Tàu ngầm không người lái của Nga lập kỷ lục ấn tượng

Tàu ngầm không người lái của Nga lập kỷ lục ấn tượng

Ngạc Thế Hiệp

Ngạc Thế Hiệp

Thứ 2, 11/05/2020 19:00

Tàu ngầm mini không người lái hoàn toàn tự động của Nga đã lặn xuống vị trí sâu nhất của Thái Bình Dương

Một tàu ngầm mini không người lái của Nga đã lặn xuống độ sâu hơn 10 km, chạm tới đáy của Rãnh đại dương Mariana, điểm sâu nhất trên Thái Bình Dương. Và hoạt động tại đây 3 giờ để đo đạc bản đồ, lấy mẫu…

Con tàu này còn thực hiện một việc vô cùng ý nghĩa khi cắm xuống lòng biển một vật kỷ niệm chào mừng “Ngày chiến thắng” V-Day, kỷ niệm 75 năm chiến thắng Đức quốc xã, ngày 9/5, có hình giống chiếc phao dưới vực sâu.

Công nghệ - Tàu ngầm không người lái của Nga lập kỷ lục ấn tượng

Theo Quỹ Phát triển các Dự án Nghiên cứu Tiên tiến - cơ quan nghiên cứu Quốc phòng của Nga chịu trách nhiệm chế tạo tàu ngầm mini trên cho biết, con tàu đã lặn xuống điểm sâu nhất là 10.028m.

Theo thiết kế, tàu ngầm không người lái của Nga có thể tiến sâu hơn nếu nó vươn tới Challenger Deep, điểm sâu nhất của Rãnh Mariana, cách mặt biển khoảng 11 km. Tuy nhiên, nhóm nhà nghiên cứu của Nga đã lựa chọn một vị trí để con tàu có nhiều không gian hoạt động hơn.

Trên thế giới chỉ có một số ít tàu lặn không người lái là có thể xuống tới độ sâu này bao gồm: Tàu Kaiko và ABISMO của Nhật Bản, Haidou-1 của Trung Quốc hay tàu Nereus của Mỹ.

Tuy nhiên, tàu ngầm của Nga vẫn được đánh giá ấn tượng và nổi bật bởi nó không phải là phương tiện điều khiển từ xa truyền thống (ROV), mà là tàu ngầm không người lái nước sâu hoàn toàn tự động.

Công nghệ - Tàu ngầm không người lái của Nga lập kỷ lục ấn tượng (Hình 2).

Hệ thống điều khiển trung tâm dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo để phát hiện và tránh các chướng ngại vật và cơ động trong các không gian bị hạn chế. Nó có thể được ghép nối với một trạm nước sâu và chúng có thể liên lạc trực tuyến với một tàu mặt nước thông qua kênh thủy âm.  

Con tàu được đặt tên “Vityaz” là một từ tiếng Nga cổ (Chiến binh), theo tên một con tàu của đội tàu nghiên cứu hải dương học của Liên Xô trước đây, từng đo độ sâu của rãnh Mariana vào năm 1957.

Thế Hiệp (Tổng Hợp)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.