Thế giới 24h: Ông Trump nhắc "cái giá phải trả" đối với người dân Mỹ khi áp thuế các đối tác

Thứ 2, 03/02/2025 07:02

Tổng thống Donald Trump hôm 2/2 thừa nhận người dân Mỹ có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách áp thuế đối với hàng hoá nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc.d

img

Tổng thống Mỹ Donald Trụmp. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố mới của ông Trump sau khi áp thuế Canada, Mexico và Trung Quốc

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth ngày 2/2, ông Trump thừa nhận người dân Mỹ có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách áp thuế. “Liệu có tổn thương không? Có thể có và có thể không, nhưng chúng ta sẽ đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại và mọi thứ sẽ xứng đáng với cái giá phải trả", ông Trump viết.

Một ngày trước, ông Trump ký sắc lệnh áp thuế 25% đối với hầu hết mặt hàng từ Canada cùng Mexico và 10% với toàn bộ hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc.

"Mỹ có thâm hụt thương mại lớn với Canada, Mexico và Trung Quốc, cũng như nhiều quốc gia khác. Những nước này đang bị nợ 36.000 tỷ USD. Chúng ta sẽ không còn là 'quốc gia ngu ngốc' nữa", ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump nói đòn thuế mới nhằm giải quyết tình trạng khẩn cấp về ma tuý fentanyl và người nhập cư trái phép. Ông chủ Nhà Trắng yêu cầu ba nước trên phải mạnh tay hơn để chấm dứt tình trạng fentanyl tuồn vào Mỹ.

Theo các chuyên gia, đòn thuế mới của ông Trump và khả năng Canada, Mexico, Trung Quốc đáp trả có thể khiến nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại và làm giá hàng tiêu dùng tăng cao, đặc biệt là giá nhiên liệu.

EU dọa đáp trả đòn thuế của ông Trump

Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẽ trả đũa nếu ông Trump tăng thuế với hàng hóa của khối, sau khi Mỹ áp thuế 25% và 10% với ba nước đối tác lớn nhất gồm Canada, Mexico và Trung Quốc.

“EU lấy làm tiếc trước quyết định của Mỹ về áp thuế đối với Canada, Mexico và Trung Quốc. Đòn thuế sẽ làm tăng chi phí doanh nghiệp, gây bất lợi cho người tiêu dùng, làm gián đoạn kinh tế không cần thiết và gia tăng lạm phát, khiến tất cả các bên đều chịu thiệt hại", một phát ngôn viên Ủy ban châu Âu hôm 2/2 cho biết.

Phát ngôn viên nhấn mạnh quan hệ thương mại, đầu tư giữa Mỹ và EU là lớn nhất thế giới, khẳng định EU vẫn quyết tâm "thúc đẩy phát triển và ổn định kinh tế trong khuôn khổ hệ thống giao thương vững mạnh, dựa trên luật pháp".

Tuy nhiên, phát ngôn viên cũng cảnh báo EU sẽ "đáp trả kiên quyết bất kỳ đối tác thương mại nào áp thuế bất công hoặc tùy tiện" lên hàng hóa của khối. "Tại thời điểm này, EU chưa ghi nhận mức thuế bổ sung nào được Mỹ áp dụng", phát ngôn viên nói thêm.

Hôm 31/1, Tổng thốngDonald Trump tuyên bố "chắc chắn" có khả năng Mỹ áp thuế đối với hàng hoá nhập khẩu từ EU.

Ukraine tuyên bố Nga chịu tổn thất lớn ở pháo đài vùng Donbass

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi hôm 2/2 nói nước này đã vô hiệu hoá 15.000 binh sĩ Nga trong giao tranh ở mặt trận Pokrovsk.

Ông Syrskyi nói thành trì Pokrovsk là một trong những điểm nóng giao tranh căng thẳng nhất và mục tiêu của Ukraine là gây tổn thất đáng kể cho Nga.

“Riêng trong tháng 1 năm nay, chúng tôi đã vô hiệu hoá 15.000 binh sĩ đối phương ở Pokrovsk, trong đó khoảng 7.000 binh sĩ Nga thiệt mạng”, ông Syrskyi nói, theo tờ Kyiv Independent.

Theo đánh giá của nhóm phân tích DeepState có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, Nga tập trung 44% năng lực tấn công ở mặt trận Pokrovsk – trung tâm hậu cần quan trọng ở vùng Donetsk.

Viktor Trehubov, người phát ngôn nhóm lực lượng Khortytsia Ukraine, xác nhận Nga vẫn đang tìm cách bao vây thành phố Pokrovsk dù các bước tiến có phần chậm.

Cường độ tấn công cao nhất của Nga trên khắp tiền tuyến được ghi nhận vào nửa cuối tháng 12 năm ngoái, sau một đợt tấn công tăng cường vào cuối tháng 11, Trehubov cho biết.

Iran ra mắt tên lửa đạn đạo dẫn đường tối tân

Iran ngày 2/2 công bố tên lửa đạn đạo Etemad hiện đại nhất của nước này. Tên lửa mang đầu đạn dẫn đường với tầm bắn khoảng 1.700km.

Tên lửa được giới thiệu tại triển lãm thành tựu của Bộ Quốc phòng Iran tại thủ đô Tehran. Không có nhiều thông tin về mẫu tên lửa mới nhưng nó có chiều dài 16 m, đường kính 1,25 m, tầm bắn 1.700km và trang bị hệ thống dẫn đường để điều khiển đầu đạn cho tới khi lao vào mục tiêu.

“Quá trình phát triển năng lực quốc phòng và công nghệ không gian nhằm mục đích răn đe, đảm bảo rằng không bên nào dám tấn công Iran", Tổng thống Masoud Pezeshkian phát biểu tại triển lãm, nhấn mạnh năng lực quân sự của Iran chỉ nhằm mục đích tự vệ.

Đăng Nguyễn - Tổng hợp

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.