Sóc Sơn sẽ đấu giá lại 36 khu đất bị "thổi" giá 30 tỷ đồng/m2

Nguyễn Hồng Nhung

Nguyễn Hồng Nhung

Thứ 2, 17/02/2025 15:22

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp đối với từng thửa đất theo phương thức trả giá lên.

Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Xuân mới đây đã ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn.

Cụ thể, tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất ở đối với 36 thửa tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn. Các thửa đất có diện tích 90 - 220 m2/thửa với giá khởi điểm từ 9,1 triệu đồng/m2.

Thời gian bán hồ sơ đăng ký đấu giá từ nay đến 15h ngày 5/3 (giờ hành chính). Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn hoặc gửi hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo hình thức gửi thư đảm bảo đến địa chỉ Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân.

Sóc Sơn sẽ đấu giá lại 36 khu đất bị "thổi" giá 30 tỷ đồng/m2- Ảnh 1.

Sóc Sơn sẽ đấu giá lại 36 khu đất bị "thổi" giá 30 tỷ đồng/m2 vào đầu tháng 3/2025.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp đối với từng thửa đất theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 4/3 đến 16h ngày 6/3 vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân. Cuộc đấu giá được tổ chức lúc 9h ngày 8/3 tại Nhà thi đấu huyện Sóc Sơn.

Đây là các lô đất từng được đem ra đấu giá, sau đó bị các đối tượng với mục đích phá hoại phiên đấu giá sử dụng chiêu trò, thông đồng, trả cao tới gần 100 triệu đồng/m2 rồi không đấu nữa khiến 36/58 lô đất bị vô chủ.

Cá biệt, một đối tượng còn đưa ra mức giá trên 30 tỷ đồng/m2 (cao gấp khoảng 12.000 lần mức giá khởi điểm) dẫn đến việc 36 lô đất đấu giá không thành công.

Ngày 3/12/2024 vừa qua, Cơ quan CSĐT - Công an Tp.Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ đối với 5 đối tượng này bao gồm Phạm Ngọc Tuấn, Ngô Văn Dương, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thế Trung, Nguyễn Thế Quân liên quan đến vụ trả giá 30 tỷ đồng/m2 tại phiên đấu giá diễn ra ở thôn Đông Lai, xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn) rồi "xin" rút.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, các đối tượng được xác định có hành vi thông đồng nâng giá trong hoạt động bán đấu giá tài sản.

Theo lời khai, trước khi đấu giá, các đối tượng đã xác định mức giá chỉ khoảng trên 30 triệu đồng/m2 sẽ có thể bán chênh được nên để khống chế kết quả đấu giá, các đối tượng đã thỏa thuận với nhau về mức giá qua 6 vòng đấu bắt buộc.

Cụ thể, nếu đến vòng 4, mức giá được các nhà đầu tư trả cao hơn 30 triệu đồng thì vào vòng 5 sẽ đưa ra một mức cao đột biến để thắng áp đảo. Rồi đến vòng 6 sẽ cùng thống nhất bỏ không tiếp tục tham gia nữa. Mục đích là phá không cho lô đất được trúng đấu giá thành công.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.