Thấy con vật có hình thù kỳ lạ trong vườn, người đàn ông có hành động bất ngờ

Thứ 7, 22/03/2025 18:55

Tình cờ phát hiện con vật có hình thù kỳ lạ, phủ đầy vảy cứng, nghi là động vật hoang dã quý hiếm lạc vào vườn nhà. Ông Thảo đã chủ động giao nộp cho kiểm lâm.

Theo thông tin từ báo Tiền phong, chiều 22/3, Chi cục Kiểm lâm Tp. Huế cho biết, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy vừa tiếp nhận một cá thể động vật hoang dã quý hiếm do ông Nguyễn Hữu Thảo (trú tại tổ 4, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, Huế) tự nguyện giao nộp.

Ông Thảo tình cờ phát hiện một con vật có hình thù phủ đầy vảy cứng kỳ lạ, hay cuộn tròn, nghi là động vật hoang dã quý hiếm lạc vào vườn nhà, nên chủ động liên hệ cơ quan kiểm lâm địa phương qua đường dây nóng để bàn giao.

Người dân chủ động giao nộp tê tê quý hiếm cho lực lượng chức năng.

Người dân chủ động giao nộp tê tê quý hiếm cho lực lượng chức năng.

Qua kiểm tra, cơ quan kiểm lâm xác định đây là cá thể tê tê Java hoang dã quý hiếm, trọng lượng 1,7 kg, sức khỏe ổn định.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy hiện chăm sóc, bảo vệ con vật và hoàn tất thủ tục để thả cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Theo báo điện tử Sức khỏe và Đời sống, vào ngày 20/3, Hạt Kiểm lâm liên huyện Cam Lộ - Tp. Đông Hà (Quảng Trị) cũng tiếp nhận một cá thể tê tê Java nặng 2,5 kg do ông Hồ Ngọc Song (48 tuổi, trú phường Đông Thanh, Tp. Đông Hà) giao nộp.

Ông Song phát hiện con tê tê bò vào phòng làm việc của mình và lập tức bắt lại. Biết đây là loại động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ, ông Song đã giao nộp cho kiểm lâm.

Cá thể này sau đó được chuyển đến Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương để chăm sóc và theo dõi.

Tê tê Java (tên khoa học Manis Javanica) được xếp vào danh sách Cực kỳ nguy cấp theo Sách đỏ IUCN; thuộc nhóm IB, được quy định trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Các hành vi buôn bán trái phép tê tê đều sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự. 

Ngoài ra tê tê Java cũng thuộc Phụ lục I của Công ước quốc tế CITES, cấm buôn bán xuyên quốc gia và khai thác từ tự nhiên.

Việc người dân chủ động giao nộp tê tê Java cho cơ quan chức năng là hành động đáng hoan nghênh, góp phần bảo vệ một trong những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới.

Quốc Tiệp (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.