Tây du ký: Vì sao Tôn Ngộ Không đánh chết Hắc Bạch Vô Thường?

Chủ nhật, 27/04/2025 11:18

Việc Tôn Ngộ Không đánh chết Hắc Bạch Vô Thường không chỉ là một hành động phẫn nộ bộc phát mà còn xuất phát từ ý thức, bản thân đã thoát khỏi ràng buộc sinh tử.

Trong Tây du ký, sự kiện Tôn Ngộ Không đánh chết Hắc Bạch Vô Thường và đại náo Địa Phủ là một trong những phân đoạn đắt giá, thể hiện rõ tính cách ngang tàng cùng khát vọng thoát khỏi sinh tử luân hồi của vị Hầu Vương Hoa Quả sơn.

Nguyên nhân vụ việc

Tôn Ngộ Không sau khi lấy được Định Hải Thần Châm và áo giáp quý tại Đông Hải Long Cung đã trở về Hoa Quả Sơn, tự xưng là Mỹ Hầu Vương, lập ra một vương quốc riêng với đầy đủ ban bệ, chức tước.

Tôn Ngộ Không coi việc Hắc Bạch Vô Thường đến bắt mình là một hành động

Tôn Ngộ Không coi việc Hắc Bạch Vô Thường đến bắt mình là một hành động "hồ đồ" và thiếu hiểu biết của Địa Phủ.

Tuy nhiên, cuộc sống yên bình của Ngộ Không không kéo dài lâu. Một đêm nọ, trong lúc đang ngủ say dưới ánh trăng, Tôn Ngộ Không bất ngờ bị hai quỷ sai - Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường - ập tới bắt giải xuống âm phủ. Một kẻ cầm vòng, một kẻ nắm giấy ghi rõ tên "Tôn Ngộ Không", rồi nhanh chóng tròng vòng vào cổ và dắt hồn Ngộ Không đi.

Khi tới nơi, Ngộ Không nhận ra đây là U Minh Giới - cõi âm do Diêm Vương cai quản. Hai quỷ vô thường giải thích rằng Ngộ Không đã tới số, nên phải theo họ trở về gặp Diêm Chúa để định đoạt sinh tử.

Ngộ Không nghe vậy liền nổi giận đùng đùng. Vốn đã từng được Bồ Đề Tổ Sư truyền dạy phép thuật siêu phàm, Tôn Ngộ Không tự xem mình đã thoát khỏi sự ràng buộc của sinh tử, vượt ngoài ba cõi ngũ hành. Ngộ Không quát lớn: "Lão Tôn này đã vượt ra ngoài ba cõi, không còn ở trong ngũ hành, đâu còn thuộc Diêm Vương quản lý nữa. Cớ sao dám hồ đồ đến bắt ta?"

Cơn thịnh nộ bùng phát

Bất chấp lời phản đối của, Hắc Bạch Vô Thường vẫn lôi kéo Ngộ Không đi. Phẫn uất vì bị đối xử bất công, Hầu Vương rút kim cô từ tai, niệm chú biến thành thiết bảng khổng lồ, đập chết đánh chết hai quỷ vô thường ngay tại chỗ.

Chưa dừng lại, Ngộ Không tiếp tục xông thẳng vào đại điện âm phủ, ép buộc Thập Điện Diêm Vương và Phán Quan phải đưa ra Sổ Sinh Tử. Tại đây, hắn tự tay xóa tên mình khỏi sổ, đồng thời gạch bỏ tuổi thọ của toàn bộ loài vượn khỉ ở Hoa Quả Sơn. Tây du ký mô tả: "Xem mấy hàng chữ, Tôn Ngộ Không căm tức, liền lấy viết chấm mực gạt bôi lia lịa và nói ta chẳng cần sống mấy trăm năm đó. Đã bôi tên mình còn bôi luôn cho các loại vượn, khỉ kia nữa. Đoạn rồi quăng viết ném sổ và nói từ nay các ngươi đừng nhắc đến tên ta nữa đó".

Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Tôn Ngộ Không, khi hắn chính thức thoát khỏi sự khống chế của Địa Phủ, và cũng là tiền đề cho những cuộc đại náo Thiên Đình về sau.

Có thể thấy, Tôn Ngộ Không đánh chết Hắc Bạch Vô Thường không chỉ vì tức giận nhất thời mà còn xuất phát từ ý thức sâu sắc về sự tự do, sự phẫn nộ trước sự can thiệp của Địa Phủ và quyết tâm xóa bỏ mọi ràng buộc của cõi âm đối với bản thân và đồng loại. Đây là một trong những hành động thể hiện rõ nhất tính cách nổi loạn, không chịu khuất phục và dám đối đầu với cả Thiên Đình lẫn địa phủ của Tề Thiên Đại Thánh.

Quốc Tiệp

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.