Tiếp tục diễn biến phiên tòa xét xử tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) sáng 13/10, sau phần xét hỏi, đại diện VKS đã trình bày quan điểm.
Theo đó, phía VKS khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo Trung là có căn cứ, đúng người đúng tội.
Tại phiên tòa, đại diện VKSND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Bị cáo không có tình tiết tăng nặng và có tình tiết giảm nhẹ, đồng thời không bị áp dụng hình phạt bổ sung.

Tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung tại phiên tòa ngày 13/10. Ảnh: H.X./Dân Việt
Bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ nữ sinh Tr.) không đồng ý mức án do công tố đề nghị vì cho rằng lúc con gái bà bị xe tài xế Trung cán qua người, Trung không kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Khi Tr. tử vong và gia đình tổ chức đám tang, bị cáo hoặc người thân cũng không có mặt để khắc phục hậu quả.
Tiếp sau đó, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho bị hại đề nghị HĐXX xem xét đầy đủ lời khai của các nhân chứng, diễn biến sau tai nạn và trách nhiệm của những người liên quan để đánh giá khách quan vụ án.
Luật sư nhận định, theo lời khai nhân chứng tại tòa và chứng cứ tài liệu hồ sơ vụ án thể hiện, sau khi tai nạn xảy ra, Trung vẫn ngồi trên xe, không xuống hỗ trợ cứu chữa nạn nhân, mặc dù bạn của nạn nhân Tr. nhiều lần kêu cứu, những người có mặt tại hiện trường vẫn không có hành động hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân.
Đặc biệt, theo luật sư, các nhân chứng và bản thân tài xế thừa nhận có một người ngồi bên cạnh tài xế xe tải tại thời điểm xảy ra tai nạn. Cần phải làm rõ danh tính và trách nhiệm pháp lý của người này trong việc không cứu giúp người bị nạn.
Do cần làm rõ những tình tiết trên, luật sư bên bị hại đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ các vấn đề về tội danh, trách nhiệm của người đi cùng, giấy phép lái xe của tài xế, để đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội theo quy định pháp luật.
Hải Vân (t/h theo Dân trí, VietNamnet)