Thế giới 24h: Mỹ giải thích lý do áp thuế cả đảo toàn chim cánh cụt

Thứ 2, 07/04/2025 03:52

Một số nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa (Mỹ) bắt đầu hành động sau khi mức thuế phổ quát 10% của Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu được áp dụng.

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng (ảnh: Reuters)

Trả lời báo giới hôm 6/4, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết, quyết định áp thuế đối ứng đối với đảo Heard và quần đảo McDonald không hề sai lầm.

Theo CNN, đảo Heard và quần đảo McDonald là những đảo núi lửa cằn cỗi, không có người ở gần Nam Cực, bị bao phủ bởi các sông băng và là nơi sinh sống của chim cánh cụt. Nếu muốn tiếp cận những đảo này, cần di chuyển bằng tàu từ Perth, bờ biển phía Tây Úc, và chuyến đi sẽ kéo dài 2 tuần.

Trong danh sách áp thuế đối ứng công bố hôm 2/4, ông Trump không loại trừ đảo Heard và quần đảo McDonald. “Đúng vậy, giờ chúng ta áp thuế 10% lên cả hòn đảo chỉ toàn chim cánh cụt. Sẽ tốt hơn nếu ông Trump áp thuế thêm một số hòn đảo hoang khác”, Michael Kosta – người dẫn chương trình của kênh Fox Sports 1 (Mỹ) – nói đùa. Tuy nhiên, ông Howard Lutnick cho rằng, đảo Heard và quần đảo McDonald có thể bị lợi dụng để “lách” thuế quan Mỹ.

“Nếu bạn bỏ qua bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ nào trong danh sách, các nước đang hưởng lợi từ Mỹ sẽ tìm cách xuất khẩu hàng hóa từ khu vực đó”, ông Lutnick nói. “Tổng thống Trump đã tìm cách áp thuế với Trung Quốc. Đúng vậy, vào năm 2018. Và sau đó, những gì Trung Quốc bắt đầu làm là đưa hàng hóa qua các quốc gia khác vào Mỹ. Họ hưởng lợi từ Mỹ thông qua các nước khác”, ông Lutnick nói.

Theo ông Lutnick, ông Trump đang tìm cách “chấm dứt những kẽ hở vô lý” trong chính sách thuế quan. Một số người cho rằng dường như ông Trump sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để lập danh sách các nước chịu thuế đối ứng. Ông Lutnick phủ nhận điều này.

Sắp có luật nhằm kiềm chế ông Trump?

Hôm 6/4, văn phòng của nghị sĩ Don Bacon (đảng Cộng hòa) xác nhận với ABC News rằng, các thành viên của đảng Cộng hòa Nebraska (chi nhánh của đảng Cộng hòa tại bang Nebraska, Mỹ) sắp đệ trình dự luật nhằm hạn chế thẩm quyền áp đặt thuế quan của ông Trump, người cũng là thành viên của đảng Cộng hòa.

Về nội dung, dự luật này có nhiều điểm phù hợp với dự luật do Thượng nghị sĩ Chuck Grassley (đảng Cộng hòa) và Thượng nghị sĩ Maria Cantwell (đảng Dân chủ) đưa ra.

Theo đó, Nhà Trắng phải thông báo cho Quốc hội Mỹ về bất kỳ kế hoạch áp thuế nào trong vòng 48 giờ, và mức thuế này phải được quốc hội bỏ phiếu phê duyệt trong vòng 60 ngày.

Dự luật này cần được sự ủng hộ của Hạ viện Mỹ (do đảng Cộng hòa chiếm đa số) để được thông qua.

Theo ABC News, nghị sĩ Don Bacon là người có quan điểm ôn hòa, nhưng đã nhiều lần công khai bày tỏ bất đồng với chính quyền ông Trump.

Hôm 2/4, ông Trump đã công bố kế hoạch áp thuế đối ứng đối với hàng hóa nhập khẩu từ 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả các đồng minh của Mỹ. Ngày 5/4, mức thuế phổ quát 10% được áp dụng, sau đó có thể là các mức thuế cao hơn.

Hôm 3/4, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa – ông Ted Cruz – đã bày tỏ lo ngại về chính sách thuế quan của ông Trump có thể gây ra suy thoát và tác động tiêu cực tới cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026.

