Thế giới 24h: Ông Trump đăng ảnh mặc trang phục của Giáo hoàng

Thứ 7, 03/05/2025 03:52

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng một bức ảnh (dường như do AI chỉnh sửa) cho thấy ông trong trang phục Giáo hoàng – người lãnh đạo các tín đồ Công giáo trên toàn thế giới.

img

Ông Trump từng nói đùa rằng muốn trở thành Giáo hoàng (ảnh: Truth)

Ông Trump trong trang phục của Giáo hoàng Vatican

Hôm 3/5, Tổng thống Mỹ Trump đăng bức ảnh ông trong bộ trang phục màu vàng nhạt của Giáo hoàng lên mạng xã hội Truth. Trong bức ảnh, ông Trump chỉ một ngón tay lên trời, đeo dây chuyền treo thánh giá vàng và đội mũ giám mục. 

Trước đó, hôm 30/4, Trump đã nói đùa rằng ông muốn trở thành Giáo hoàng kế tiếp của Vatican.

“Tôi muốn trở thành Giáo hoàng. Đó là sự lựa chọn số 1 của tôi”, ông Trump trả lời khi một phóng viên hỏi rằng ông mong muốn ai là người kế nhiệm cố Giáo hoàng Francis. 

Sau khi nói đùa, ông Trump cho biết ở New York (Mỹ) có một hồng y “rất tốt” để kế nhiệm chức Giáo hoàng.

Theo Reuters, ông Trump dường như đề cập tới Tổng giám mục New York – hồng y Timothy Dolan. 

Tuần trước, Tổng thống Mỹ đã dự tang lễ của Giáo hoàng Francis – người được cho là có mối quan hệ không mấy tốt với ông. 

Khi ông Trump tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016 với lời hứa xây tường biên giới với Mexico, Giáo hoàng Francis đã bày tỏ không hài lòng.

“Bất kỳ ai chỉ muốn xây tường thay vì xây cầu thì đều không phải là người theo đạo Thiên chúa”, Giáo hoàng Francis khi đó nói.

Thương vong nghiêm trọng trong lễ hội nổi tiếng ở Ấn Độ

Giới chức bang Goa hôm 3/5 cho biết, ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 80 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra ở đền Lairai Devi, làng Shirgao. Hàng chục nghìn người đổ về đây từ sáng sớm ngày 3/5 (giờ địa phương) để tham gia lễ hội giẫm lên than hồng nổi tiếng. 

img

Nhiều người tham gia lễ hội giẫm lên than hồng ở đền Lairai Devi (ảnh: India Today)

Thủ hiến bang Goa – ông Pramod Sawant – cho biết, ông “vô cùng đau buồn” trước thiệt hại về người sau vụ giẫm đạp thương tâm xảy ra ở đền Lairai Devi. 

“Ít nhất 6 người tử vong tại hiện trường”, ông Sawant nói. 

Chính quyền bang Goa sau đó thông báo số người thiệt mạng tăng lên 7. 

Ông Sawant đã tới thăm bệnh viện và cho biết bang Goa sẽ cung cấp “mọi sự hỗ trợ cần thiết” cho gia đình những người thiệt mạng hoặc bị thương. 

Lãnh đạo Sở Y tế bang Goa – ông Vishwajit Rane – cho biết: “5 người trong tình trạng nguy kịch và phải dùng máy thở. Nhiều người đang được được điều trị trong phòng cấp cứu”. Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi “lời chia buồn sâu sắc” tới gia đình các nạn nhân. 

img

Người bị thương trong vụ giẫm đạp được đưa tới bệnh viện (ảnh: India Today)

Giải thích về nguyên nhân dẫn đến vụ giẫm đạp ở đền Lairai Devi, cảnh sát địa phương cho biết, sáng ngày 3/5, có khoảng 30.000 – 40.000 tín đồ tham gia lễ hội. Nhiều người đứng trên một con dốc cao gần ngôi đền. 

“Một số người bị ngã trên dốc, khiến đám đông ngã đè lên nhau”, ông Alok Kumar – quan chức cảnh sát bang Goa – nói. 

Theo ông Kumar, khoảng 40 đến 50 người ngã xuống cùng lúc, kéo theo những người khác và tình hình trở nên hỗn loạn. 

Đầu năm 2025, 39 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp xảy ra tại lễ hội Maha Kumbh Mela ở thành phố Prayagraj, bang Uttar Pradesh (miền Bắc Ấn Độ) khi hàng triệu người cùng tham gia nghi thức “tắm thánh” của đạo Hindu trên dòng sông Hằng.

Mỹ xác nhận gửi cho Ukraine một số máy bay F-16 ngừng hoạt động

Không quân Mỹ xác nhận đã chuyển một số chiến đấu cơ F-16 cũ cho Ukraine, nhưng không phải phục vụ cho nhiệm vụ chiến đấu.

img

Xác chiến đấu cơ F-16 được bọc lại gửi tới Ukraine (ảnh: Kyiv Independent)

Dẫn lời một phát ngôn viên của không quân Mỹ, Kyiv Independent đưa tin, Ukraine có thể tháo rời những chiếc F-16 cũ và đã ngừng hoạt động để lấy phụ tùng.

