Sing My Song: Lê Thiện Hiếu nổi tiếng sau 1 đêm nhờ đâu?

Sing My Song: Lê Thiện Hiếu nổi tiếng sau 1 đêm nhờ đâu?

Lê Thị Ánh Tuyết

Lê Thị Ánh Tuyết

Thứ 2, 12/12/2016 15:37

Ngay khi Sing My Song tập 1 lên sóng, ca khúc “Ông bà anh” đã trở thành hiện tượng trong làng nhạc Việt. Cùng với cơn sốt “Ông bà anh” cái tên Lê Thiện Hiếu cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Cho đến thời điểm hiện tại, ca khúc “Ông bà anh” đã có hơn 21 triệu lượt xem trên youtube, một con số “ấn tượng” mà ngay cả những nghệ sĩ đình đám cũng khó đạt được. Tại sao “Ông bà anh” lại được yêu đến vậy là câu hỏi nhiều người đã đặt ra. Mỗi người đều sẽ có lý do riêng để giải thích về sự gây nghiện của “Ông bà anh”, nhưng phần đông công chúng yêu ca khúc bởi những ca từ dung dị, gần gũi.

“Ông bà anh” giống như một lời tự sự đáng yêu của chàng trai tuổi đôi mươi so sánh dí dỏm về tình yêu thời xưa và này. Sự chân chất, gần gũi trong mỗi ca từ đã biến nó trở thành bài hát của tất cả mọi người, ai cũng thấy bóng dánh mình trong đó.

Ngôi sao - Sing My Song: Lê Thiện Hiếu nổi tiếng sau 1 đêm nhờ đâu?

Sau khi tập 1 của Sing My Song lên sóng, ca khúc "Ông bà anh" đã giúp Lê Thiện Hiếu nổi tiếng chỉ sau một đêm. 

Bản thân tác giả của “Ông bà anh” là Lê Thiện Hiếu cũng nói rằng, ca khúc được anh viết lại từ những điều xảy ra trong cuộc sống của mình. Lúc đó, khi anh đang gặp rắc rối về tình yêu thì được nghe bà kể về chuyện tình thời xưa của 2 ông bà và từ câu chuyện dung dị đó, những ca từ và giai điệu cứ thế xuất hiện.

Bên cạnh phần ca từ “ghi điểm”, giai điệu của bài hàt cũng làm người ta nghiện. Nhịp điệu rộn ràng, tươi vui của reggae đã mang đến sự tươi trẻ, tràn đầy năng lượng cho ca khúc khiến người nghe chẳng thể cưỡng lại sức hút của nó. Nhiều người nói rằng, giai điệu của “Ông bà anh” có thể gây nghiện đến mức ấy là do tác giả đã truyền vào đó tình yêu lớn dành cho âm nhạc, một sự say mê dành cho các nốt nhạc đến từ bản năng chứ không nặng về chuyên môn giống như những người được đào tạo bài bản.

Ngôi sao - Sing My Song: Lê Thiện Hiếu nổi tiếng sau 1 đêm nhờ đâu? (Hình 2).

Điều Lê Thiện Hiếu đã làm được ở Sing My Song khiến nhiều người ngỡ ngàng. 

Chia sẻ về niềm hạnh phúc khi “Ông bà anh” được công chúng đón nhận một cách nồng nhiệt, Lê Thiện Hiếu đã không giấu nổi sự ngỡ ngàng. “Em rất bất ngờ khi ca khúc “Ông bà anh” tạo nên một làn sóng như thế. Quả thật, ca khúc giống như một hiện tượng và bản thân em cũng không ngờ rằng, đứa con tinh thần của mình lại được yêu thích đến vậy. Sau khi tập 1 của Sing My Song phát sóng, em đã nhận được rất nhiều điện thoại, tin nhắn chúc mừng của rất nhiều người. Điều đó thực sự làm em choáng ngợp. Đến hôm nay, cảm xúc ngỡ ngàng vẫn còn nguyên”, Thiệu Hiếu chia sẻ.

Cùng với độ lan tỏa đáng kinh ngạc của “Ông bà anh” Thiệu Hiếu cũng trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Cái tên Lê Thiện Hiếu trở thành đề tài bán tán ở mọi ngõ ngách từ mạng xã hội, diễn đàn đến quán trà đá vỉa hè. Hiếu cho biết, ngay sau khi tập 1 của Sing My Song lên sóng, anh đã nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng, lịch hẹn phỏng vấn của báo chí và điều này khiến Hiếu hơi sốc.

“Thực sự em rất bất ngờ và choáng. Em không nghĩ mình nổi tiếng đến vậy. Còn nói về có vui hay không thì đương nhiên rồi, em rất vui. Em vui vì được mọi người đón nhận và dành tình cảm như vậy. Quả thật, em không ngờ mình lại được công chúng đón nhận, yên mến như vậy. Đến tận bây giờ, cảm xúc lâng lâng hạnh phúc của em vẫn còn”, Thiệu Hiếu chia sẻ.   

Những ngày qua, công chúng và truyền thông đã dành cho Hiếu nhiều lời có cánh. Thiệu Hiếu xứng đáng với những tán dương ấy, bởi điều em làm được thật đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, con đường trước mắt của Hiếu còn dài và em không thể tiếp tục yêu nhạc, cống hiến hết mình cho âm nhạc bằng bản năng. Một nền tảng vững chắc là điều Hiếu cần xây dựng để còn đường sự nghiệp trong tương lai được rộng mở.

Nói về điều này, Thiện Hiếu chia sẻ: “Em yêu âm nhạc, đam mê âm nhạc và âm nhạc là con đường em chọn để đi trong tương lại. Vậy nên, sau khi chương trình Sing My Song kết thúc em sẽ theo học một khóa học nhạc lý. Trước đây, em đến với âm nhạc đơn giản chỉ là sự yêu thích, đam mê. Em hát và viết nhạc theo bản năng chứ chưa qua trường lớp nào cả. Vậy nên, em muốn có cái gì đó bài bản hơn để giúp ích cho sự nghiệp sau này của mình.”

Lê Anh  

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.