Syria: Nga không kích, thủ lĩnh Al Nusra Front đứt lìa cánh tay

Syria: Nga không kích, thủ lĩnh Al Nusra Front đứt lìa cánh tay

Trần Danh Tuyên

Trần Danh Tuyên

Thứ 4, 04/10/2017 16:40

Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga vừa tiến hành không kích nhằm trúng vào vị trí của thủ lĩnh nhóm khủng bố HTS kiêm cựu “hoàng đế” của tổ chức Al Nusra Front Abu Mohammad al-Julani ở Syria.

 Hãng tin Sputnik ngày 4/10 cho biết, lực lượng Không quân Nga đã không kích khiến thủ lĩnh của tổ chức khủng bố HTS kiêm cựu “hoàng đế” của Al Nusra Front Abu Mohammad al-Julani bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch tại Syria, đồng thời tiêu diệt 12 chỉ huy thực địa của nhóm đang kiểm soát tỉnh Idlib.

Thế giới - Syria: Nga không kích, thủ lĩnh Al Nusra Front đứt lìa cánh tay

Thiếu tướng Nga Igor Konashenkov. 

 

“Do bị không kích, thủ lĩnh nhóm Jabhat al-Nusra Abu Mohammad al-Julani đã bị thương rất nặng và mất một cánh tay, hiện đang ở trong tình trạng nguy kịch, theo một số nguồn tin độc lập”, phát ngôn viên bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết hôm nay 4/10.

“Cùng với đó, khoảng 50 lính bảo vệ an ninh, 12 chỉ huy thực địa của nhóm Jabhat al-Nusra, trong đó có cấp dưới thân cận nhất của Julani, cũng bị tiêu diệt”, ông Konashenkov nói thêm.

Nhóm Al Nusra Front đã đổi tên và sáp nhập cùng một vài nhóm khủng bố khác ở Syria và đổi tên thành Hay’at Tahrir al-Sham (HTS). Tuy nhiên, bộ Quốc phòng Nga vẫn giữ tên ban đầu của nhóm này.

Thế giới - Syria: Nga không kích, thủ lĩnh Al Nusra Front đứt lìa cánh tay (Hình 2).

Chiến đấu cơ Nga tại căn cứ Hmeimim ở Syria.

Nga, cùng với lực lượng quân đội Iran và các dân quân địa phương, đã hỗ trợ quân Chính phủ Syria trong cuộc chiến chống khủng bố tại quốc gia Arab này từ năm 2011.

Moscow đã tiến hành nhiều đợt không kích theo đề nghị từ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Cuộc chiến kéo dài 6 năm qua tại Syria đã khiến ít nhất 220.000 người chết và 12 triệu người phải rời bỏ nhà cửa vì sự tàn phá của chiến tranh

Được biết, dân số của Syria trước khi bước vào khủng hoảng là hơn 20 triệu người, nhưng phần lớn những người di cư chỉ chuyển sang khu vực khác ở trong nước, nơi được kiểm soát bởi quân đội Chính phủ.

Nhiều người cũng đã rời khỏi đất nước và tràn sang các quốc gia khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Liban và Jordan, trong khi số khác tìm cách trốn sang châu Âu, gây ra cơn khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới kể từ Thế chiến II, theo Liên Hợp Quốc.

Xem thêm: Mỹ lắp hệ thống phòng thủ Trophy “bách phát bách trúng” của Israel lên tăng Abrams

D.T

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.