Thế giới 24h: Nga kiểm soát thành trì chiến lược vùng Donbass

Thứ 7, 08/02/2025 07:51

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/2 tuyên bố các đơn vị quân đội  đã kiểm soát thành phố chiến lược Toretsk ở vùng Donbass.

img

Binh sĩ Nga chiến đấu trong xung đột ở Ukraine. Ảnh: Sputnik.

Nga kiểm soát thành trì kiên cố của Ukraine

Theo RT, Toretsk là một trong những nơi xảy ra giao tranh dữ dội nhất ở vùng Donbass trong vài tháng qua. Thành phố trước xung đột có khoảng 30.000 người sinh sống.

Đây là nơi Ukraine bố trí phòng thủ quy mô nhờ vào các mỏ khai thác khoáng sản. Toretsk đóng vai trò giống như Avdiivka, là nơi Ukraine tạo bàn đạp tấn công phe ly khai thân Nga ở Donbass kể từ năm 2014.

Trong tuyên bố mới, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội đã kiểm soát hầu hết các khu vực ở Toretsk từ giữa tháng 1 và giao tranh tập trung ở khu vực ngoại ô phía tây bắc thành phố và mỏ than Toretskaya.

Nga đạt bước tiến ở mỏ than và vùng ngoại ô trên vào đầu tuần này, dẫn tới việc kiểm soát hoàn toàn Torketsk, theo RT. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố quân đội kiểm soát hai ngôi làng Druzhba và Krymskoye ở phía đông bắc Toretsk.

Diễn biến mới này đồng nghĩa quân đội Ukraine mất cứ điểm phòng thủ quan trọng và phải rút về thành trì Konstantinovka, cách Toretsk khoảng 12km, RT đưa tin.

Trung Quốc lên tiếng sau khi Panama rút khỏi sang kiến Vành đai và Con đường

Trung Quốc "lấy làm tiếc" về quyết định của Panama, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) ngày 7/2 cho biết. Ông Lâm kêu gọi Panama "xem xét mối quan hệ song phương rộng lớn hơn và lợi ích lâu dài của cả hai quốc gia" và "chống lại sự can thiệp từ bên ngoài".

Trung Quốc kiên quyết phản đối Mỹ sử dụng sức ép để bôi nhọ, cản trở sáng kiến Vành đai và Con đường. Những thành tựu của dự án đã mang lại lợi ích cho người dân ở các quốc gia như Panama, ông Lâm nhấn mạnh.

Panama là quốc gia Mỹ Latin đầu tiên tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc vào tháng 11/2017.

Ông Trump có thể gặp ông Zelensky vào tuần tới

Tổng thống Trump để ngỏ khả năng gặp người đồng cấp Ukraine tại Washington D.C vào tuần tới. "Tôi có thể sẽ gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky vào tuần tới", Ông Trump nói trong cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tại Nhà Trắng hôm 7/2.

Ông Trump cho biết cuộc gặp có khả năng diễn ra tại Washington D.C do ông chưa có kế hoạch thăm Ukraine. Ông Trump cũng nhắc lại thảo luận với ông Zelensky về vấn đề khai thác khoáng sản của Ukraine.

Họ có tài sản dưới lòng đất, gồm đất hiếm và nhiều thứ khác, song chủ yếu là đất hiếm. Chúng tôi muốn có sự đảm bảo", ông Trump nói.

Ông Trump cũng  nói về khả năng đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng không nêu cụ thể thời gian và địa điểm. Một số quốc gia ở châu Âu và Trung Đông đã ngỏ ý sẵn sàng tổ chức cuộc hội đàm giữa ông Trump và ông Putin.

Trong tuyên bố ngày 7/2, ông Trump tái khẳng định mong muốn nhanh chóng chấm dứt xung đột Ukraine với lý do có quá nhiều người đã thiệt mạng hoặc bị thương.

NATO thảo luận khả năng đưa quân đến Greenland sau lời đe dọa của ông Trump

Theo báo Anh Telegraph, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thảo luận về việc triển khai quân đến Greenland - vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Kế hoạch nhằm đáp trả lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Mỹ để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo.

Theo tiết lộ, hàng chục nước thành viên NATO, bao gồm Đức được cho đã có các cuộc đàm phán không chính thức về "những gì liên minh có thể làm" nếu Mỹ có động thái kiểm soát đảo Greenland.

Thậm chí có câu hỏi về việc NATO có thể kích hoạt Điều 5 về phòng thủ tập thể hay không. Tuy nhiên, khả năng này đã nhanh chóng bị loại trừ do đòi hỏi sự đồng thuận của toàn bộ 32 quốc gia thành viên NATO, cũng như chưa từng có tiền lệ một nước thành viên NATO tấn công quốc gia đồng minh.

Đối phó sức ép từ Mỹ, Đan Mạch đã công bố kế hoạch chi 1,5 tỷ USD để tăng cường an ninh cho đảo Greenland, bao gồm bổ sung 2 tàu tuần tra, 2 máy bay không người lái và 2 đội tuần tra xe trượt tuyết. Đan Mạch cũng tuyên bố nâng cấp một sân bay để cho phép tiêm kích F-35 hoạt động ở Greenland.

Đăng Nguyễn - Tổng hợp

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.