Tận dụng thời cơ từ thị trường Mỹ, lợi nhuận IDI tăng gấp gần 9 lần

Nguyễn Phương Anh
Thứ 3, 16/08/2022 | 12:50
0
Tăng trưởng nổi bật nhờ vào tiềm năng từ thị trường xuất khẩu cá tra, Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (IDI) báo lãi 229 tỷ đồng trong quý II/2022.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (MCK:IDI) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022. Theo đó, kết thúc quý II/2022, công ty thu về 2.385 tỷ đồng từ doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 30% so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng hóa trong quý tăng 16%, tuy nhiên do tốc độ tăng của giá bán vốn hàng bán chậm hơn tốc độ tăng của doanh thu dẫn đến lợi nhuận gộp của công ty ghi nhận mức tăng đáng kể ở mức 198%, đạt 429 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp chi gần 94 tỷ đồng cho chi phí tài chính, tăng 36% so với quý II/2022. Chi phí bán hàng của IDI trong quý ở mức 118 tỷ đồng, tăng 181% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu đến từ chi phí vận chuyển hàng hóa tăng. Mặc dù vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý vẫn tăng gấp 8 lần so với quý II/2022, đạt 240 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp thu về 229 tỷ đồng lợi nhuận, tăng đột biến hơn 780% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, IDI thu về 4.264 tỷ đồng doanh thu và 430 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 33% và 795% so với cùng kỳ. Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng hơn 2 lần từ 40 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021 lên đến 87 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2022.

Năm 2022, công ty đặt ra mục tiêu doanh thu thuần đạt 8.300 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế đạt 900 tỷ đồng. Như vậy trong 6 tháng đầu năm, công ty hoàn thành 51,37% kế hoạch doanh thu và 47,78% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản công ty sở hữu là 8.125 tỷ đồng, 7,5% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 6.079 tỷ đồng, tăng 10% so với số đầu kỳ. 

Đáng kể đến, các khoản thu về cho vay ngắn hạn đạt 95 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với đầu năm. Đồng thời, các khoản phải thu khác cũng ghi nhận mức tăng gấp đôi so với số đầu kỳ, đạt 163 tỷ đồng. 

Các khoản đầu tư tài chính của công ty trong kỳ ghi nhận tăng 6%, trong đó đáng chú ý nhất là tiền gửi dài hạn trong kỳ ở mức 213 tỷ đồng, tăng 91,9% so với số đầu năm.

Dư nợ phải trả cuối kỳ của IDI là 4.550 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với đầu kỳ. Tong đó, các khoản phải trả người bán ngắn hạn đạt mức 410 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 68,7%.

Theo phân tích của Finhay, chủ quản công ty Cổ phần chứng khoán Vina, trong năm 2022, doanh nghiệp sẽ đem về kết quả nổi bật từ tiềm năng tăng cá tra xuất khẩu do thiếu nguyên liệu. Tuy nhiên, cổ phiếu của doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với các thách thức liên quan đến tỉ lệ vay nợ cao trên tổng số vốn (tính đến ngày 30/6/2022 là 56%) và rủi ro đến từ chính sách của các thị trường xuất khẩu như chính sách bảo hộ thương mại, hàng rào kỹ thuật, các yếu tố kinh tế và chính trị. 

Ngoài ra, bên cạnh Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn cho mặt hàng cá tra, IDI cũng đang dần mở rộng thị trường tại Mỹ. Trao đổi với các cổ đông, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó tổng giám đốc IDI cho biết, thị trường Mỹ rất quan trọng với cá tra Việt Nam. IDI xác định phải có kế hoạch lâu dài để tham gia thị trường này. Công ty đang xuất khẩu trực tiếp vào Mỹ cá nguyên con, cá cắt khúc, với cá phi lê và sẽ hợp tác với một số đơn vị có mức thuế suất tốt để xuất vào Mỹ.

Theo đó, nhu cầu nhập khẩu cá thịt trắng của Mỹ vẫn đang tăng tích cực. Những ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga - Ukraine tác động không nhỏ tới thị trường cá thịt trắng thế giới. Giá cá tra xuất khẩu sang hầu hết các thị trường đều tăng mạnh, trong đó giá cá tra xuất khẩu vào Mỹ đã lên tới 4,5 USD/kg, lập kỷ lục cao nhất từ trước tới nay.

Xuất khẩu cá tra trong 7 tháng đầu năm thu về cho Việt Nam 1.620 tỷ USD, tăng 78,8% so với cùng kỳ năm trước.

Seaprodex vượt mục tiêu lợi nhuận chỉ trong 6 tháng đầu năm

Thứ 3, 16/08/2022 | 10:43
Tổng công ty Thủy sản Việt Nam thu về 557 tỷ đồng doanh thu và 124 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giúp doanh nghiệp “bứt phá” hoàn thành mục tiêu chỉ sau 6 tháng.

Xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung của ngành nông nghiệp

Thứ 6, 12/08/2022 | 13:10
Đến năm 2025, hoàn thành xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung của ngành nông nghiệp chuyên sâu, phục vụ phân tích và dự báo tình hình thị trường nông sản.

Campuchia kiểm tra mì Việt Nam về hóa chất cấm

Thứ 4, 10/08/2022 | 08:55
Campuchia đang thành lập các đoàn kiểm tra tất cả các loại mì hiện có trên thị trường do quan ngại về các sản phẩm mì ăn liền của Việt Nam.

Chậm trễ kiểm dịch nông sản nhập khẩu vào Úc, doanh nghiệp Việt cần lưu ý gì?

Thứ 3, 09/08/2022 | 17:22
Thương vụ Việt Nam tại Úc đề nghị các doanh nghiệp tuân thủ điều kiện nhập khẩu vào Úc để tránh phát sinh thêm thời gian trong điều kiện chậm thông quan hiện nay.
Cùng tác giả

Chủ tịch Lộc Trời xin lỗi, tất toán tiền lúa cho nông dân

Thứ 3, 21/05/2024 | 17:39
Tập đoàn Lộc Trời cho biết đã phối hợp cùng TPBank hoàn tất việc thanh toán toàn bộ số tiền thu mua lúa còn thiếu, thực hiện đúng cam kết với bà con nông dân...

Trái chiều bức tranh kinh doanh ngành thủy sản

Thứ 3, 21/05/2024 | 13:58
Quý I/2024, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thủy sản ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa hai nhóm tôm và cá tra; phản ánh rõ nét những biến động của thị trường.

Quốc Cường Gia Lai muốn bán 2 nhà máy thủy điện với giá hơn 600 tỷ

Thứ 3, 21/05/2024 | 09:17
Với tổng giá trị là 615 tỷ đồng, Quốc Cường Gia Lai cho biết thời gian thực hiện chuyển nhượng hai nhà máy thủy điện sẽ diễn ra trong quý II, quý III năm nay.

Angimex bị thu hồi tiền hoàn thuế

Thứ 2, 20/05/2024 | 16:48
Khai sai số tiền được hoàn trong kỳ thuế tháng 11-12/2017 và tháng 4-5/2018, Angimex bị thu hồi 45 triệu đồng tiền hoàn thuế và phải nộp bổ sung chậm nộp tiền thuế.

Vợ chồng Chủ tịch thoái hết vốn, điều gì đang xảy ra ở Cà phê Gia Lai?

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:45
Trong bối cảnh công ty kinh doanh sa sút với nhiều cảnh báo, vợ chồng Chủ tịch HĐQT Cà phê Gia Lai Trịnh Đình Trường đã cùng nhau thoái vốn, thu về hơn 19 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch Lộc Trời xin lỗi, tất toán tiền lúa cho nông dân

Thứ 3, 21/05/2024 | 17:39
Tập đoàn Lộc Trời cho biết đã phối hợp cùng TPBank hoàn tất việc thanh toán toàn bộ số tiền thu mua lúa còn thiếu, thực hiện đúng cam kết với bà con nông dân...

GELEX có tân Phó Tổng Giám đốc 9x

Thứ 3, 21/05/2024 | 17:17
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Tuấn Anh giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc từ ngày 23/5/2024.

Trái chiều bức tranh kinh doanh ngành thủy sản

Thứ 3, 21/05/2024 | 13:58
Quý I/2024, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thủy sản ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa hai nhóm tôm và cá tra; phản ánh rõ nét những biến động của thị trường.

PNJ lãi gần 6 tỷ đồng mỗi ngày trong tháng 4/2024

Thứ 3, 21/05/2024 | 12:24
Tháng 4/2024, ước tính lãi sau thuế của PNJ là 177 tỷ đồng, tăng khoảng 61% so với mức lãi 110 tỷ đồng trong tháng 4/2023. 

Cổ đông một công ty dược sắp được trả cổ tức tỉ lệ 41%

Thứ 3, 21/05/2024 | 12:24
Sắp tới, Pharmedic sẽ chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền với tỉ lệ 41%. Sau 3 đợt, công ty đã hoàn tất trả cổ tức năm 2023 tổng tỉ lệ 65% cho cổ đông.
     
Nổi bật trong ngày

Quốc Cường Gia Lai muốn bán 2 nhà máy thủy điện với giá hơn 600 tỷ

Thứ 3, 21/05/2024 | 09:17
Với tổng giá trị là 615 tỷ đồng, Quốc Cường Gia Lai cho biết thời gian thực hiện chuyển nhượng hai nhà máy thủy điện sẽ diễn ra trong quý II, quý III năm nay.

PNJ lãi gần 6 tỷ đồng mỗi ngày trong tháng 4/2024

Thứ 3, 21/05/2024 | 12:24
Tháng 4/2024, ước tính lãi sau thuế của PNJ là 177 tỷ đồng, tăng khoảng 61% so với mức lãi 110 tỷ đồng trong tháng 4/2023. 

GELEX có tân Phó Tổng Giám đốc 9x

Thứ 3, 21/05/2024 | 17:17
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Tuấn Anh giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc từ ngày 23/5/2024.

Cổ đông một công ty dược sắp được trả cổ tức tỉ lệ 41%

Thứ 3, 21/05/2024 | 12:24
Sắp tới, Pharmedic sẽ chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền với tỉ lệ 41%. Sau 3 đợt, công ty đã hoàn tất trả cổ tức năm 2023 tổng tỉ lệ 65% cho cổ đông.

Trái chiều bức tranh kinh doanh ngành thủy sản

Thứ 3, 21/05/2024 | 13:58
Quý I/2024, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thủy sản ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa hai nhóm tôm và cá tra; phản ánh rõ nét những biến động của thị trường.