Tên lửa Flamingo “sa lưới”: Lần đầu Nga "xóa sổ" tên lửa hành trình tầm xa của Ukraine

Thứ 7, 11/10/2025 12:14 GMT+7

Hệ thống phòng không Nga đã lần đầu tiên đánh chặn thành công tên lửa hành trình tầm xa Flamingo của Ukraine.

Hiện vẫn chưa rõ thời điểm và địa điểm chính xác nơi tên lửa cỡ lớn này bị bắn hạ, nhưng các mảnh vỡ của nó đã được tìm thấy trong một khu rừng thuộc lãnh thổ Nga. Hình ảnh về mảnh vỡ xuất hiện trên mạng ngày 9/10.

Theo các nguồn tin Nga, tên lửa bị bắn rơi khi đang bay ở độ cao khoảng 100 mét, với tốc độ gần 600 km/giờ. Một số nguồn cho rằng hệ thống phòng không tầm ngắn Pantsir-S đã thực hiện vụ bắn hạ, trong khi những nguồn khác lại khẳng định đây là chiến công của hệ thống phòng không tầm trung Buk-M.

Tên lửa Flamingo “sa lưới”: Lần đầu Nga "xóa sổ" tên lửa hành trình tầm xa của Ukraine- Ảnh 1.

Tên lửa Flamingo “sa lưới”: Lần đầu Nga "xóa sổ" tên lửa hành trình tầm xa của Ukraine- Ảnh 2.

Tên lửa Flamingo lần đầu được công ty quốc phòng Ukraine Fire Point giới thiệu vào tháng 8. Công ty này tuyên bố rằng tên lửa có tầm bắn 3.000 km và mang đầu đạn nặng 1.150 kg. Sau đó, người ta tiết lộ rằng Flamingo sử dụng động cơ tuabin phản lực AI-25TL, vốn được trang bị trên máy bay huấn luyện phản lực L-39 Albatros.

Khi Flamingo được giới thiệu hồi tháng 8, Fire Point nói với Associated Press rằng họ đang sản xuất khoảng một quả tên lửa mỗi ngày và đặt mục tiêu nâng sản lượng lên ít nhất bảy quả mỗi ngày vào tháng 10.

Bà Iryna Terekh, CEO kiêm Giám đốc kỹ thuật của công ty quốc phòng Fire Point, cho biết Flamingo là một tên lửa hành trình tầm xa hoàn toàn do Ukraine sản xuất. Quá trình phát triển vũ khí này diễn ra cực kỳ nhanh chóng, chỉ mất chưa đầy 9 tháng từ ý tưởng đến những thử nghiệm thành công đầu tiên trên chiến trường.

Tên lửa này có kích thước lớn hơn nhiều so với các loại tên lửa hành trình khác mà Ukraine đang sử dụng, chẳng hạn như phiên bản tấn công mặt đất của Neptune hay loại Storm Shadow do Pháp - Anh sản xuất và phóng từ máy bay.

Mặc dù thông số kỹ thuật chính thức vẫn chưa được tiết lộ, nhưng thiết kế của Flamingo có vẻ tương tự như hệ thống FP-5 được tập đoàn Milanion có trụ sở tại Anh giới thiệu đầu năm nay tại triển lãm quốc phòng IDEX-2025 ở Abu Dhabi. Theo tài liệu của Milanion, FP-5 có đầu đạn nặng 1.000 kg, tầm bắn tối đa 3.000 km, đạt tốc độ bay lên tới 900 km/giờ.

Dù thông số kỹ thuật chính xác của Flamingo có thể khác, nhưng những điểm tương đồng đáng chú ý cho thấy đây là một loại vũ khí có sức hủy diệt lớn hơn nhiều so với bất kỳ thiết bị bay không người lái nào mà Ukraine đang sử dụng.

Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary, Defence Express)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
Tag: Nga

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.