Nhiều cử tri Mỹ lo lắng về chính sách thuế quan của ông Trump, kết quả khảo sát mới tiết lộ (ảnh: NYT)
Tỷ lệ ủng hộ ông Trump tiếp tục giảm
Kết quả khảo sát do AtlasIntel (công ty thăm dò có trụ sở tại Brazil) công bố hôm 19/4 cho thấy, có 52% số người được hỏi nói rằng họ không hài lòng với những việc ông Trump đã làm sau gần 100 ngày lãnh đạo nước Mỹ. Chỉ có 46% số người tham gia khảo sát ủng hộ ông Trump.
Trước đó, trong cuộc khảo sát hồi tháng 3, tỷ lệ phản đối công việc của ông Trump là 52% còn tỷ lệ ủng hộ là 47, theo AtlasIntel.
Cuộc thăm dò mới của AtlasIntel (công ty xếp hạng cao trong 2 cuộc bầu cử Mỹ vào năm 2020 và năm 2024) được thực hiện từ ngày 10/4 đến ngày 14/4 với 2.347 người trưởng thành ở Mỹ tham gia. Kết quả khảo sát có biên độ sai số 2%.
Theo AtlasIntel, kế hoạch áp thuế đối ứng toàn cầu của ông Trump có tác động đến tỷ lệ người ủng hộ ông.
Cuộc thăm dò mới cho thấy, khoảng 51% số người được hỏi cho biết, họ “hoàn toàn phản đối” chính sách tăng thuế nhập khẩu của ông Trump, trong khi tỷ lệ ủng hộ là 23%.
64% số người tham gia khảo sát cho rằng, kế hoạch thuế đối ứng của ông Trump sẽ đẩy lạm phát lên cao hơn, khiến các gia đình Mỹ gặp khó khăn.
Lệnh tạm dừng áp thuế đối ứng trong vòng 90 ngày của ông Trump đối với hàng chục quốc gia (trừ Trung Quốc) sẽ hết hạn vào tháng 7.
Nga kiểm soát ngôi làng áp chót ở vùng Kursk
Hôm 19/4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã giành lại ngôi làng Oleshnya (tỉnh Kursk).
“Quân đội Nga tiếp tục đánh bại các đơn vị của Ukraine trên lãnh thổ tỉnh Kursk. Sau nỗ lực tấn công, các đơn vị thuộc cánh quân phương Bắc đã giải phóng làng Oleshnya”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine (ảnh: TASS)
Theo Bộ Quốc phòng Nga, từ tháng 8/2024, lực lượng Ukraine đã tổn thất hơn 75.000 binh sĩ trong nỗ lực tấn công tỉnh Kursk.
Theo TASS, chỉ cần đẩy lui lực lượng Ukraine ra khỏi một ngôi làng nữa: Gornal, là quân đội Nga có thể kiểm soát hoàn toàn tỉnh Kursk.
Mỹ - Iran đàm phán hạt nhân vòng 2
Iran và Mỹ hôm 19/4 đã tổ chức vòng đàm phán thứ 2 tại Rome (thủ đô Italia) về vấn đề hạt nhân của Iran.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết, phái đoàn Iran – Mỹ không gặp nhau trực tiếp, mà đàm phán thông qua người trung gian là Ngoại trưởng Oman (người đang có mặt ở Italia).
Dẫn đầu phái đoàn Iran là Ngoại trưởng Abbas Araghchi. Về phía Mỹ, đặc phái viên Steve Witkoff là người dẫn đầu phái đoàn.
Theo Al Jazeera, vòng đàm phán thứ 2 giữa Mỹ và Iran đã kết thúc và các bên nhất trí tiếp tục đàm phán vào tuần tới.
Ngoại trưởng Iran Araghchi hôm 19/4 cho biết, 2 phái đoàn đã làm việc hiệu quả và “các cuộc đàm phán mang lại tiến triển”.
Truyền thông Iran đưa tin, kết quả vòng đàm phán mới giữa Iran và Mỹ là “tích cực” và “mang tính xây dựng”.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump đã cảnh báo có thể dùng vũ lực nếu các cuộc đàm phán nhằm kiểm soát chương trình hạt nhân của Iran không mang lại kết quả.
Vương Nam - Al Jazeera, News Week, TASS