“Tập đoàn” bảo kê mại dâm chuyển giới lãnh án

“Tập đoàn” bảo kê mại dâm chuyển giới lãnh án

Võ Công Thư

Võ Công Thư

Thứ 4, 13/06/2018 16:27

Dũng quy định, bất kể người chuyển giới nào muốn hoạt động tại khu vực mình bảo kê đều phải đóng phí 100.000 – 200.000 đồng/ngày.

Ngày 13/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Cưỡng đoạt tài sản đối với Phạm Xuân Lộc (SN 1982, ngụ TP.Hải Phòng), Trương Công Định (SN 1992, ngụ TP.Hải Phòng), Lê Văn Dũng (SN 1979, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM), Đào Thị Cúc (SN 1971, vợ Dũng, ngụ quận 11, TP.HCM) cùng 12 bị cáo khác.

Trước đó, vụ án từng được nhiều lần đưa ra xét xử nhưng phải hoãn để điều tra bổ sung. Bởi, nhiều vấn đề của vụ án chưa được làm rõ, cũng như lời khai các bị cáo còn nhiều mâu thuẫn.

“Tập đoàn” bảo kê mại dâm chuyển giới lãnh án

Các bị cáo trong đường dây bảo kê mại dâm chuyển giới.

Theo cáo trạng, Lê Văn Dũng cùng vợ là Đào Thị Cúc cầm đầu băng giang hồ thu tiền bảo kê người chuyển giới bán dâm trên đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP.HCM.

Dũng quy định, bất kể người chuyển giới nào muốn hoạt động tại khu vực Dũng bảo kê đều phải đóng cho Dũng 100.000 – 200.000 đồng/ngày. Ai không nghe sẽ bị đánh đập, đuổi đi nơi khác. Bằng hình thức này, mỗi tháng, nhóm Dũng thu được khoảng 45 triệu đồng từ những người bán dâm.

Đến tháng 11/2014, Dũng bị Công an quận 11 (TP.HCM) bắt với hành vi chống người thi hành công vụ. Khi chồng bị bắt, Cúc không thể một mình “điều hành” đường dây thu tiền bảo kê. Thế nên, nữ bị cáo đã liên kết cùng nhóm Lộc tiếp quản đường dây bảo kê người chuyển giới bán dâm trên đường Lý Thường Kiệt. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng tiếp quản, Lộc đẩy Cúc ra khỏi đường dây. 

Tháng 4/2015, Lộc cùng đàn em trở lại thu tiền bảo kê. Trung bình mỗi ngày, nhóm Lộc bỏ túi từ 3 - 3,6 triệu đồng. Sau 5 tháng hoạt động, Lộc đã bị đàn em là Trương Công Định trở mặt và chiếm quyền kiểm soát, bảo kê ở khu vực này.

Khi nhóm Định đang “làm ăn ổn định”, rạng sáng 4/1/2016, các trinh sát đã bắt quả tang Trương Minh Tuấn cùng một số đàn em khác của Định đang có hành vi cưỡng đoạt 400.000 đồng của người chuyển giới bán dâm trước 2 khách sạn ở đường Đồng Nai (phường 15, quận 10).

Qua lời khai của các đối tượng trên và những nạn nhân, lực lượng chức năng xác định được vợ chồng Cúc, Lộc cùng nhiều đối tượng khác đã có hành vi cưỡng đoạt tiền nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp.

Khi nghe tin đàn em “sa lưới”, Lộc đã trốn qua nhiều tỉnh, thành rồi bị bắt ở tỉnh Bắc Giang. Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời mong pháp luật khoan hồng, tuyên mức án thấp để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Sau 1 ngày xét xử, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên cần tuyên mức án nghiêm khắc.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phạt Phạm Xuân Lộc, Trương Công Định cùng mức án 8 năm tù giam; Tuyên phạt bị cáo Lê Văn Dũng và Đào Thị Cúc cùng mức án 7 năm tù giam về cùng tội Cưỡng đoạt tài sản.

Cùng về tội danh trên, HĐXX tuyên phạt 12 bị cáo khác là đồng phạm của Lộc, Định, Dũng, Cúc các mức án từ 3 – 7 năm tù giam.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.