“Thái tử” Samsung được ân xá

“Thái tử” Samsung được ân xá

Nguyễn Minh Anh

Nguyễn Minh Anh

Thứ 6, 13/08/2021 16:07

Các nhà chức trách hy vọng sự trở lại của ông Lee Jae Yong sẽ tạo ra sự thúc đẩy cho nền kinh tế Hàn Quốc.

Sáng 13/8, ông Lee Jae Yong – Phó Tổng giám đốc của tập đoàn Samsung đã rời khỏi Trung tâm giam giữ Seoul ở Uiwang sau 18 tháng chịu án.

Nhà lãnh đạo 53 tuổi đeo khẩu trang, cúi đầu nói: "Tôi rất xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Tôi biết có những mối quan tâm, chỉ trích, lo lắng và kỳ vọng lớn ở tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức". 

Ông Lee Jae Yong là một trong số 810 tù nhân của Hàn Quốc được ra tù trước thời hạn như một phần trong lệnh ân xá mừng ngày giải phóng Hàn Quốc.

Ông Lee Jae Yong được trả tự do trong bối cảnh đế chế Xiaomi vượt mặt Samsung và Apple để trở thành công ty dẫn đầu thị trường smartphone toàn cầu. Doanh số điện thoại trên toàn cầu của Xiaomi trong tháng 6/2021 đạt 17.1%, tiếp theo là Samsung với 15.7% đứng vị trí thứ 2 và Apple với 14.3% ở vị trí thứ 3.

Kinh tế - “Thái tử” Samsung được ân xá

Năm 2017, "Thái tử" Lee Jae Yong bị kết án 5 năm tù với tội danh hối lộ, tham ô...

Vào cuối tháng 4 vừa qua, Samsung Electronics Co. đã chịu thiệt hại ước tính 270 triệu USD vì tình trạng đóng cửa kéo dài 1 tháng tại nhà máy sản xuất chất bán dẫn tại Mỹ của hãng này.

Người dân trong nước đang lo lắng vì những quyết định quan trọng sẽ không được thực hiện ở Samsung mà không có ông Lee Jae Yong xuất hiện. Các nhà chức trách hy vọng sự trở lại của ông sẽ tạo ra sự thúc đẩy cho nền kinh tế Hàn Quốc.

Lee Jae Yong được ví là “Thái tử” Samsung - vốn là người lãnh đạo của tập đoàn tỷ USD kể từ năm 2014 sau khi cha ông - cố Chủ tịch Lee Kun Hee nằm liệt giường sau một trận đau tim. 

Vào tháng 10/2020, ông Lee Kun-hee đã qua đời, và Lee Jae Yong là người thừa kế của Samsung.

Năm 2017, "Thái tử" Lee Jae Yong bị Tòa án Trung tâm quận Seoul kết án 5 năm tù giam với tội danh hối lộ, tham ô và một số tội danh khác liên quan tới vụ bê bối tham nhũng dẫn đến việc phế truất cựu Tổng thống Park Geun Hye.

Cụ thể, tòa án trên đã ra phán quyết, kết tội người thừa kế tập đoàn Samsung liên quan tới việc hối lộ 36 triệu USD cho các tổ chức phi lợi nhuận của Choi Soon Sil, bạn thân của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye nhằm củng cố quyền lực tại Samsung Electronics.

Tuy nhiên, tỷ phú Lee Jae Yong ngồi tù khoảng 1 năm rồi được hoãn thi hành án và tại ngoại vào năm 2018.

Khi đang trong thời gian tại ngoại, vào ngày 1/9/2020, "Thái tử" lại phải ra hầu tòa để đối mặt với cáo buộc gian lận thao túng cổ phiếu của Samsung C&T và Cheil Industries trước khi tiến hành sáp nhập vào năm 2015.

Ngày 18/1/2021, sau 6 tháng trời xét xử, Tòa án Cấp cao Seoul tuyên án ông Lee Jae Yong 30 tháng tù giam với tội danh hối lộ (được giảm 2,5 năm tù so với mức án ban đầu). Còn với cáo buộc thao túng cổ phiếu, ông Lee Jae Yong kiên quyết phủ nhận toàn bộ, phía Samsung khẳng định ông Lee Jae Yong không ra chỉ thị cũng như không nhận được bất cứ báo cáo liên quan nào.

Theo báo cáo của Viện nghiên cứu CXO Hàn Quốc, tính đến ngày 30/4/2021, ông Lee Jae Yong – con trai cố chủ tịch Lee Kun Hee sở hữu số cổ phiếu có giá trị vào khoảng 15.620 tỷ won (khoảng 322.910 tỷ đồng), tăng hơn 7.000 tỷ won so với tháng 3.

Min (Tổng hợp từ Thanh Niên/Vietnam Finance)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.