Thế giới 24h: Bang Mỹ có nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới kiện ông Trump

Thứ 5, 17/04/2025 03:52

Đây là động thái quyết liệt nhất từ bên trong nước Mỹ nhằm chống lại chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump.

img

Thống đốc bang California Gavin Newsom (bên trái ảnh) trong một cuộc gặp với ông Trump (ảnh: AFP)

Thống đốc bang California kiện ông Trump

Hôm 16/4, Thống đốc bang California – ông Gavin Newsom – đã đệ đơn kiện ông Trump, cho rằng chính sách thuế quan mà Tổng thống Mỹ áp dụng có thể khiến bang California thiệt hại hàng tỷ USD.

Tổng chưởng lý bang California – ông Rob Bonta – cũng ký vào đơn kiện này.

Theo Politico (báo Mỹ) đây là đơn kiện đầu tiên của một tiểu bang và là động thái mạnh mẽ nhất từ bên trong nước Mỹ nhằm vào chính sách thuế quan gây tranh cãi của ông Trump.

California – nổi tiếng với Thung lũng Silicon – có nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đức. Theo ông Newsom, bang này có thể thiệt hại hàng tỷ USD/năm do chính sách thuế quan của ông Trump gây áp lực lên các công ty công nghiệp lớn.

“Các mức thuế quan bất hợp pháp của ông Trump đang gây ra sự hỗn loạn đối với những gia đình, doanh nghiệp và nền kinh tế California. Giá cả bị đẩy lên cao và nhiều công việc bị đe dọa. Chúng tôi đang bảo vệ các gia đình Mỹ và không thể để tình trạng hỗn loạn này tiếp diễn”, Politico dẫn lời ông Newsom.

Theo Politico, đơn kiện bang California nhắm vào Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp, cho phép ông Trump áp đặt các mức thuế mà không cần thông qua Quốc hội Mỹ. Đơn kiện cho rằng ông Trump không có thẩm quyền áp dụng luật này để gây thiệt hại cho kinh tế Mỹ,

Tổng chưởng lý bang California – ông Rob Bonta – cho hay, giá cả hàng hóa tăng cao và thị trường chứng khoán Mỹ chao đảo là hậu quả do chính sách “cứng nhắc” của ông Trump gây ra.

Nhà Trắng chưa bình luận về vụ kiện của bang California.

Nga: 3 điều kiện để Ukraine có hòa bình

RT hôm 16/4 dẫn lời ông Sergey Naryshkin – Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) đưa tin, thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine chỉ có thể đạt được nếu chính quyền Kiev từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, vũ khí hạt nhân và công nhận “biên giới mới”.

img

Quân đội Nga nã pháo phóng loạt trên chiến trường Ukraine (ảnh: RT)

“Các điều kiện của một thỏa thuận hòa bình chắc chắn bao gồm tình trạng phi hạt nhân, sự trung lập của Ukraine, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, cũng như bãi bỏ tất cả đạo luật phân biệt đối xử được thông qua kể từ năm 2014”, ông Naryshkin nói với các phóng viên Nga.

Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO từ tháng 9/2022 và chưa từ bỏ ý định này, theo RT.

Theo ông Naryshkin, giới lãnh đạo Kiev không quan tâm đến hòa bình mà chỉ đang cố gắng duy trì quyền lực.

“Chỉ trong điều kiện như vậy (xung đột), giới chức Kiev hiện tại mới có thể tiếp tục tại vị và tránh phải chịu trách nhiệm trước người dân về các quyết định bất hợp pháp”, ông Naryshkin nói.

Nhận định về phản ứng của phương Tây đối với cuộc xung đột ở Ukraine, ông  Naryshkin cho rằng, một số nước thành viên NATO ở châu Âu, đặc biệt là Pháp, Anh và Đức đang làm “căng thẳng leo thang”. Trong khi đó, lập trường của Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump lại hoàn toàn khác biệt.

“Mong muốn đáng chú ý của Mỹ là tìm hiểu và đi sâu vào nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine”, ông Naryshkin nói, lưu ý rằng các cuộc đối thoại gần đây giữa Mỹ và Nga là “tích cực”.

Báo Mỹ: Nga dùng tiền bị "đóng băng" mua máy bay Boeing

Bloomberg (báo Mỹ) hôm 16/4 đưa tin, Nga đã đề nghị Mỹ cho phép nước này mua máy bay của hãng Boeing bằng tài sản đang bị “đóng băng”.

“Đây không phải điều kiện để Nga đồng ý ngừng bắn ở Ukraine. Nhưng họ cũng hiểu rằng không thể sử dụng số tiền đang bị Mỹ phong tỏa để mua máy bay, nếu không chấp nhận ngừng bắn”, một nguồn tin (giấu tên) nói với Bloomberg.

“Thỏa thuận cho phép Nga mua máy bay có thể là một phần của việc Mỹ nới lỏng trừng phạt, trong trường hợp các bên đồng ý ngừng bắn ở Ukraine”, nguồn tin này nói thêm.

Tài sản của Nga bị phong tỏa tại Mỹ ước tính trị giá khoảng 5 tỷ USD.

Trước đó, hôm 15/4, Bloomberg đưa tin, các hãng hàng không Trung Quốc đã nhận được chỉ dẫn về việc dừng mua máy bay, thiết bị, phụ tùng của Boeing và các công ty khác của Mỹ.

Vương Nam – Politico, RT, Bloomberg

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.