Stuttgart trông chờ kỷ nguyên mới

Stuttgart trông chờ kỷ nguyên mới

Chủ nhật, 28/07/2013 17:43

Ông Bernd Wahler, giám đốc Marketing của Adidas vừa chính thức trở thành tân chủ tịch của CLB Stuttgart, sau khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bỏ phiếu tìm người kế vị cựu Chủ tịch Gred E.Maeuser đã từ chức hôm 3/6.

Có tới 2539/2607 đại biểu đã bỏ phiếu cho Bern Wahler (tương đương với tỉ lệ 97,4%), qua đó biến ông này trở thành một trong những người trúng cử chức chủ tịch CLB Stuttgart với tỉ lệ phiếu bầu cao nhất. Thực tế, sự tín nhiệm dành cho người đàn ông 55 tuổi này cũng là một điều dễ hiểu. Bởi ông là một ứng viên hiếm hoi hội tụ đủ những tố chất để thành công (ít nhất là về mặt lý thuyết). Đó là kinh nghiệm quản lý kinh tế (trước khi là GĐ marketing của Adidas, Wahler còn là Tổng giám đốc của Nike tại Đức); am hiểu thể thao cũng như là cổ động viên nhiệt thành của “Thiên nga trắng” (Wahler từng chơi cho đội U15, U17 của Sttugart rồi mới chuyển sang nghiệp kinh doanh).

Bóng đá Quốc tế - Stuttgart trông chờ kỷ nguyên mới

Với những phẩm chất ấy, Bern Wahler được kì vọng sẽ đưa đội chủ sân Mercedes-Benz tìm lại ánh hào quang. Điều đó được thể hiện qua việc ngay trong Đại hội bầu tân chủ tịch, VfB Stuttgart cũng đã thông qua quyết định sử dụng lại logo cũ vốn bị thay thế từ năm 1994. Đây là logo gắn liền với giai đoạn cực thịnh của đội bóng vùng Baden-Wuerttemberg khi đoạt 2 chức vô địch Bundesliga, 1 Siêu Cup QG, 1 lần lọt vào CK UEFA Cup chỉ trong vòng gần 1 thập kỉ (1984-1992).

Các nhân vật chủ chốt hiện tại của “Thiên nga trắng” như GĐ Thể thao Fredi Bobic hay HLV Labbadia đều tỏ ra rất tin tưởng vào Wahler với những lời phát biểu có cánh như “một ngày trọng đại của đội bóng” hay “thật vinh dự khi được làm việc với ông ấy”. Bản thân Bern Wahler cũng đầy tự tin với khẳng định “Tôi sẽ làm điều tốt nhất để đưa CLB trở lại”. Tuy nhiên, đây rõ ràng là nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi tân chủ tịch Stuttgart đang phải đối mặt với một núi khó khăn do người tiền nhiệm để lại.

2 năm dưới sự nắm quyền của Gerd E.Maeuser là giai đoạn cực kì khó khăn của “Thiên nga trắng”. Đội bóng này chỉ lãi vỏn vẹn 70.837 euro ở mùa giải 2011/2012, song đã thua lỗ tới 9,7 triệu euro ở mùa bóng vừa qua (đây cũng là số lỗ kỷ lục của Stuttgart trong 1 mùa giải).

Theo báo cáo doanh thu trong năm tài khóa 2012 của Stuttgart chỉ đạt 109.23 triệu euro, tức là giảm tới 7,8 triệu euro so với năm trước đó. Chính vì những khó khăn về tài chính này mà dù mùa giải mới đã cận kề (chỉ còn khoảng 20 ngày nữa) nhưng Thiên nga trắng vẫn chưa có sự bổ sung nào đáng kể. Họ mới chỉ chi vỏn vẹn 5,2 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng cho những tân binh kém tên tuổi như Sakai đến từ J-League, Abdellaoue (từ Hannover 96)…

Với sự tăng cường lực lượng khiêm tốn ấy, quả thật rất khó để Stuttgart vốn chỉ giành được vị trí thứ 12 như ở mùa giải trước có thể tìm lại đỉnh cao, trừ khi tân chủ tịch Bern Wahler ngay lập tức chứng tỏ được tài năng của mình.

Theo Thể thao Văn hóa

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.