Bình Định khẳng định vị thế "thủ phủ" đồ gỗ ngoài trời
Từ ngày 6-9/3, tại Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định diễn ra Hội chợ Quốc tế phong cách hàng ngoài trời (Q-FAIR 2025). Đây là hội chợ thường niên quảng bá sản phẩm gỗ ngoài trời (hàng Outdoor), tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường của các doanh nghiệp ngành gỗ Việt Nam.

Khu vực diễn ra Q-FAIR 2025. Ảnh: Sơn Tùng
Phát biểu tại khai mạc Q-FAIR 2025, ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định cho hay, Bình Định là một trong những "thủ phủ ngành gỗ" của Việt Nam.
Toàn tỉnh hiện có hơn 320 doanh nghiệp chế biến gỗ đang hoạt động, tập trung tại các khu công nghiệp lớn như Phú Tài và Long Mỹ với tổng vốn đầu tư khoảng 13.000 tỷ đồng. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu bao gồm đồ nội thất, ngoại thất, sân vườn, dăm mảnh, viên nén, phục vụ thị trường Mỹ, EU, Anh, Úc, Nhật Bản…
"Để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu gỗ trong bối cảnh mới, thời gian qua, Bình Định cũng đã tích cực vận động doanh nghiệp áp dụng công nghệ chế biến hiện đại, đạt các tiêu chuẩn quốc tế như ISO, FSC-CoC, VFTN, nhằm đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu…", ông Thanh cho hay.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại khai mạc Q-FAIR 2025.
Đánh giá về Q-FAIR 2025, ông Bùi Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương Mại (Bộ Công Thương) nhận định, đây là một cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ. Bình Định có kim ngạch xuất khẩu gỗ đạt giá trị gần 1,1 tỷ USD (tăng 15% so với năm 2023, chiếm khoảng 62% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh).
Trong đó, với nguồn tài nguyên rừng trồng dồi dào, hệ thống cảng biển thuận lợi, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp chuyên ngành, Bình Định đã trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chế biến và xuất khẩu đồ gỗ, đặc biệt là sản phẩm gỗ ngoài trời.
Ngoài ra, các doanh nghiệp trong khu vực không ngừng đầu tư vào công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mẫu mã và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ đó, sản phẩm gỗ Bình Định ngày càng được ưa chuộng tại nhiều thị trường lớn trên thế giới.

Quang cảnh khai mạc Q-FAIR 2025.
Theo ông Hưng, Bình Định và khu vực Nam Trung Bộ từ lâu đã khẳng định được vị thế là trung tâm sản xuất và chế biến gỗ quan trọng của cả nước. Thời điểm này, ngành gỗ Việt Nam nói chung và ngành gỗ Bình Định nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội lớn để bứt phá mạnh mẽ. Hiện, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gỗ lớn trên thế giới và lớn thứ 2 tại châu Á, với kim ngạch xuất khẩu năm 2024 ước đạt 16,28 tỷ USD (tăng 20,9% so với năm 2023).

Ông Bùi Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương).
"Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA, CPTPP, RCEP và CEPA tiếp tục mở ra những ưu đãi thuế quan và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp gỗ Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào các thị trường quốc tế. Cùng với việc mở rộng thị trường quốc tế, thị trường nội địa với gần 100 triệu dân cũng là một thị trường tiềm năng cho ngành gỗ", ông Hưng gợi mở.
Cơ hội quảng bá, tìm kiếm khách hàng
Ông Lê Minh Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm Sản tỉnh Bình Định, Trưởng Ban tổ chức Q-FAIR 2025 cho biết, ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam, đặc biệt là tại Bình Định - một địa danh nổi tiếng là trung tâm của ngành hàng Outdoor, đang chứng tỏ sự vươn lên mạnh mẽ, sự sáng tạo, đổi mới hơn bao giờ hết.
Theo ông Thiện, tiếp nối tiếp thành công Q-FAIR 2024, Q-FAIR 2025 tiếp tục được tổ chức với quy mô hoành tráng hơn, chuyên nghiệp hơn. Q-FAIR 2025 diễn ra từ ngày 6-9/3, đây là sự kiện xúc tiến thương mại - xuất khẩu quan trọng thường niên vào tháng 3 của ngành gỗ Việt Nam.
Q-FAIR 2025 có hơn 1.200 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp ngành gỗ trong nước và quốc tế liên quan đến các sản phẩm ngoại thất, phục vụ phong cách sống hiện đại trên thế giới.

Các đại biểu, khách hàng thăm quan các gian hàng.
"Q-FAIR 2025 không chỉ là cơ hội để các doanh nghiệp trưng bày những sản phẩm gỗ, hàng ngoài trời được thiết kế phong phú, độc đáo và chất lượng tốt; mà còn là dịp để trình diễn sự sáng tạo, tính ứng dụng của công nghệ, máy móc thiết bị tiên tiến, nhất là máy móc được tích hợp trí tuệ nhân tạo trong việc chế biến, chế tạo sản phẩm gỗ. Từ đó, hướng đến mục tiêu phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả trong giai đoạn 2021 - 2030 sẽ đạt 2 tỷ USD của ngành gỗ Bình Định và đạt 20 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu gỗ cả nước", ông Thiện cho hay.

Các đại biểu bấm nút khai mạc Q-FAIR 2025 tại Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào tối 6/3.
Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định, nhân sự kiện Q-FAIR 2025, tỉnh kêu gọi và mong muốn các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ.
"Chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi, hiệu quả để cùng nhau phát triển tại tỉnh Bình Định", ông Thanh nhấn mạnh.
Tỉnh Bình Định còn có diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp khoảng 414.644 ha. Trong đó, rừng trồng 136.395 ha, đất chưa có rừng 64.207 ha), với độ che phủ rừng đạt 57,7% so với các tỉnh duyên hải (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận), độ che phủ rừng của Bình Định nằm trong nhóm khá tốt. Phát huy hiệu quả của Đề án phát triển cây gỗ lớn giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035, đến nay toàn tỉnh có 10.123,5 ha rừng trồng cây gỗ lớn; diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) là 12.175,9 ha.
Định hướng đến năm 2035, diện tích rừng trồng sản xuất cây gỗ lớn đạt 30.000 ha, tỷ lệ sản lượng gỗ lớn bình quân đạt trên 60%. Với phương thức sản xuất theo chuỗi giá trị từ trồng rừng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, Bình Định đang từng bước trở thành trung tâm chế biến lâm sản công nghệ cao của khu vực.
Sơn Tùng - Thu Dịu