Sẽ xem xét tư cách ĐBQH của ông Võ Kim Cự tại Kỳ họp thứ 3

Sẽ xem xét tư cách ĐBQH của ông Võ Kim Cự tại Kỳ họp thứ 3

Dương Thị Thu

Dương Thị Thu

Chủ nhật, 23/04/2017 17:59

“Ông Võ Kim Cự không còn đủ uy tín làm ĐBQH. UBTV đã có cơ sở báo cáo QH xem xét tư cách ông Võ Kim Cự”, Phó chủ nhiệm Văn phòng QH Đỗ Mạnh Hùng dẫn lời Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết.

Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vừa bị Ban Bí thư Quyết định cách chức các chức vụ thời còn làm việc ở Hà Tĩnh. Sáng ngày 23/4, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng thông tin với PV báo Người Đưa Tin: “Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có ý kiến về việc xem xét tư cách ĐBQH Võ Kim Cự”.

Xã hội - Sẽ xem xét tư cách ĐBQH của ông Võ Kim Cự tại Kỳ họp thứ 3

Ông Võ Kim cự đang làm ĐBQH khóa XIV.

Theo thông tin này, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, qua Quyết định của Ban Bí thư cho thấy, ông Võ Kim Cự không còn đủ uy tín để làm ĐBQH. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có cơ sở để báo cáo Quốc hội xem xét tư cách ĐBQH khóa XIV đối với ông Võ Kim Cự. Quyết định cuối cùng về hình thức xử lý đối với ĐBQH Võ Kim Cự sẽ do Quốc hội quyết định tại Kỳ họp thứ 3, dự kiến khai mạc vào cuối tháng Năm tới.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng cho biết thêm, các trường hợp bãi nhiệm tư cách ĐBQH gần đây đều được tiến hành theo các bước: Thứ nhất, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (trung ương hoặc địa phương) nơi hiệp thương giới thiệu đại biểu đó ứng cử có văn bản đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thứ hai, ủy ban Thường vụ Quốc hội có Nghị quyết đề nghị Quốc hội xem xét tư cách ĐBQH; cuối cùng là Quốc hội thảo luận, bỏ phiếu và thông qua nghị quyết bãi nhiệm tư cách ĐBQH của người được đề nghị.

Theo tìm hiểu của PV được biết, Điều 40 luật Tổ chức Quốc hội quy định rõ, một ĐBQH bị bãi nhiệm trong các trường hợp: 1. ĐBQH không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm; 2. Trong trường hợp Quốc hội bãi nhiệm ĐBQH thì việc bãi nhiệm phải được ít nhất hai phần ba tổng số ĐBQH biểu quyết tán thành; 3. Trong trường hợp cử tri bãi nhiệm ĐBQH thì việc bãi nhiệm được tiến hành theo trình tự do ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định.

Trước đó, Văn phòng Trung ương Đảng có văn bản công bố quyết định kỷ luật của Ban Bí thư đối với Ban cán sự đảng bộ Tài nguyên - Môi trường và một số cán bộ về những sai phạm liên quan đến sự cố môi trường do Formosa gây ra tại miền Trung.

Ban Bí thư đã thảo luận dân chủ, phân tích kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng bộ Tài nguyên và Môi trường và một số cán bộ thuộc diện Ban Bí thư quản lý có liên quan đến sự cố về môi trường tại 4 tỉnh miền Trung.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Quyết định này là, Ban Bí thư thống nhất 100% bằng phiếu kín, quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2011 - 2016; thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Quang; kỷ luật cách chức Uỷ viên Ban cán sự đảng bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Bùi Cách Tuyến và ông Nguyễn Thái Lai; kỷ luật cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với ông Võ Kim Cự (bao gồm cách chức cả các chức vụ: Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh theo quy định).

Đồng thời, Ban Bí thư yêu cầu Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thi hành kỷ luật về hành chính tương ứng theo quy định đối với bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Minh Quang, ông Bùi Cách Tuyến, ông Nguyễn Thái Lai và ông Võ Kim Cự.

Dương Thu

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.