Phái đoàn Mỹ (bên trái) và Ukraine trên bàn đàm phán ở Ả Rập Saudi (ảnh: Saul Loeb/AFP/Getty Images)
Không lâu sau khi cuộc họp bắt đầu, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine – ông Andriy Yermak – đăng một bài viết lên mạng xã hội, ca ngợi khởi đầu suôn sẻ giữa các bên.
“Cuộc họp với phái đoàn Mỹ đã bắt đầu và mang tính chất xây dựng. Chúng tôi đang tiếp tục công việc của mình”, ông Yermak bình luận hôm 11/3.
4 giờ sau khi bắt đầu đàm phán, phái đoàn Ukraine - Mỹ có ít phút nghỉ giải lao, CNN đưa tin. Trong một bài đăng mới trên mạng xã hội, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine – ông Andriy Yermak – cho biết: “Tình hình đang trong quá trình tiến triển”.
Trước đó, một phóng viên của CNN đã hỏi Cố vấn An ninh Mỹ Mike Waltz về diễn biến cuộc họp. Ông Waltz nói mọi thứ “đang tiến triển”.
Trước khi cuộc họp bắt đầu, trong một thông điệp khác trên mạng xã hội, ông Yermak cho rằng Ukraine có thể đạt được hòa bình lâu dài với sự dẫn dắt của Mỹ, nhưng phương Tây cần gia tăng áp lực đối với Nga.
“Khi tôi đến Jeddah, Ả Rập Saudi, lệnh ngừng bắn cho cuộc chiến đã kéo dài hơn 3 năm qua chưa bao giờ gần đến thế”, ông Yermak viết.
“Không ai mong muốn cuộc chiến này sớm kết thúc hơn người dân Ukraine. Nhưng chúng tôi cần tìm được nền hòa bình công bằng và bền vững”, ông Yermak bình luận.
Theo ông Yermak, các điều kiện cần thiết cho hòa bình ở Ukraine là đảm bảo an ninh, trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Nga và tài sản bị phong tỏa của Nga sẽ bị tịch thu để hỗ trợ Ukraine.
Phái đoàn Ukraine tham gia cuộc đàm phán ngày 11/2 tại Ả Rập Saudi bao gồm ông Yermak, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov và Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Pavlo Palisa.
Về phía Mỹ, dẫn đầu phái đoàn là Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Cố vấn An ninh Mỹ Michael Waltz.
Trước cuộc họp, ông Rubio cho rằng sáng kiến về lệnh ngừng bắn ở Ukraine có thể là khởi đầu cho các cuộc đàm phán tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột.
“Tôi phải nói rằng chỉ riêng điều đó (lệnh ngừng bắn) là chưa đủ. Nhưng đó là nhượng bộ cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột này”, ông Rubio nói với các phóng viên.
Theo Reuters, trong cuộc họp với phái đoàn Mỹ, phía Ukraine có thể trình bày một đề xuất ngừng bắn. Theo đó, kêu gọi Nga chấm dứt tấn công trên không và trên biển, đặc biệt là ngừng sử dụng UAV và tên lửa.
Ông Duterte bị bắt theo lệnh của ICC
Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị bắt giữ ngày 11/3 tại sân bay quốc tế Manila khi ông trở về từ Hong Kong. Lực lượng cảnh sát thực thi lệnh bắt do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành liên quan đến chiến dịch chống ma túy dưới thời của ông Duterte, theo thông báo từ Phủ Tổng thống Philippines.
"Sáng sớm nay, Interpol Manila đã nhận được bản sao chính thức của lệnh bắt giữ từ ICC," Phủ Tổng thống Philippines tuyên bố. "Hiện tại, ông ấy đang bị giam giữ dưới sự quản lý của chính quyền".
Văn phòng Tổng thống Philippines cũng cho biết ông Duterte "có sức khỏe tốt".
Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters
Ông Panelo tuyên bố rằng lệnh bắt giữ từ Interpol xuất phát từ "một nguồn không hợp lệ", vì ICC không có thẩm quyền tại Philippines.
Tuy nhiên, ICC khẳng định họ vẫn có thẩm quyền đối với các cáo buộc tội ác được cho là đã xảy ra trước khi Philippines rút khỏi ICC, không còn là thành viên.
Ngày 10/3, khi đang ở Hong Kong, ông Duterte tuyên bố rằng ông sẵn sàng chấp nhận bị bắt nếu ICC ban hành lệnh bắt.
Trước đó một ngày, đã xuất hiện nhiều đồn đoán rằng chuyến thăm không báo trước của ông Duterte tới Hong Kong có thể là nỗ lực nhằm tránh bị bắt giữ liên quan đến chiến dịch trấn áp ma túy trong thời gian ông cầm quyền.
ICC đang điều tra về số lượng lớn các vụ giết hại không cần xét xử do cảnh sát và các tay súng thực hiện trong chiến dịch chống ma túy dưới thời ông Duterte, khiến hàng nghìn nghi phạm thiệt mạng.
Chiến dịch "trấn áp ma túy" là một trong những chính sách trọng tâm của ông Duterte sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016, với cam kết mạnh tay trấn áp tội phạm và tiêu diệt các đối tượng buôn bán ma túy.
Các tổ chức nhân quyền cáo buộc, cảnh sát Philippines và các nhóm dân quân dưới sự chỉ đạo của cảnh sát đã sát hại hàng loạt nghi phạm ma túy không vũ trang trong thời gian ông Duterte nắm quyền. Tuy nhiên, chính quyền Philippines khi đó đã bác bỏ các cáo buộc này.
Người phụ nữ ôm chồng bị cảnh sát bắn chết ở Manila năm 2016, bên cạnh là dòng chữ "tôi là kẻ buôn ma túy". Ảnh: Getty
Mặc dù ông Duterte đã rút Philippines khỏi ICC, nhưng chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Ferdinand Marcos đã phát tín hiệu cho thấy khả năng ông Duterte có thể bị bàn giao cho ICC.
Hai gia tộc chính trị quyền lực của ông Marcos và ông Durtete được cho là đang có mối hiềm khích sâu sắc. Bà Sara Duterte - con gái của ông Duterte, hiện giữ chức Phó Tổng thống Philippines - đã rời khỏi nội các của ông Marcos vào tháng 6/2024. Khi đó, bà Sara từ bỏ vị trí Bộ trưởng Giáo dục và Phó Chủ tịch Ủy ban Phát triển Giáo dục.
Tuy nhiên, con gái của ông Durtete vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó Tổng thống vì chức vụ này không phụ thuộc vào việc có mặt trong nội các hay không.
Năm ngoái, bà Sara có tuyên bố chấn động rằng bà đã thuê một sát thủ để ám sát Tổng thống đương nhiệm Marcos nếu bà này bị ám sát. Sau đó, con gái ông Duterte đã cố gắng rút lại tuyên bố này.
Ngày 5/2/2025, bà Sara bị Hạ viện bỏ phiếu luận tội. Các cáo buộc bao gồm âm mưu ám sát Tổng thống Marcos và tham nhũng quy mô lớn.
Quyết định luận tội đã được chuyển lên Thượng viện, nơi bà Duterte có thể đối mặt với việc bị cách chức và cấm đảm nhiệm các vị trí công quyền suốt đời. Quá trình luận tội vẫn tiếp tục.
Diễn biến mới tình hình bạo lực khiến hơn 1.000 người chết ở Syria
Bộ Quốc phòng Syria hôm 10/3 thông báo, hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng ủng hộ cựu Tổng thống al-Assad đã kết thúc để “mở đường cho cuộc sống bình thường trở lại”.
“Chúng tôi đang mở đường để cuộc sống bình thường trở lại, đồng thời củng cố an ninh và ổn định”, ông Hassan Abdul Ghany, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Syria, thông báo.
Theo ông Ghany, các cơ quan dịch vụ công ở Syria đã có thể hoạt động trở lại và cung cấp dịch vụ thiết yếu cho người dân.
Tuy nhiên, ông Ghany nói thêm rằng, chính quyền lâm thời sẽ tiếp tục tấn công tàn dư của chính quyền cũ và loại bỏ các mối đe dọa trong tương lai.
Theo Reuters, tuần trước, khoảng 1.300 người đã thiệt mạng ở các khu vực Latakia, Tartous và Hama do giao tranh dữ dội giữa quân đội của chính phủ lâm thời Syria với các nhóm ủng hộ cựu Tổng thống al-Assad.
Đây là những khu vực có nhiều người Alawite, chiếm khoảng 10% dân số Syria, sinh sống. Sau khi ông al-Assad bị lật đổ hồi tháng 12/2024 và sống lưu vong tại Nga, nhiều người Alawite từ chối hợp tác với chính quyền mới của Tổng thống Syria lâm thời Ahmed al-Sharaa.
