Đêm 03/02, Nga và Ukraine đều đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào vùng hậu phương của nhau. Cả 2 bên đều ghi nhận có thiệt hại.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, 70 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phòng không Nga phá hủy trong đêm. Hầu hết những chiến máy bay không người lái này nhằm vào khu vực Rostov và Volgograd, cụ thể: 27 chiếc bị phá hủy ở khu vực Rostov, 25 ở khu vực Volgograd, 7 ở khu vực Astrakhan, 5 ở vùng Voronezh, 4 ở khu vực Belgorod, 2 ở khu vực Kursk.
Hậu quả của các cuộc không kích là một vụ hỏa hoạn bùng phát ở Volgograd. Theo các báo cáo, mục tiêu chính của cuộc tấn công là nhà máy lọc dầu địa phương thuộc Công ty Lukoil. Chính quyền địa phương xác nhận rằng xác máy bay không người lái bị chặn đã gây ra một số vụ cháy nhỏ trong khu vực nhưng nhanh chóng được dập tắt.
Một số thiệt hại cũng được báo cáo ở khu vực Astrakhan. Nhà máy xử lý khí đốt của địa phương đã phải đóng cửa sau một đợt tấn công của máy bay không người lái. Một đường ống dẫn khí đốt địa phương cũng được báo cáo là đã bị tấn công.
Cường độ tấn công bằng máy bay không người lái ba bánh của Ukraine tiếp tục ở mức cao. Thông tin từ các nguồn mở cho thấy, trong tháng 01/2025, Ukraine đã lập kỷ lục về con số, khi thực hiện 24 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Nga. Mục tiêu bị tấn công được báo cáo bao gồm: 8 nhà máy hoặc kho quân sự, 6 kho chứa dầu, 4 nhà máy lọc dầu, 2 kho chứa máy bay không người lái, một đường ống dẫn dầu Druzhba, một trạm bơm dầu, một kho đạn dược lớn và một nhà máy chưng cất.
Trong khi đó, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga cũng đã thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Theo quân đội Ukraine, tổng cộng có 71 máy bay không người lái Nga nhắm vào lãnh thổ Ukraine trong đêm 03/02. Phòng không Ukraine được cho là đã phá hủy 38 chiếc trong số chúng ở 10 khu vực khác nhau, 25 chiếc biến mất và không đến được mục tiêu.
Quân đội Ukraine xác nhận thiệt hại ở các vùng Sumy, Kharkiv và Cherkassy.
Đêm 03/02, tiếng nổ vang rền khắp cả nước. Các cuộc không kích của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine ở khu vực phía đông Sumy và Kharkiv đã được xác nhận.
Máy bay không người lái Nga tấn công tòa nhà của một trường thể thao dành cho trẻ em ở Zolochev, vùng Kharkiv. Quân đội Ukraine đã giấu một căn cứ quân sự ở đó. Hậu quả của các cuộc tấn công chính xác là quân đội Ukraine mất một kho đạn dược, một số xe tải và xe bọc thép.
Một mục tiêu khác của Ukraine cũng bị Nga nhắm đến ở vùng biên giới Sumy là điểm triển khai quân tạm thời ở Ivolzhanske. Một kho đạn dược và khoảng một chục xe bọc thép của NATO đã bị phá hủy.
Hình ảnh về một cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa Iskander-M vào sở chỉ huy ngầm của lực lượng Ukraine đã được công khai. Mục tiêu của cuộc tấn công nằm ở khu vực làng Barvinkovo thuộc ngoại ô phía nam của Sumy.
Một sở chỉ huy khác của Ukraine cũng đã bị hỏa lực Nga phá hủy ở làng Hrapovshina thuộc phía đông bắc Sumy. Sở chỉ huy này thuộc về nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn của Lữ đoàn cơ giới số 15. Hậu quả của cuộc tấn công là các sở chỉ huy di động, thiết bị liên lạc, hệ thống liên lạc vệ tinh SATCOM và một boongke đã bị phá hủy.
Do các cuộc không kích liên tục của Nga và thiệt hại ở các cơ sở năng lượng tại Kharkiv, Sumy, Poltava, Zaporizhia, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, một phần vùng Cherkassy và Kiev, Công ty năng lượng Nhà nước (Ukraine) một lần nữa buộc phải ban bố tình trạng mất điện khẩn cấp trên toàn quốc.
Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary)