Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 18/3 có cuộc điện đàm kéo dài 2 tiếng rưỡi. Ảnh minh họa.
Nga đồng ý tạm dừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu năng lượng và cơ sở hạ tầng ở Ukraine sau cuộc điện đàm kéo dài hai tiếng rưỡi với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba, theo thông báo từ cả Nhà Trắng và Điện Kremlin.
Đây là cuộc trao đổi thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump bước vào nhiệm hai. Tuy nhiên, cuộc điện đàm dường như chưa đủ để thuyết phục ông Putin chấp nhận lệnh ngừng bắn 30 ngày mà ông Trump ủng hộ và Ukraine đã đồng ý. Thay vào đó, Nhà Trắng cho biết hai bên đạt được một thỏa thuận tạm thời nhằm ngừng tấn công các cơ sở năng lượng, trong khi các nhóm kỹ thuật bắt đầu đàm phán về các vấn đề khác.
"Những bước đầu tiên hướng tới hòa bình sẽ bao gồm lệnh ngừng bắn đối với cơ sở hạ tầng năng lượng và kỹ thuật, cũng như đàm phán về việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn trên biển Đen, tiến tới ngừng bắn toàn diện và hòa bình lâu dài”, Nhà Trắng cho biết trong thông cáo về cuộc gọi. Theo đó, các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ "bắt đầu ngay lập tức" tại Trung Đông.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump mô tả cuộc điện đàm với ông Putin là "tốt đẹp và hiệu quả", đồng thời cho biết hai bên đã thống nhất sẽ hành động "nhanh chóng" để đạt được một "lệnh ngừng bắn hoàn toàn".
Điện Kremlin xác nhận rằng ông Trump đã "đề xuất các bên xung đột kiềm chế tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trong 30 ngày".
"Ông Putin đã phản hồi tích cực với sáng kiến này và ngay lập tức chỉ thị cho quân đội Nga thực hiện," thông báo của Moscow nêu rõ.
Theo Điện Kremlin, trong các điều kiện để tiến tới một lệnh ngừng bắn toàn diện, ông Putin nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt viện trợ quân sự từ nước ngoài cho Ukraine.
Tuy nhiên, Nhà Trắng không đề cập đến vấn đề này trong thông báo của mình. Hai bên cũng không nhắc đến vấn đề lãnh thổ ở Ukraine trong thông báo sau cuộc điện đàm. Trước đó, ông Trump từng nói Mỹ và Nga sẽ thảo luận về việc "phân chia một số tài sản nhất định".
Ông Trump – ông Putin điện đàm với “sự hiểu biết nhất định”
Trong cuộc họp báo trước thời điểm điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho biết, cuộc điện đàm sẽ diễn ra vào khoảng 16h – 18h ngày 18/3 (giờ Moscow), tức khoảng 20h – 22h ngày 18/3 giờ Hà Nội.
Ông Peskov nhận xét, 2 nhà lãnh đạo Nga – Mỹ đã có “sự hiểu biết nhất định” sau cuộc điện đàm đầu tiên (hôm 12/2) và các cuộc thảo luận cấp cao giữa hai nước (ở Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ), nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần trao đổi thêm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chuyện qua điện thoại (ảnh: Sputnik)
“Một số cuộc thảo luận giữa các bên đã diễn ra. Đặc phái viên Mỹ Witkoff vừa qua đã tới Moscow. Các cuộc đàm phán ở Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và điện đàm giữa 2 Tổng thống. Vì vậy, giữa đôi bên đã có sự hiểu biết nhất định”, ông Peskov nói.
Ông Peskov cho biết, Tổng thống Trump – Tổng thống Nga Putin sẽ trao đổi nhiều nhất có thể trong cuộc điện đàm mới.
“Có rất nhiều vấn đề liên quan đến việc bình thường hóa quan hệ song phương và tình hình xung đột ở Ukraine. Tất cả những điều này sẽ được 2 nhà lãnh đạo thảo luận”, ông Peskov nói.
Theo ông Peskov, sau cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Putin dự kiến không phát biểu.
Trước đó, hôm 17/3, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, ông sẽ nói chuyện với ông Putin về “cuộc chiến ở Ukraine”.
“Mỗi tuần, có khoảng 2.500 binh sĩ thiệt mạng ở cả hai bên. Cuộc chiến này phải chấm dứt ngay lập tức”, ông Trump bình luận trên mạng xã hội Truth.
“Tôi rất mong chờ cuộc gọi với Tổng thống Putin”, ông Trump cho biết.
Báo Mỹ: Điều kiện tiên quyết để Nga chấp nhận ngừng bắn
Bloomberg (báo Mỹ) hôm 18/3 dẫn 2 nguồn tin từ Moscow cho hay, Nga có thể chấp nhận đề xuất ngừng bắn 30 ngày ở Ukraine, với điều kiện phương Tây phải dừng mọi nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine hoặc “tối thiểu” là Mỹ dừng viện trợ vũ khí.
Trước đó, hôm 13/3, ông Putin cho biết Nga sẵn sàng ngừng bắn ở Ukraine theo đề xuất của Mỹ, nhưng Kiev cần ngừng nhận vũ khí từ nước ngoài, ngừng tuyển quân và huấn luyện quân sự.
Theo 2 nguồn tin của Bloomberg, việc phương Tây hoặc tối thiểu là Mỹ dừng viện trợ quân sự cho Ukraine vẫn là điều kiện tiên quyết để Nga ngừng bắn, bất kể ông Trump có nói gì trong cuộc điện đàm sắp tới với ông Putin.
Về phía EU, khối này không ý định dừng viện trợ quân sự cho Ukraine nếu các bên đạt được lệnh ngừng bắn. Các nước châu Âu đang tìm cách tăng viện trợ quân sự cho Ukraine.
Hơn 400 người chết ở Dải Gaza, Tổng thư ký Liên hợp quốc bị sốc
Ít nhất 404 người Palestine đã thiệt mạng và 562 người khác bị thương khi quân đội Israel không kích Dải Gaza (sáng ngày 18/3), phá vỡ lệnh ngừng bắn kéo dài gần 2 tháng với lực lượng Hamas.
Theo Reuters, cuộc không kích mới của Israel diễn ra trên khắp Dải Gaza, bao gồm các thành phố lớn như Khan Younis, Rafah, Gaza và Deir el-Balah.
Dải Gaza bị tàn phá khi quân đội Israel nối lại các cuộc không kích (ảnh: Reuters)
Hamas tuyên bố, họ coi vụ tấn công ngày 18/3 của Israel là hành động hủy bỏ lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 19/1.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, ông đã ra lệnh cho quân đội thực hiện “hành động mạnh mẽ” với cáo buộc Hamas từ chối thả con tin và từ chối gia hạn lệnh ngừng bắn.
Liên hợp quốc hôm 18/3 cho biết, Tổng thư ký Antonio Guterres “bị sốc” trước diễn biến ở Dải Gaza.
“Tổng thư ký bị sốc trước các cuộc không kích của Israel vào Gaza. Rất nhiều dân thường đã thiệt mạng”, Liên họp quốc thông báo.
Theo Liên hợp quốc, ông Guterres kêu gọi các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn, nối lại viện trợ nhân đạo ở Dải Gaza và trả tự do “vô điều kiện” cho các con tin.
Tối ngày 18/3 (giờ Israel), quân đội Israel tuyên bố, họ tiếp tục tấn công đợt 2 vào các mục tiêu của lực lượng Hamas và Jihad Hồi giáo ở Dải Gaza.
Vương Nam – Reuters, RIA Novosti, TASS