Sự thật đằng sau vụ công an bắt giữ xe chứa đầy hài cốt

Sự thật đằng sau vụ công an bắt giữ xe chứa đầy hài cốt

Thứ 4, 02/11/2016 11:07

Bước đầu các đối tượng đã khai nhận, hài cốt được vận chuyển từ phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Nguồn tin từ công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan công an huyện Thái Thụy, Thái Bình vừa phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng đang dùng xe ô tô chở hài cốt trái phép mang đi chôn cất trên địa bàn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 12/10, công an huyện Thái Thụy đã phát hiện xe 2 ô tô BKS 29C - 815.17 do Trần Viết Đoài (SN 1977, trú tại xã Trung Nghĩa, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) chở 59 chiếc tiểu sành, bên trong có chứa hài cốt người. Xe ô tô BKS 29C - 816.16 do Đỗ Minh Tuân (SN 1980, trú tại xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) chở 56 chiếc tiểu sành, bên trong có chứa hài cốt người.

Cụ thể, khi Đoài đang cùng một số người vận chuyển tiểu sành xuống hố đất tại gồ Thìn, giáp ranh giữa xã Thái Học và Thái Thịnh thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Ngay sau đó, các đối tượng đã được đưa về trụ sở công an để làm rõ.

Tại đây, bước đầu các đối tượng đã khai nhận, hài cốt được vận chuyển từ phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

An ninh - Hình sự - Sự thật đằng sau vụ công an bắt giữ xe chứa đầy hài cốt

 Hiện trường khu chôn hài cốt trái phép xã Thái Thuần và xã Thái Hưng. (Ảnh báo Thái Bình)

Theo báo cáo của UBND huyện Thái Thụy, toàn bộ số hài cốt trên là do Công ty cổ phần dệt Minh Khai có trụ sở tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội hợp đồng với ông Lương Minh Tuấn (Hà Nội) thuê vận chuyển về huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình để chôn cất.

Tài liệu điều tra cho thấy, toàn bộ số tiểu sành có hài cốt người trên được phát hiện trong quá trình khảo sát công trình xây dựng trung tâm hỗn hợp thương mại và nhà ở tại số 423 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy do Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai thực hiện.

Sau khi phát hiện hài cốt, công ty này đã báo cáo lên UBND phường Vĩnh Tuy để tìm kiếm và xử lý.

Để di dời số hài cốt trên, công ty đã ký hợp đồng di dời mồ mả, hài cốt với ông Lê Trung Tuấn (SN 1976, trú tại đường Vũ Trọng Phụng, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

Theo đó, ông Tuấn có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục để di dời mồ mả, hài cốt theo đúng quy định.

Tuy nhiên, ông Tuấn lại thuê Trần Viết Ðoài, Ðỗ Minh Tuân trực tiếp thu gom số hài cốt đã tìm kiếm được cho vào tiểu sành và liên hệ với ông Lê Văn Hóa (SN 1958, trú tại xã Thái Tân, huyện Thái Thụy) để tìm địa điểm và thuê người chôn cất số tiểu sành có chứa hài cốt trên địa bàn huyện Thái Thụy, với giá 500.000 đồng/tiểu sành.

Nguồn gốc đất tại số 423 Minh Khai, trước đây là nghĩa trang Hợp Thiện có từ trước năm 1945, với những hố chôn tập thể do nạn đói gây ra, không có mộ nổi, tất cả được xác định vô danh.

Sau khi phát hiện hài cốt, Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai đã có công văn gửi UBND phường Vĩnh Tuy báo cáo thực trạng về khu đất và việc tìm kiếm, xử lý hài cốt. Công ty ký hợp đồng di dời mồ mả, hài cốt với ông Lê Trung Tuấn (SN 1976, trú tại 83 Vũ Trọng Phụng, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

An ninh - Hình sự - Sự thật đằng sau vụ công an bắt giữ xe chứa đầy hài cốt (Hình 2).

 Địa điểm chôn cất trên đất của ông Lê Thanh Bình tại thôn Văn Hàn Tây, xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy. (Ảnh CTV)

Theo đó, ông Tuấn có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục để di dời mồ mả, hài cốt theo đúng quy định. Tuy nhiên, ông Tuấn lại thuê Trần Viết Ðoài, Ðỗ Minh Tuân trực tiếp thu gom số hài cốt đã tìm kiếm được cho vào tiểu sành và liên hệ với ông Lê Văn Hóa để tìm địa điểm và thuê người chôn cất số tiểu sành có chứa hài cốt trên.

Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận, trước đó đã đưa 118 tiểu sành có chứa hài cốt người về chôn cất tại gồ Muối, nghĩa trang thôn Linh Thanh, xã Thái Thuần huyện Thái Thụy và ngày 24/9 đưa 116 tiểu sành có chứa hài cốt người về chôn cất tại khu vực gồ Dâu, nghĩa trang thôn Văn Hàn Tây, xã Thái Hưng.

Điều đáng nói, tất cả các lần di chuyển tiểu sành về chôn cất trên địa bàn huyện Thái Thụy đều không thông báo với chính quyền địa phương.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc UBND huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, đã tổ chức họp khẩn với các bên liên quan để khắc phục hậu quả. Cùng với đó, đại diện Công ty cổ phần dệt Minh Khai cũng đã thừa nhận toàn bộ những sai phạm nêu trên đồng thời đã tổ chức di dời hài cốt ra khỏi địa phương.

Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức điều tra và làm rõ.

Thành Nam

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.