Tên lửa Nga ra đòn chính xác, phá huỷ hệ thống phòng không S-300PS của Ukraine

Thứ 5, 17/07/2025 09:03

Ngày 16/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, một hệ thống S-300PS của Ukraine đã trở thành mục tiêu tấn công.

Theo tuyên bố, đòn tấn công được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M gần khu định cư Gvardeyskoye, thuộc vùng Odessa. Vụ tấn công đã phá hủy hai bệ phóng 5P85D hoặc 5P85S, một radar điều khiển hỏa lực (nhiều khả năng là 5N63S), cùng với máy phát điện 5I57A và một phương tiện chưa xác định, dựa trên hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Khoảnh khắc tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M tấn công, phá huỷ hệ thống phòng không S-300PS của Ukraine ở gần khu định cư Gvardeyskoye, thuộc vùng Odessa.

Iskander-M có tầm bắn gần 500 km, được thiết kế với khả năng cơ động cao và có thể mang nhiều loại đầu đạn thường khác nhau. Tên lửa được dẫn đường bằng hệ thống định vị quán tính kết hợp GLONASS, đồng thời có thể tích hợp đầu dò quang học với hệ thống so khớp cảnh quan số hóa để dẫn hướng giai đoạn cuối.

Trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt hơn ba năm trước, Ukraine sở hữu khoảng 100 tổ hợp S-300P, S-300PT, S-300PS và S-300V1. Ngoài ra, trong những tháng đầu chiến sự, Kiev nhận được một tổ hợp S-300PMU từ Slovakia.

Phần lớn số hệ thống này hiện đã bị quân Nga phá hủy, hư hại hoặc thu giữ, khiến năng lực phòng không tầm xa của Ukraine suy giảm nghiêm trọng.

Nỗ lực của phương Tây nhằm bù đắp bằng cách viện trợ hệ thống phòng không tầm xa MIM-104 Patriot của Mỹ chưa đạt yêu cầu, cả về hiệu suất tác chiến lẫn số lượng tổ hợp được cung cấp.

Cũng trong ngày 16/7, Avia-pro thông tin, lực lượng Nga đã bắn hạ một chiếc MiG-29 của Không quân Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt (SMO), theo báo cáo tóm tắt 16 giờ do Bộ Quốc phòng Nga công bố. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga còn phá hủy 148 máy bay không người lái (UAV) và đánh chặn 4 quả bom dẫn đường Hammer. Các cuộc tập kích nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự, bao gồm sân bay, kho đạn dược và sở chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine tại nhiều khu vực.

MiG-29, được phát triển tại Liên Xô từ thập niên 1970, vẫn là một trong những tiêm kích chủ lực của Ukraine, dùng để đánh chặn mục tiêu trên không và tấn công mục tiêu mặt đất.

Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary, Avia-pro)



Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.