Sông Mã ở Thanh Hóa sạt lở gần 2km, sâu 20-30m

Sông Mã ở Thanh Hóa sạt lở gần 2km, sâu 20-30m

Phạm Xuân Chinh

Phạm Xuân Chinh

Thứ 3, 10/09/2024 18:01

Mưa lũ khiến sông Mã, đoạn huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa bị sạt lở kéo dài gần 2km, sâu 20 -30m; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, chia cắt do ngập lụt.

Clip sạt lở

Ngày 10/9, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Trương Ngọc Thụ, Chủ tịch UBND xã Lương Trung, huyện Bá Thước cho biết, mưa lũ khiến sông Mã đoạn qua địa bàn xã bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo ông Thụ, sông Mã đoạn qua địa bàn bị sạt lở kéo dài gần 2km, sâu vào bờ khoảng 20 -30m.

Tính từ năm 2018, vết sạt lở của sông Mã đã sâu vào bờ khoảng 100m, chưa có dấu hiệu dừng lại và ngày càng nghiêm trọng hơn. Sạt lở bờ sông Mã đã "nuốt trôi" đất sản xuất của nhiều hộ dân địa phương.

Sông Mã ở Thanh Hóa sạt lở gần 2km, sâu 20-30m- Ảnh 1.

Sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước bị sạt lở nghiêm trọng.

Sông Mã ở Thanh Hóa sạt lở gần 2km, sâu 20-30m- Ảnh 2.

Vết sạt lở ngày càng nghiêm trọng hơn.

Mưa lũ kèm theo việc thủy điện xả lũ khiến 2 điểm giao thông tại thôn Sơn Thủy và Quang Trung, xã Lương Trung bị ngập.

Theo báo cáo của UBND huyện Bá Thước, từ 6-10/9, chịu ảnh hưởng của bão số 3 khiến địa bàn huyện xảy ra mưa lớn kèm dông lốc, gây thiệt hại tới nhà ở, đường giao thông, công trình thủy lợi và cây trồng.

Sông Mã ở Thanh Hóa sạt lở gần 2km, sâu 20-30m- Ảnh 3.

Sạt lở đường giao thông tại xã Thành Sơn.

Cụ thể, huyện Bá Thước đã phải di dời 138/583 nhân khẩu sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá và mưa gió làm nhà bị hư hỏng. 483ha lúa, 49ha hoa màu và 0,15ha cây ăn quả bị thiệt hại. Ngoài ra, 15 điểm giao thông trên địa bàn huyện bị nước lũ dâng cao, chia cắt cục bộ.

Quốc lộ 15C, đoạn qua địa bàn xã Thành Sơn và xã Thành Lâm bị sạt lở taluy dương. Mưa lũ cũng khiến trường mầm non Điền Quang bị hư hỏng tường rào …

Sông Mã ở Thanh Hóa sạt lở gần 2km, sâu 20-30m- Ảnh 4.

Vị trí sạt lở taluy âm tại xã Thành Sơn, huyện Bá Thước.

Ông Mai Hữu Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết, từ khi xảy ra bão số 3, Huyện đã thành lập các đoàn do lãnh đạo huyện dẫn đầu trực tiếp xuống các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra, chỉ đạo việc phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, 21 đồng chí trong Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt của huyện trực tiếp xuống cơ sở để nắm thông tin, chỉ đạo phòng chống bão lũ, di dời dân đến nơi an toàn.

Sông Mã ở Thanh Hóa sạt lở gần 2km, sâu 20-30m- Ảnh 5.

Lực lượng chức năng gia cố bờ đất, chống sạt lở cho nhà dân.

Ngày 10/9, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Thanh Hóa ký Văn bản số 102/PCTT,TKCN&PTDS về việc vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện Trung Sơn huyện Quan Hóa.

Cụ thể, thống nhất với đề nghị của Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn về việc vận hành xả lũ hồ chưa thủy điện Trung Sơn. Thời gian bắt đầu vận hành xả tràn là 11h ngày 10/9, lưu lượng xả 1.330m3/s, lưu lượng qua nhà máy là 500m3/s, tổng lưu lượng về hạ du là 1.830m3/s.

Trong quá trình thực hiện việc vận hành các cửa xả phải đảm bảo theo quy định vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.