Sinh viên học bơi trên cạn: "Nhà trường không thấy có gì lạ"

Sinh viên học bơi trên cạn: "Nhà trường không thấy có gì lạ"

Hoàng Văn Việt

Hoàng Văn Việt

Thứ 5, 23/08/2018 18:00

Theo khẳng định của thầy Nguyễn Văn Bắc, Trưởng khoa Khoa học thể chất, trường ĐH Tôn Đức Thắng, việc dạy học bơi và cho thực hành các động tác bơi trên mặt đất là hoàn toàn bình thường và đúng phương pháp dạy học.

Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh thông tin về việc trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh các học viên của trường ĐH Tôn Đức Thắng học bơi trên cạn với những động tác bơi ếch đều tăm tắp như đang ở dưới nước, chiều 23/8, trường ĐH Tôn Đức Thắng đã có thông tin chính thức.

Trao đổi với PV, thầy Nguyễn Văn Bắc (Trưởng khoa Khoa học thể chất, trường ĐH Tôn Đức Thắng) cho biết: “Chương trình giáo dục thể chất (GDTC) của trường ĐH Tôn Đức Thắng được chia làm 3 học phần. Phần đầu tiên là học phần bơi. Do khu vực phía Nam có nhiều hồ, sông ngòi, kênh rạch, để giảm thiểu việc đuối nước gây ra những vụ tai nạn thương tâm, theo chủ trương, chính sách của Nhà nước, thì việc dạy bơi được áp dụng bắt buộc cho học sinh từ bậc tiểu học đến phổ thông. Riêng ở bậc ĐH, trường ĐH Tôn Đức Thắng xây dựng chương trình đào tạo GDTC với bộ môn bơi và bắt buộc sinh viên đều phải học”.

Cộng đồng mạng - Sinh viên học bơi trên cạn: 'Nhà trường không thấy có gì lạ'

Sinh viên sau khi thực hành động tác kĩ thuật trên cạn được xuống nước để bơi.

Liên quan đến việc dạy bơi nhưng cho sinh viên thực hành bơi trên mặt đất, thầy Bắc cho biết thêm: ”Trong bộ môn bơi, chúng tôi chia làm 3 phần, phần thứ nhất là kĩ thuật bơi, phần thứ hai là xuống nước và phần thứ ba là cách thức cứu hộ, cấp cứu khi xảy ra sự cố dưới nước. Để hoàn thiện được kĩ thuật bơi, đòi hỏi sinh viên phải làm quen với từng kĩ thuật chân, tay, thở, sau đó kết hợp lại thuần thục. Do đó, việc cho các em thực hành những kĩ thuật đó ngay trên mặt đất là hoàn toàn hợp lý, đúng khoa học".

"Ngay cả những VĐV bơi lội Quốc gia, họ vẫn phải làm những động tác trên. Vì thế, nhà trường không thấy có gì là lạ, bất thường hay phản khoa học ở đây. Trong những năm vừa rồi, chúng tôi thấy không có sinh viên nào phản đối việc dạy học theo phương pháp này. Các em sinh viên sau khi học xong bộ môn bơi, đều bơi được khoảng cách ít nhất 50m”, thầy Bắc cho hay.

Cộng đồng mạng - Sinh viên học bơi trên cạn: 'Nhà trường không thấy có gì lạ' (Hình 2).

Một sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng đang trong giờ học bơi.

Khi PV đề cập đến vấn đề cơ sở vật chất, trang thiết bị GDTC của nhà trường, thầy Bắc chia sẻ thêm: “Trường ĐH Tôn Đức Thắng là một trong những trường đầu tiên trong nước áp dụng các phương pháp GDTC mới với trang thiết bị tiên tiến, hiện đại và đầy đủ. Riêng hồ bơi thì nhà trường đã xây dựng và đưa vào hoạt động một hồ bơi hiện đại, gồm đầy đủ trang thiết bị cũng như hệ thống lọc nước tiên tiến, sang năm nhà trường đưa thêm một hồ nữa vào hoạt động. Tại ngôi trường này, đội ngũ giáo viên bơi là những VĐV quốc gia". 

"Việc một số trang mạng xã hội thông tin nhà trường không có hồ bơi là không chính xác”, thầy Bắc nhấn mạnh.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã thông tin, cộng đồng mạng truyền tay nhau đoạn clip sinh viên học bơi trên cạn. Cụ thể, các bạn sinh viên dàn hàng, thực hiện động tác bơi ếch đều tăm tắp, các động tác bơi y như đang dưới nước. Đoạn clip khiến cư dân mạng có nhiều tranh cãi xung quanh chủ đề học bơi. Một số ý kiến cho rằng, học bơi trên cạn không hiệu quả, có thể do trường không có hồ bơi và việc học như thế không khoa học.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.