Thanh niên giao hàng giết người thoát án tử

Thanh niên giao hàng giết người thoát án tử

Võ Công Thư

Võ Công Thư

Thứ 2, 12/11/2018 15:50

Mâu thuẫn khi tham gia giao thông trên đường, Khôi rút dao đâm chết nạn nhân. Bị truy tố và xét xử ở khung hình phạt có mức án cao nhất, cuối cùng Khôi thoát án tử hình nhờ có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 12/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Vũ Tuấn Khôi (SN 1995, tại TP.HCM) về tội Giết người.

Hồ sơ điều tra - Thanh niên giao hàng giết người thoát án tử

Bị cáo Khôi tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 28/1/2018, Khôi điều khiển xe máy chở máy lạnh từ quận 1 đi giao cho khách hàng tại huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Khi đang lưu thông trên đường Âu Cơ hướng về đường Trường Chinh (quận Tân Phú, TP.HCM), do đường đông gây ách tắc giao thông nên Khôi điều khiển xe lấn sang làn đường bên trái (ngược chiều đường) rồi dừng xe sát lề đường trước nhà số 1011 Âu Cơ (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) và lấy điện thoại ra để xem định vị, dò tìm địa chỉ của khách hàng. Lúc này, anh Nguyễn Văn T. chạy xe từ đường Trường Chinh, rẽ trái vào đường Âu Cơ thì bị xe của Khôi cản đường. Sự việc khiến anh T. và Khôi có lời qua tiếng lại.

Sau đó, cả anh T. và Khôi đều bước xuống xe. Khôi bỏ lại xe, mang theo balô đi bộ trên lề đường Âu Cơ hướng về đường Lũy Bán Bích. Anh T. đi theo sau lưng Khôi.

Khôi vừa đi vừa liếc nhìn phía sau, thấy anh T. đang đi theo mình và đưa tay như đang tháo mũ bảo hiểm trên đầu xuống. Khôi nghĩ anh T. tháo mũ bảo hiểm xuống để đánh mình nên mở balô lấy ra một con dao. Sau đó, Khôi xoay người lại đâm anh T. một nhát trúng ngực trái.

Anh T. dùng tay ôm ngực và quỵ xuống đường. Sau khi gây án, Khôi vứt bỏ con dao và đi về phía xe máy của mình. Sau đó, Khôi quay lại đỡ anh T. và đón xe taxi đưa nạn nhân đến bệnh viện quận Tân Phú cấp cứu. Đến ngày 29/1/2018, anh T. tử vong.

Sau khi đưa anh T. đi cấp cứu, Khôi đã đến Công an phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Tại tòa, Khôi thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận và mong pháp luật khoan hồng. Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Khôi có tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, tính mạng của người khác nên cần tuyên mức án nghiêm khắc nhất.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo Khôi thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, sau khi gây án đã chủ động đưa nạn nhân đi cấp cứu, ra đầu thú, hứa tự nguyện bồi thường cho gia đình nạn nhân để giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Sau khi cân nhắc, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Khôi mức án tù chung thân về tội Giết người. Ngoài bản án hình sự, Khôi còn phải bồi thường các phí tổn cho gia đình nạn nhân.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.