Tam sư không cần 'lá phổi xanh'

Tam sư không cần 'lá phổi xanh'

Thứ 2, 21/10/2013 08:10

Trước Roy Hodgson, ba người tiền nhiệm đã cố gắng xây dựng hàng tiền vệ dung hòa được cả Lampard và Gerrard. Họ đều đã thất bại. Hodgson hiểu rằng, ông phải hi sinh một trong hai cầu thủ này. Người đó là Lampard.

Không có đất cho Lampard

Chẳng có bất cứ lý do nào để nghi ngờ phẩm chất của Steven Gerrard và Frank Lampard. Có thể nói, họ là những tiền vệ xuất chúng mà nước Anh đã sản sinh ra. Hai cầu thủ này là hơi thở tại CLB của họ trong hơn thập kỷ qua. Một người được gọi là "Captain Fantastic" của Liverpool, người kia mang danh "lá phổi" của Chelsea.

Trên lý thuyết, sự có mặt đồng thời của Gerrard và Lampard trên sân là nỗi kinh hoàng cho mọi đối thủ. Song, thực tế đôi khi khác rất xa so với lý thuyết. Sự kết hợp giữa Lampard và Gerrard là vấn đề lớn của tuyển Anh trong nhiều năm qua, và nó cũng là một trong những lý do chính khiến họ luôn nhận thất bại ở các giải đấu lớn.

Bóng đá Quốc tế - Tam sư không cần 'lá phổi xanh'

Năng lực cá nhân tuyệt vời, danh tiếng cực lớn, hai cầu thủ này hầu như không thể hỗ trợ cho nhau. Trong khi Gerrard dâng lên ở cánh phải, Lampard sẽ chạy dọc cánh trái. Bất chấp nỗ lực của McClaren hay Fabio Capello, không ai trong số hai ngôi sao chịu hi sinh vì đội bóng.

Giống như những người tiền nhiệm, Hodgson cũng đã thử nhiều cách để kết hợp Lampard và Gerrard (ví như đặt Lampard ở vị trí thấp hơn, Gerrard đá cao như tiền vệ công). Song, ông dần nhận ra rằng không thể tạo ra mối liên kết giữa hai cầu thủ có phong cách chơi bóng quá giống như như vậy. Trong những trận đấu quan trọng vừa qua, cụ thể là chiến thắng 2-0 trước Ba Lan, Hodgson đã "trảm" Lampard.

Khung xương mới cho sư tử

Thay thế Lampard là Michael Carrick, cầu thủ từng bị coi người thừa tại ĐTQG Anh. Ở tuổi 32, Carrick không giỏi trong tấn công, không quá quyết liệt trong phòng ngự. Nhưng, anh lại mang đến sự cân bằng.

Thi đấu bên cạnh Gerrard, Carrick luôn có xu hướng đóng vai người thu hồi bóng, nhường đất để cầu thủ của Liverpool tham gia tấn công. Đồng thời, sự có mặt của Carrick cũng khiến hai hậu vệ biên Baines và Johnson tự tin tham gia tấn công, bởi họ biết chắc Carrick sẽ lấp vào khoảng trống ở hàng thủ.

Sự kết hợp giữa Carrick và Gerrard là rất hiệu quả, như thực tế đã chứng minh trong trận đối đầu giữa Anh và Ba Lan. Bộ đôi này sẽ đóng vai trò xương sống của "Tam sư". Bên cạnh đó, những vị trí quan trọng khác cũng đã dần dần ổn định.

Trên hàng công, bộ ba Sturridge - Rooney - Welbeck càng lúc càng thi đấu ăn ý. Theo thống kê của ESPN, ba cầu thủ này đã chuyền bóng cho nhau 27 lần và tạo ra 4 cơ hội ăn bàn trong chiến thắng trước Ba Lan. Theo thời gian, khi mối liên kết giữa họ thêm phát triển, "Tam sư" sẽ có một hàng tấn công đáng sợ.

Luồng gió mới và đáng lưu tâm nhất tại tuyển Anh hiện nay là Andros Townsend, tiền vệ 22 tuổi khoác áo Tottenham. Chỉ mới đá chính cho "Tam Sư" hai trận, song, Townsend đã chứng minh anh đủ khả năng để chiếm giữ cánh phải, bất chấp sự cạnh tranh của Theo Walcott (một khi anh này trở lại sau chấn thương).

Tốc độ, khả năng di chuyển thông minh và những cú sút có uy lực lớn là điểm mạnh của Townsend. Nếu tiếp tục phát triển, anh sẽ là móng vuốt nguy hiểm của "Tam sư" tại Brazil năm sau. Như vậy, với việc hi sinh Lampard, tuyển Anh đang có một bộ khung mới đầy hứa hẹn. Đã giành được vé tới Brazil, thầy trò Hodgson có một năm để khung xương mới trở nên vững chắc và mạnh mẽ.

Theo Sao bóng đá

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.