Số người chết và mất tích do bão số 3, mưa lũ liên tục tăng

Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Phương Anh

Thứ 4, 11/09/2024 14:53

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ trên phạm vi toàn miền Bắc, số người chết và mất tích đã lên tới 292 người, trong đó thiệt hại lớn nhất tại tỉnh Lào Cai với 155 người.

Theo Báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), thống kê thiệt hại bão số 3, mưa lũ và sạt lở đất đến 11h30 ngày 11/9/2024, đã có 292 người chết, mất tích (152 người chết, 140 người mất tích).

Tính đến trưa 11/9, tỉnh Lào Cai có 155 người (53 người chết, 102 người mất tích), gồm: Bảo Yên 109 người, Sa Pa 8 người, Bát Xát 13 người, Si Ma Cai 7 người, Bắc Hà 15 người, Văn Bàn 2 người.

Tỉnh Cao Bằng có 29 người chết, 23 người mất tích. Tỉnh Yên Bái có 40 người do sạt lở đất (37 người chết, 3 người mất tích), gồm: Lục Yên: 13, thành phố Yên Bái 20, Văn Chấn 1, Văn Yên 4, Trấn Yên 2.

Số người chết và mất tích do bão số 3, mưa lũ liên tục tăng- Ảnh 1.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ trên phạm vi toàn miền Bắc, số người chết và mất tích đã lên tới 292 người, trong đó thiệt hại lớn nhất tại tỉnh Lào Cai với 155 người.

Tại Quảng Ninh ghi nhận có 13 người chết (do bão 12 người; lũ cuốn 1 người). Tỉnh Phú Thọ có 10 người (8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu; 1 người mất tích do lũ; 1 người chết do sạt lở đất)...

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ trên các tỉnh thành miền Bắc, sáng 11/9/2024, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo vận hành điều tiết lũ tại hồ thủy điện Thác Bà.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt lưu ý, trong mọi tình huống thì ưu tiên cao nhất luôn là sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Số người chết và mất tích do bão số 3, mưa lũ liên tục tăng- Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết đến thời điểm này, hồ thủy điện Thác Bà bảo đảm an toàn.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, đến thời điểm này, hồ thủy điện Thác Bà bảo đảm an toàn. Tuy nhiên sẽ mất khoảng 1-2 ngày nữa thì hồ sẽ về mực nước cho phép và bà con nhân dân trong khu vực vẫn phải ở nơi tránh trú để đề phòng trường hợp bất trắc có thể xảy ra.

Với dự báo tình hình thời tiết, vấn đề Thủy điện Thác Bà sẽ được giải quyết tốt, mực nước sẽ xuống dưới ngưỡng cho phép. Dự báo lượng mưa ở khu vực này trong 48 giờ tới khoảng 40-50 mm và trong 24 giờ tới thì lượng mưa khoảng 15-20 mm. 

Hiện nay, các lực lượng chức năng đã tính toán mọi phương án và chủ động sẵn sàng lực lượng để ứng phó với tinh thần là giảm thiệt hại xuống mức tối thiểu, trong đó, tính mạng của người dân là trên hết.

"Lưu lượng nước đổ về hồ Thác Bà đã giảm xuống đáng kể. Theo số liệu tính đến 7h ngày 11/9, lưu lượng nước về giảm xuống mức 3.180 m3/s, giảm hơn 1.000m3/s so với chiều hôm qua (10/9), mức nước hồ hiện tại là 59,84m, tổng lưu lượng xả qua công trình là 3.201 m3/s. Công trình nhà máy và hồ chứa vẫn đang rất an toàn. Tuy nhiên vẫn không được chủ quan", ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thủy điện Thác Bà chia sẻ.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.