lớn. Để đảm bảo an toàn và bảo tồn chức năng sinh sản cho bệnh nhi, đội ngũ y bác sĩ đã tổ chức hội chẩn chuyên môn để đánh giá tổng quan tình hình. Gia đình bệnh nhi cũng được tư vấn kỹ lưỡng để đồng thuận với phương án phẫu thuật.

Bệnh nhi được phẫu thuật nội soi. Bác sĩ Trần Văn Hùng cho biết, khi thám sát ổ bụng, ê-kíp ghi nhận buồng trứng bên trái to khoảng 50x60mm bị xoắn 2 vòng. Buồng trứng đã bị hoại tử tím đen, không còn khả năng điều trị bảo tồn, ê-kíp đã buộc phải cắt bỏ để tránh nguy cơ nhiễm trùng.

Bác sĩ Hùng cho biết thêm, khối u trẻ mắc phải là dạng lành tính. Tuy nhiên, trường hợp u buồng trứng xoắn thường xuất hiện ở độ tuổi 20–30, rất hiếm gặp ở trẻ em. Tỉ lệ mắc bệnh được ước tính khoảng 2,6 trường hợp trên 100.000 bé gái. Triệu chứng của bệnh thường âm thầm, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Chính vì vậy, việc phát hiện sớm trở nên khó khăn.

Để tránh trường hợp tương tự có thể xảy ra, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh khi thấy trẻ có biểu hiện bất thường cần đưa đến bệnh viện thăm khám sớm, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.

Minh Hoa (t/h theo Thanh Niên, Tiền Phong)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.