Bị cáo tại phiên tòa là ông Trần Đại Phúc (30 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh, nguyên là trung úy CSCĐ - trung đoàn CSCĐ TP. Hồ Chí Minh) bị truy tố về tội “chống người thi hành công vụ”.
Trưa 28/7/2011, thượng sĩ Văn Thành Luân (công tác tại đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM - PC67) làm nhiệm vụ tại giao lộ đường D5 và Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc phường 25 - quận Bình Thạnh.
Vụ tấn công bằng gậy hồi cuối tháng 7 năm ngoái
Vào thời điểm trên, ông Trần Đại Phúc phóng xe máy không đội mũ bảo hiểm đi mua bánh mì đi qua đoạn đường này. Thượng sĩ Luân đã không thổi còi mà dùng gậy nhựa điều khiển giao thông gõ vào vai ông Phúc. Ông Phúc sau đó đã xuống xe gây gổ rồi lấy cây gậy sắt dưới đường tấn công viên CSGT này.
Tại phiên tòa, nguyên trung úy Cảnh sát cuối cùng đã cúi đầu thừa nhận hành vi của mình là sai và mong được pháp luật khoan hồng, xin giảm nhẹ hình phạt vì gia đình ông Phúc có cha mẹ đã già, con còn nhỏ, ông là lao động chính trong gia đình.
Bị cáo Trần Đại Phúc - Ảnh Lê Nga (Thanh Niên)
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt ông Trần Đại Phúc mức án 7 tháng tù về tội “chống người thi hành công vụ”.
Phiên Giang (tổng hợp)