Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết đất nước ông có thể ủng hộ một gói trừng phạt mới của EU đối với Nga vào thứ Ba, ngày 15/7, miễn là trước đó Bratislava đạt được thỏa thuận với các đối tác châu Âu để giảm thiểu tác động của lệnh cấm khí đốt Nga vào khối.
Slovakia đã chặn gói trừng phạt thứ 18 của EU do lo ngại rằng đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC) về việc chấm dứt nhập khẩu khí đốt Nga từ năm 2028 có thể gây tổn hại đến lợi ích kinh tế của nước này. Slovakia nhập khẩu phần lớn khí đốt từ Nga.
"Chúng tôi cần phải giành chiến thắng trong cuộc chiến này, mặc dù kết quả sẽ không phải là 100-0", ông Fico phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Slovakia cuối tuần qua, Reuters đưa tin. "Chúng tôi muốn có các cam kết chính trị, sự đảm bảo từ các đối tác và Ủy ban châu Âu rằng vấn đề này sẽ không chỉ nằm ở Slovakia", ông nói.
"Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề này trước thứ Ba (ngày 15/7) vì căng thẳng đang gia tăng ở tất cả các bên", ông Fico nói thêm, theo Bloomberg.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: UNN
Ông Fico cho biết một thỏa thuận về lệnh cấm khí đốt có lợi cho Slovakia có thể đồng nghĩa với việc Bratislava sẽ từ bỏ sử dụng quyền phủ quyết đối với gói trừng phạt khi các Ngoại trưởng EU họp tại Brussels vào thứ Ba.
Thủ tướng Slovakia lưu ý rằng ông đã trao đổi với các nhà lãnh đạo Đức và Ba Lan trong những ngày gần đây.
Người đứng đầu chính phủ ở Bratislava cho biết các cuộc đàm phán đang xem xét việc giới hạn mức phí mà Slovakia sẽ phải trả cho các tuyến đường cung cấp thay thế. Theo ông, khí đốt Nga vẫn rất thiết yếu đối với châu Âu.
Ông nhấn mạnh rằng EU phải làm rõ điều gì sẽ xảy ra với nguồn cung khí đốt Nga sau khi cuộc xung đột ở Ukraine được giải quyết, xét đến lệnh cấm toàn diện đối với mọi loại nhiên liệu nhập khẩu từ Nga từ đầu năm 2028.
Vòng trừng phạt mới của EU, được Ủy ban châu Âu đề xuất vào tháng trước, nhắm vào doanh thu của Moscow từ năng lượng, ngân hàng và ngành công nghiệp quân sự, trong khi đề xuất cấm toàn diện năng lượng Nga nằm trong một kế hoạch khác của khối 27 quốc gia.
Slovakia vẫn phụ thuộc đáng kể vào khí đốt Nga, dù đã giảm từ 85% (năm 2021) xuống 50% (năm 2023) và có các lựa chọn thay thế khả thi. Tuy nhiên, chính phủ Slovakia, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Fico, vẫn ưu tiên duy trì mối quan hệ năng lượng với Nga.
Một phần lý do cho điều này là chi phí năng lượng thấp hơn và các công ty của nước này có hợp đồng dài hạn với Gazprom đến năm 2034, có giá trị ước tính 16-20 tỷ Euro. Việc vi phạm hợp đồng này có thể dẫn đến các vụ kiện pháp lý từ Gazprom.
Minh Đức (Theo Politico, TASS)