“Chúng tôi đã hỗ trợ Ukraine duy trì những chiếc tiêm kích F-16 mà châu Âu viện trợ, bằng cách chuyển giao cho họ một số máy bay F-16 đã loại biên và không còn hoạt động. Ukraine có thể rã xác máy bay để lấy phụ tùng thay thế”, phát ngôn viên không quân Mỹ cho biết.

Người phát ngôn cho biết, xác máy bay F-16 gửi đến Ukraine không có những bộ phân quan trọng như động cơ, radar và không thể sửa chữa để khôi phục khả năng chiến đấu. 

Theo Kyiv Independent, ngày 26/4, những chiếc F-16 cũ đã được đưa lên vận tải cơ An-124, khởi hành từ sân bay Tucson (Mỹ) tới sân bay Rzeszow Jasionka (Ba Lan).

Sân bay Rzeszow Jasionka là điểm trung chuyển vũ khí, thiết bị quân sự quan trọng của phương Tây cho Ukraine.

Nga chưa bình luận về động thái mới của Mỹ liên quan đến những chiếc F-16 cũ. 

Bão tuyết dữ dội ở Nga vào đầu tháng 5

Tuyết rơi phủ trắng Moscow (thủ đô Nga), làm đổ cây và khiến hàng chục nghìn người chịu cảnh mất điện, Moscow Times hôm 2/5 đưa tin.

img

Tuyết phủ trắng thành phố Moscow (ảnh: Moscow Times)

Ông Mikhail Leus – nhân viên tại Trung tâm thời tiết Phobos (Nga) – cho biết, đây là lần đầu tiên các trạm thời tiết cơ sở ở Moscow ghi nhận tuyết phủ vào ngày 2/5, trong vòng 75 năm hoạt động.

Một trạm thời tiết ở Trung tâm triển lam VDNKh đo được lớp tuyết rơi dày 7cm. Một số khu vực khác ở Moscow chứng kiến tuyết rơi dày 15cm.

Theo Moscow Times, trận bão tuyết hôm 2/5 khiến cây đổ, làm hư hại xe hơi và làm đứt đường dây điện. Thống đốc vùng Moscow – ông Andrei Vorobyov – cho biết, ít nhất 26.000 cư dân ở Moscow đã bị bất điện. Các đội cứu hộ đang nỗ lực khôi phục nguồn điện.

Sở Giao thông Moscow đã cảnh báo tuyết rơi dày có thể làm thay đổi các tuyến xe bus và khuyến cáo tài xế không đỗ xe gần cây cối và các công trình xây dựng không ổn định.

Trung tâm thời tiết Phobos cho biết, tình trạng băng giá có thể nghiêm trọng hơn vào ngày 3/5, sau đó thời thiết sẽ ấm áp hơn vào ngày 4/5.

Ông Medvedev: Ông Trump "sai lầm" khi áp thuế Trung Quốc

Ông Dmitry Medvedev – Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – cho rằng, chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây tổn hại cho các đồng minh Mỹ, thay vì Trung Quốc.

Hồi đầu tháng 4, ông Trump công bố mức thuế đối ứng cao đối với các đối tác thương mại. Mức thuế này được đình chỉ trong vòng 90 ngày, riêng hàng hóa Trung Quốc vẫn phải chịu mức thuế lên tới 145%.

Đáp trả, Trung Quốc áp mức thuế 12% đối với hàng hóa nhập khẩu Mỹ.

Trong một bài viết có phần hài hước trên Telegram, ông Medvedev cho rằng ông Trump nên được trao danh hiệu “lao động gương mẫu” vì là người “bắt đầu cuộc chiến quan”

“Láng giềng và đồng minh của Mỹ ở châu Âu đang đau khổ và khóc lóc vì thuế quan. Tất cả đều đang trong tình trạng thực sự tồi tệ”, ông Medvedev viết.

“Mặt khác, Trung Quốc sở hữu nguồn tài nguyên khổng lồ và thị trường nội địa rộng lớn. Đó là những yếu tố sẽ giúp nền kinh tế của họ chịu đựng được bất kỳ sức ép nào. Ông Trump đã mắc sai lầm”, ông Medvedev viết, lưu ý rằng tỷ lệ ủng hộ của ông Trump đang giảm.

Hôm 2/5, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, giới chức Mỹ đang liên hệ “nhiều lần thông quan các bên liên quan” với hy vọng có thể bắt đầu đàm phán về thuế quan.

Trung Quốc cho biết nước này đang “đánh giá” lời đề nghị từ Mỹ và yêu cầu Washington xóa bỏ mọi mức thuế quan đơn phương.

Vương Nam – Moscow Times, RT, Kyiv Independent

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.