“Một cuộc suy thoái tồi tệ, đặc biệt nếu xảy ra vào năm 2026, sẽ là một cuộc ‘đổ máu’. Và chúng ta có thể sẽ một lần nữa mất đa số ghế trong cả Hạ viện và Thượng viện”, ông Cruz cảnh báo.

“Khi nền kinh tế suy giảm và người dân đau khổ, họ sẽ trút giận lên chúng ta”, ông Cruz nói.

Hôm 4/4, Trung Quốc thông báo áp thuế bổ sung 34% đối với hàng hóa Mỹ, bằng với mức thuế đối ứng mà ông Trump tuyên bố áp đặt. Mức thuế của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 10/4.

NATO: Không gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine

NATO không tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Ukraine và cũng không gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới nước này, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết. 

Trong cuộc phỏng vấn của New Voice (báo Ukraine) ông Rutte được hỏi rằng liệu NATO có “lằn ranh đỏ” nào trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine hay không.

“Chúng tôi không có lằn ranh đỏ nào. Vì chúng tôi không phải một phần của điều đó”, ông Rutte nói.

“NATO không phải là một phần của các cuộc đàm phán. Chúng do Mỹ, Nga và Ukraine thúc đẩy. Tôi rất vui mừng khi Mỹ đang phá vỡ bế tắc và các cuộc đàm phán đang diễn ra”, ông Rutte nói. 

Trong cuộc phỏng vấn, ông Rutte cũng loại trừ khả năng NATO gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine.

“Không phải NATO. Điều đó không có khả năng xảy ra”, ông Rutte nói, nhưng lưu ý rằng một số quốc gia thành viên có thể đưa lực lượng tới Ukraine và điều này có thể ảnh hưởng tới NATO.

Theo RT, Anh, Pháp và Đức (3 nước thành viên NATO) đang có kế hoạch đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine.

Về khả năng Ukraine gia nhập NATO, ông Rutte cho biết vấn đề này không liên quan đến các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra.

“Chưa bao giờ có cam kết nào với Ukraine rằng, tư cách thành viên NATO là một phần của thỏa thuận ngừng bắn hoặc chấm dứt xung đột. Đây là 2 vấn đề riêng biệt, thỏa thuận hòa bình và khả năng (gia nhập) trong tương lai”, ông Rutte nói.

15 nhân viên cứu hộ Palestine bị hạ sát: Israel giải thích

Hôm 23/3, 15 nhân viên y tế và cứu trợ từ Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine và Liên hợp quốc bị bắn chết ở Dải Gaza và chôn dưới một ngôi mộ nông. Quân đội Israel nhận trách nhiệm về vụ việc và cho biết 15 nạn nhân bị “bắn nhầm”.

img

Đoàn xe chở 15 nhân viên cứu trợ Palestine bị quân đội Israel “bắn nhầm” (ảnh: Reuters)

Ban đầu, Israel tuyên bố binh sĩ nước này nổ súng vì đoàn xe xuất hiện “một cách đáng ngờ” trong bóng tối mà không bật đèn pha hay đèn nháy. Ngoài ra, việc di chuyển của đoàn xe không có sự phối hợp hay thông báo trước với quân đội Israel. 

Tuy nhiên, video thu hồi từ điện thoại của một nhân viên cứu trợ Palestine thiệt mạng cho thấy, trước khi bị tấn công, đoàn xe có bật đèn. Các nhân viên trên xe cũng mặc đồng phục dễ nhận biết.

Hôm 6/4, một quan chức quân đội Israel (giấu tên) cho biết, giới chức nước này đang xem xét đoạn video và sẽ đưa ra kết luận sau.

“Điều chúng tôi hiểu là người lập báo cáo điều tra ban đầu đã nhầm lẫn. Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu lý do”, quan chức Israel nói.

Trước đó, một số phương tiện truyền thông Israel (dẫn nguồn tin từ quân đội) cho hay, 6 trong số 15 người bị binh sĩ Israel hạ sát là thành viên Hamas. Tuy nhiên, giới chức Israel chưa đưa ra bằng chứng nào về thông tin này.

“Theo nguồn tin của chúng tôi, có một số thành viên Hamas trên đoàn xe đó, nhưng cuộc điều tra này vẫn chưa kết thúc”, quan chức Israel nói.

Liên hợp quốc và Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine đã yêu cầu một cuộc điều tra độc lập về vụ 15 nhân viên y tế bị hạ sát.

Vương Nam – Reuters, ABC News, RT

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.