Ông Zelensky gửi thư xin lỗi ông Trump
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty Images.
“Ông Zelensky đã gửi thư xin lỗi ông Trump. Ông ấy xin lỗi vì những gì đã xảy ra ở Nhà Trắng”, ông Witkoff nói trên đài Fox News hôm 10/3. “Tôi nghĩ rằng đây là một bước quan trọng và đã có rất nhiều cuộc thảo luận giữa nhóm của chúng tôi với Ukraine và cả châu Âu”.
Tuyên bố được ông Wikoff đưa ra khi giới chức Mỹ và Ukraine sẽ gặp nhau tại Ả Rập Saudi vào hôm nay để thảo luận về vấn đề chấm dứt cuộc xung đột với Nga.
Witkoff cho biết ông nghĩ việc ông Zelensky gửi ông Trump một lá thư xin lỗi là một “bước tiến”. Không rõ lá thư được gửi khi nào. Trong bài phát biểu trước Quốc hội vào tuần trước, ông Trump cũng đề cập việc ông Zelensky gửi thư nhưng không nói gì về lời xin lỗi của Tổng thống Ukraine.
Cũng trong ngày 10/3, ông Trump nói Mỹ đã gần như đã dỡ bỏ lệnh tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine. Ông Trump bày tỏ hi vọng cuộc đàm phán với Ukraine diễn ra tuần này sẽ có tiến triển tích cực.
Tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền ở Hàn Quốc vượt phe đối lập
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bắt tay những người ủng hộ sau khi được thả (ảnh: Yonhap)
Kết quả thăm dò do Realmeter (công ty thăm dò xã hội tại Hàn Quốc) công bố hôm 10/3 cho thấy, việc ông Yoon được trả tự do (hôm 8/3) đã thúc đẩy sự ủng hộ của công chúng đối với đảng Quyền lực nhân dân cầm quyền (PPP).
Kết quả khảo sát được thực hiện với 1.507 người trưởng thành ở Hàn Quốc cho thấy, tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng PPP cầm quyền (ông Yoon là thành viên) là 42,7%, cao hơn so với đảng Dân chủ Hàn Quốc (DP) đối lập – 41%.
Theo Realmeter, so với tuần trước, tỷ lệ ủng hộ của đảng PPP đã tăng 5,1 điểm phần trăm, trong khi tỷ lệ ủng hộ của đảng DP giảm 3,2 điểm phần trăm.
Realmeter nhận xét, tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng PPP có sự thay đổi sau khi Tòa án Trung tâm Seoul quyết định hủy lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon do thời hạn tạm giam đã hết.
“Tôi đánh giá cao lòng dũng cảm và sự quyết tâm của tòa án trong việc sửa chữa hành vi bất hợp pháp nhằm vào tôi”, ông Yoon nói hôm 8/3.
Báo Mỹ: Điều kiện để Nga đồng ý lệnh ngừng bắn
Blomberg (báo Mỹ) hôm 10/3 dẫn nguồn tin từ Moscow cho hay, Nga sẵn sàng thảo luận về một lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine với điều kiện các bên phải đạt được khung thỏa thuận hướng tới giải pháp hòa bình cuối cùng.
Đây là tín hiệu tích cực đầu tiên từ Tổng thống Nga Putin sau cuộc thảo luận giữa phái đoàn Nga – Mỹ tại Ả Rập Saudi hồi giữa tháng 2, các nguồn tin (giấu tên) nói với Blomberg.
Một nguồn tin khác cho biết, ngoài khung thỏa thuận, Nga cũng quan tâm đến một lực lượng gìn giữ hòa bình có thể hiện diện ở Ukraine trong tương lai, bao gồm cả thỏa thuận về việc quốc gia nào sẽ tham gia lực lượng này.
Các tiết lộ mới được đưa ra trong khi phái đoàn Mỹ và Ukraine có kế hoạch gặp nhau tại Ả Rập Saudi vào ngày 11/3 để thảo luận về vấn đề giải quyết xung đột ở Ukraine.
“Cuộc gặp này nhằm đạt được khuôn khổ cho một thỏa thuận hòa bình và lệnh ngừng bắn ban đầu”, Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Ukraine – ông Steve Witkoff – nói.
Lính Syria tiến vào khu vực giao tranh ở Latakia hôm 7/3 (ảnh: Reuters)
Vương Nam – Reuters, Blomberg, Yonhap