Theo Yonhap, ông Yoon đã rời khỏi Trại giam Seoul ở Uiwang, phía nam thủ đô Seoul (Hàn Quốc), một ngày sau khi Tòa án Trung tâm Seoul quyết định hủy lệnh bắt giữ ông do thời hạn tạm gia đã hết.
“Tôi đánh giá cao lòng dũng cảm và sự quyết tâm của tòa án trong việc sửa chữa hành vi bất hợp pháp nhằm vào tôi”, ông Yoon nói trong tiếng reo hò của những người ủng hộ và các nghị sĩ của đảng Quyền lực nhân dân cầm quyền.
Tổng công tố Hàn Quốc Shim Woo-jung không kháng cáo quyết định trả tự do của tòa án đối với ông Yoon.
Ông Yoon Suk Yeol rời khỏi trại giam (ảnh: Yonhap)
Ông Yoon trở về dinh thự, giơ nắm đấm trước những người ủng hộ (ảnh: Yonhap)
Mỹ "cắt" quyền truy cập vệ tinh của Ukraine
Trong thông báo hôm 7/3, Maxar cho biết họ có hợp đồng với chính phủ Mỹ và nhiều quốc gia đối tác khác. Và “mỗi khách hàng có quyền tự quyết định chính sách sử dụng, chia sẻ dữ liệu của họ”.
Theo Maxar, Ukraine đã bị đình chỉ truy cập GEGD – chương trình của Mỹ cho phép các đồng minh và đối tác truy cập hình ảnh vệ tinh do các vệ tinh Mỹ cung cấp. “Chính phủ Mỹ đã quyết định tạm đình chỉ các tài khoản của Ukraine tại GEGD”, Maxar cho biết.
“Chúng tôi thực hiện các cam kết theo hợp đồng một cách rất nghiêm túc”, Maxar thông báo.
Theo CNN, lực lượng Ukraine cần sử dụng các hình ảnh từ vệ tinh Mỹ (theo chương trình GEGD) để theo dõi hoạt động di chuyển của quân đội Nga, đánh giá tình hình và lập kế hoạch hậu cần. Ukraine chưa lên tiếng về động thái mới từ phía Mỹ.
Tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky tăng vọt sau vụ cãi vã ở Nhà Trắng
Kết quả thăm dò công bố hôm 7/3 của Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KIIS) cho thấy, tỷ lệ ủng hộ của người dân Ukraine đối với ông Zelensky tăng lên 68% sau cuộc gặp căng thẳng với ông Trump tại Phòng Bầu dục. Tổng thống Ukraine sau đó bị mời rời khỏi Nhà Trắng.
Trong cuộc khảo sát trước đó hồi tháng 2, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Zelensky là 57%.
Cuộc khảo sát mới của Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv được tiến hành từ ngày 14/2 đến 4/3, giai đoạn mà quan hệ giữa ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump "xuống dốc" sau sự cố ngoại giao hôm 28/2. Cuộc thăm dò được tiến hành thông qua điện thoại, với hơn 1.000 người tham gia.
Kết quả khảo sát cho thấy các động thái cứng rắn của ông Zelensky trước ông Trump đã củng cố sự ủng hộ của người dân Ukraine, theo KIIS.
"Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, chúng ta đang chứng kiến sự đoàn kết của người Ukraine trước những thách thức mới mà đất nước phải đối mặt", ông Anton Grushetsky - Giám đốc điều hành của KIIS - nói.
Hồi giữa tháng 2, ông Trump tuyên bố tỷ lệ ủng hộ của ông Zelensky chỉ còn 4% và Ukraine nên tổ chức bầu cử tổng thống mới. Ông Zelensky đã bác bỏ con số này.
Nga đột phá phòng tuyến của Ukraine
Hôm 7/3, Ukrainska Pravda dẫn thông tin từ DeepState (trang phân tích có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine) cho hay, quân đội Nga đã phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía nam thị trấn Sudzha (vùng Kursk). Lực lượng Ukraine đang nỗ lực ổn định tình hình.
“Đối phương đã đột phá một phòng tuyến. Đây là khu vực mà chúng tôi bố trí để ngăn chặn đối phương, tránh nguy cơ bị bao vây một phần hoặc toàn bộ”, DeepState dẫn lời một quân nhân Ukraine chiến đấu ở Kursk.
“Nỗ lực của đối phương được tiến hành một cách có hệ thống. Từ năm ngoái, quân đội Nga đã tiến vào Kurilovka (một ngôi làng ở phía nam thị trấn Sudzha), sau khi một lữ đoàn của chúng tôi rút lui. Sau đó, đối phương tập trung lực lượng và bắt đầu các cuộc tấn công lớn. Ngày 5/3 và ngày 6/3, họ bắt đầu đột phá phòng tuyến và đây là kết quả”, quân nhân Ukraine nói.
Quân đội Nga nã pháo trên chiến trường Ukraine (ảnh: RIA Novosti)
Một nguồn tin khác nói với DeepState rằng, hiện tại, lực lượng Ukraine ở Kursk đang cố gắng ổn định tình hình để ngăn quân đội Nga tiến xa hơn, thậm chí có thể “cắt đứt hoàn toàn” các tuyến đường tiếp tế.
Theo Ukrainska Pravda, sau bước đột phá mới, quân đội Nga có thể kiểm soát tuyến đường tiếp tế Sumy-Yunakivka-Sudzha, được đánh giá là rất quan trọng đối với lực lượng Ukraine ở Kursk.
Khu vực kiểm soát của Nga ở Kursk (màu xanh lam) ngày càng rộng (ảnh: DeepState)
Hồi đầu tháng 8/2024, lực lượng Ukraine tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thị trấn Sudzha (cách nhà máy điện hạt nhân Kursk khoảng 60km) sau cuộc tấn công bất ngờ qua biên giới.
“Những trận chiến khó khăn vẫn tiếp diễn gần biên giới vùng Sumy. Các đơn bị Nga đang cố gắng đột phá và tiến về phía đường cao tốc từ Yunakivka ở Sumy đến Sudzha ở Kursk”, ông Andrii Kovalenko – lãnh đạo Trung tâm Chống thông tin sai lệch của Ukraine – nói hôm 7/3, sau khi nhiều hãng truyền thông nước này đưa tin quân đội Nga có bước đột phá ở Kursk.
Ô tô bị hư hại trong vụ tập kích tên lửa ở Ukraine hôm 7/3 (ảnh: Reuters)
Ông Trump tuyên bố Nga đang “nghiền nát” Ukraine, cần trừng phạt mạnh tay
Bình luận trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đang “cân nhắc mạnh mẽ” về các lệnh trừng phạt đối với Nga trong bối cảnh Ukraine tỏ ra yếu thế trên chiến trường.
“Dựa trên thực tế là Nga đang ‘nghiền nát’ Ukraine trên chiến trường ngay lúc này, tôi phải cân nhắc mạnh mẽ về các biện pháp trừng phạt ngành ngân hàng và thuế quan trên quy mô lớn đối với Nga cho đến khi các bên đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận cuối cùng về hòa bình”, ông Trump bình luận.
“Gửi đến Nga và Ukraine, các bạn phải ngồi vào bàn đàm phán ngay bây giờ, trước khi quá muộn. Cảm ơn”, ông Trump viết.
Theo Guardian, Mỹ vẫn giữ nguyên các lệnh trừng phạt đối với Nga dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Hiện chưa rõ ông Trump có ý định bổ sung hay siết chặt hơn nữa các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.
Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi quân đội Nga phóng hàng chục tên lửa và UAV vào Ukraine hôm 7/3, gây thiệt hại lớn về hạ tầng năng lượng.
Vương Nam – Reuters, Kyiv Independent, Guardian