Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: Sputnik.
Nga gửi thông điệp tới Mỹ và Ukraine về số phận nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) thuộc về Nga và vẫn sẽ do Nga vận hành, giám đốc nhà máy, ông Yury Chernichyuk, nhấn mạnh, bác bỏ mọi khả năng Mỹ hoặc Ukraine kiểm soát cơ sở này.
Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cuộc điện đàm, trong đó hai bên trao đổi về khả năng Mỹ kiểm soát hạ tầng năng lượng Ukraine, đặc biệt là các nhà máy điện hạt nhân.
Ông Trump coi đây là giải pháp tốt nhất để bảo đảm an ninh cho Ukraine. Ông Zelensky sau đó bác bỏ khả năng Mỹ kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Ukraine, nhưng sẵn sàng để Washington vận hành nhà máy ZNPP hiện do Nga kiểm soát.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cũng khẳng định Washington không gặp bất cứ vấn đề gì khi vận hành nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ Liên Xô.
“Tôi có thể nói rõ ràng rằng, không nước nào, kể cả Mỹ và Ukraine, có thể tác động tới quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân ZNPP, bất kể họ theo đuổi tham vọng này như thế nào”, ông Chernichyuk nói với hãng thông tấn TASS hôm 22/3. “Chắc chắn điều này sẽ không xảy ra dù kết quả đàm phán có ra sao”.
“ZNPP thuộc về Liên bang Nga và vẫn sẽ được chúng tôi vận hành… theo luật pháp Nga”, ông Chernichyuk nhấn mạnh.
ZNPP là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu. Nga kiểm soát nhà máy này từ tháng 3/2022. Vùng Zaporizhzhia, nơi đặt nhà máy, được Nga sáp nhập sau cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 9 cùng năm.
Nhà máy thực tế hoạt động ở mức tối thiểu từ giữa năm 2023 do tình hình xung đột phức tạp. Cả Nga và Ukraine đều cho rằng bên kia có chủ ý đe dọa sự an toàn của nhà máy, theo RT.
Israel đáp trả “mối đe dọa”, không kích hàng chục mục tiêu ở Lebanon
Hôm 22/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, có 6 quả rocket phóng từ miền Nam Lebanon vào thị trấn biên giới Metula, phía bắc Israel.
Đây là lần đầu tiên Israel bị nã rocket phóng từ phía Lebanon, tính từ tháng 12 năm ngoái, theo Times of Israel.
Israel không kích hàng chục mục tiêu ở Lebanon (ảnh: Reuters)
IDF cho biết, các hệ thống phòng không Israel đánh chặn được 3 quả đạn. Ba quả rocket khác dường như không đánh trúng mục tiêu ở Metula. Không có báo cáo về thương vong sau vụ tấn công.
IDF tuyên bố, theo lệnh của Thủ tướng Israel Netanyahu, các chiến đấu cơ của nước này đã xuất kích, tấn công hàng loạt mục tiêu ở miền Nam Lebanon và phá hủy hàng chục bệ phóng rocket của Hezbollah.
Vài giờ sau vụ không kích, Hezbollah lên tiếng phủ nhận trách nhiệm về vụ nã rocket.
“Chúng tôi tái khẳng định cam kết đối với thỏa thuận ngừng bắn và ủng hộ chính phủ Lebanon trong việc giải quyết hành động leo thang căng thẳng nguy hiểm của Israel”, Hezbollah cho biết.
Theo Times of Israel, IDF đang điều tra xem nhóm nào đứng sau vụ tấn công bằng rocket. Tuy nhiên, quân đội Israel sẽ đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào và bất kể đối thủ nào ở Lebanon.
Cháy rừng, Hàn Quốc ban bố tình trạng thảm họa quốc gia
Hôm 22/3, chính phủ Hàn Quốc phải ban bố tình trạng thảm họa quốc gia do các vụ cháy rừng lớn xảy ra ở thành phố Ulsan, tỉnh Bắc Gyeongsang và tỉnh Nam Gyeongsang.
Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết, tình trạng này có hiệu lực tại thành phố Ulsan, tỉnh Bắc Gyeongsang và tỉnh Nam Gyeongsang kể từ 18 giờ (giờ địa phương).
Trước đó, chính quyền của quyền Tổng thống Choi Sang-mok cho biết, cần ban bố tình trạng thảm họa quốc gia để thực hiện các biện pháp dập lửa khẩn cấp và hỗ trợ phục hồi sau cháy rừng.
Cháy rừng dữ dội ở nhiều khu vực tại Hàn Quốc (ảnh: Yonhap)
Ông Choi cũng chỉ đạo giới chức Hàn Quốc xem xét coi một số khu vực bị thiệt hại nặng là vùng thảm họa đặc biệt.
Tại huyện Sancheong, tỉnh Nam Gyeongsang, người dân ở 8 ngôi làng được lệnh sơ tán khẩn cấp vì gió mạnh làm đám cháy rừng lan rộng. Hơn 260 người đã bị mất nhà cửa do cháy rừng và phải tìm nơi trú ẩn tạm thời.
Ở huyện Uiseong, tỉnh Bắc Gyeongsang, đám cháy trải rộng trên 300 ha rừng. Tính đến 17 giờ chiều ngày 22/3 (giờ địa phương), lính cứu hỏa mới dập tắt được 4% đám cháy này. Khoảng 500 người ở Uiseong đã phải sơ tán.
Theo Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc, tính đến 15 giờ 30 phút chiều ngày 22/3 (giờ địa phương), cả nước có 16 vụ cháy rừng trong tình hình gió thổi mạnh.
Vương Nam – Yonhap, Reuters, Times of Israel