Thế giới 24h: Tỷ phú Elon Musk nêu cách có thể khiến xung đột ở Ukraine kết thúc ngay lập tức

Chủ nhật, 09/03/2025 23:21

Tỷ phú Elon Musk gợi ý trừng phạt 10 nhà tài phiệt hàng đầu của Ukraine có thể mang lại giải pháp chấm dứt xung đột Nga – Ukraine một cách nhanh chóng.

img

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Samuel Corum/Getty Images

Tỷ phú Elon Musk nêu giải pháp nhanh chóng chấm dứt xung đột ở Ukraine

"Áp đặt lệnh trừng phạt đối với 10 tài phiệt giàu nhất Ukraine, đặc biệt là những người sở hữu biệt thự ở Monaco. Chiến sự sau đó sẽ chấm dứt ngay lập tức. Đây chính là chìa khóa của vấn đề", ông Musk viết trên mạng xã hội X.

Ông Musk không nêu cụ thể danh sách 10 người mà ông đề cập. Theo hãng tin Ukrainian Focus, tính đến tháng 9 năm 2024, đứng đầu danh sách những người giàu nhất đất nước là Rinat Akhmetov, chủ sở hữu tập đoàn công nghiệp SCM Group. Tiếp theo là ông Viktor Pinchuk - chủ sở hữu Interpipe Group, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Igor Kolomoisky - chủ sở hữu Dneprazot và Konstantin Zhevago - chủ sở hữu Ferrexpo.

Hầu hết các nhân vật trong danh sách này đều có đóng góp trong xung đột ở Ukraine. Ông Poroshenko và Pinchuk từng cung cấp cho quân đội Ukraine UAV và các thiết bị quân sự khác. Ông Akhmetov đứng sau các dự án cung cấp đạn dược, thiết bị y tế, thiết bị vận tải cho quân đội.

Mỹ - Ba Lan tranh cãi về phát ngôn "cắt Starlink ở Ukraine" của tỷ phú Musk

Sau khi Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski chỉ trích tỷ phú Elon Musk, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã can thiệp, bác bỏ những lo ngại về việc mạng lưới Starlink có thể bị cắt ở Ukraine và nhắc Ba Lan vì sự hỗ trợ của Mỹ cho đến nay.

Theo Reuters, Ba Lan là quốc gia chi trả hầu hết các khoản chi phí liên quan việc quân đội và chính phủ Ukraine sử dụng mạng lưới liên lạc vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk.

Mọi chuyện bắt đầu khi ông Musk đăng tuyên bố trên mạng xã hội, cảnh báo “toàn bộ tiền tuyến ở Ukraine có thể sụp đổ nếu Starlink bị ngắt”.

Đáp trả ông Musk, Ngoại trưởng Ba Lan Sikorski nói: “Chúng tôi chi trả cho công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk 50 triệu USD/năm để Ukraine sử dụng Starlink. Ngoài vấn đề dọa nạt vô lý như vậy, nếu SpaceX không thể cung cấp dịch vụ thì chúng tôi sẽ tìm kiếm nhà cung cấp khác”.

Ông Musk sau đó khẳng định sẽ không ngắt mạng lưới Starlink ở Ukraine. “Dù bất đồng với Ukraine ra sao thì tôi cũng sẽ không can thiệp vào thiết bị đầu cuối. Tôi sẽ không làm như vậy để mặc cả”, ông Musk cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ Rubio cũng công kích ông Sikorski, nói Ba Lan đang “bịa chuyện” và “không ai đe dọa sẽ cắt Starlink ở Ukraine”. “Tốt hơn là hãy nói lời cảm ơn vì nếu không có Starlink, Ukraine đã thua cuộc chiến này từ lâu rồi. Khi đó, biên giới Nga sẽ ở sát Ba Lan", ông Rubio nói thêm.

Tỷ phú Elon Musk lúc này cũng “đổ thêm dầu vào lửa”. Ông Musk nói: "Im lặng đi. Ba Lan chỉ trả một phần nhỏ chi phí. Và không có gì thay thế được Starlink".

Tổng thống lâm thời Syria lên tiếng khi đụng độ khiến 1.000 người chết

Trong bối cảnh các cuộc đụng độ bạo lực bùng phát, lãnh đạo Syria đã lên tiếng kêu gọi đoàn kết. Vài ngày qua, lực lượng chính phủ lâm thời đã đụng độ với phe ủng hộ cựu tổng thống Assad. Giao tranh khiến hơn 1.000 người chết, bao gồm hàng trăm dân thường.

"Chúng ta phải giữ gìn sự thống nhất quốc gia và hòa bình hết mức có thể. Chúng ta sẽ có thể cùng nhau chung sống tại đất nước này", Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa phát biểu tại một thánh đường Hồi giáo ở thủ đô Damascus.

Đụng độ bùng phát từ ngày 6/3 khi lực lượng chính phủ lâm thời bị phục kích khi truy bắt một nghi phạm gần thành phố ven biển Jableh thuộc tỉnh Latakia, vốn là nơi sinh sống của cộng đồng người Alawite trung thành với ông Assad.

Quân chính phủ lâm thời Syria sau đó huy động thêm lực lượng tới các khu vực Jableh và Baniyas, dẫn đến việc hàng trăm dân thường bị sát hại, đặc biệt là nam giới.

Theo thống kê của Đài Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở Anh, 745 dân thường thiệt mạng tại tỉnh Latakia và Tartus. Lực lượng chính phủ lâm thời Syria tổn thất 125 còn phe ủng hộ ông Assad tổn thất 148 người.

Hàng trăm dân thường Syria được cho là đã chạy tới căn cứ Nga ở tỉnh Latakia để trú ẩn.

Hàng ngàn người biểu tình ở Seoul, phản đối Tổng thống Yoon được tự do

Cuộc biểu tình bắt đầu khi Nhà thờ Sarang Jeil, do mục sư Jeon Kwang-hoon lãnh đạo, đã tổ chức một buổi lễ ngoài trời gần dinh tổng thống ở trung tâm Seoul. Theo ước tính không chính thức của cảnh sát, tính đến trưa ngày 9/3, đã có khoảng 4.500 người tụ tập.

"Với việc Tổng thống Yoon Suk Yeol được thả, phiên tòa luận tội đã trở nên vô nghĩa. Nó đã kết thúc", ông Jeon nói. "Trong trường hợp Tòa án Hiến pháp đưa ra quyết định khác thường, chúng tôi sẽ kiên quyết phản đối”.

Hôm 8/3, ông Yoon được trả tự do sau khi bị tạm giam từ tháng 1. Tòa án Seoul đưa ra phán quyết rằng lệnh giam giữ ông Yoon là không đúng pháp luật. Tuy vậy, ông Yoon vẫn sẽ phải chờ phán quyết từ Tòa án Hiến Pháp liên quan lệnh ban hành thiết quân luật bất thành hồi tháng 12/2024.

Một nhóm cộng đồng khác tổ chức một cuộc biểu tình riêng lúc 1 giờ chiều ngày 9/3, trước khi diễu hành dọc theo phố Jongno 3-ga.

Nhóm bắt đầu tuần hành từ Bảo tàng Cung điện Quốc gia lúc 2 giờ chiều. Cuộc tuần hành mà họ tuyên bố có sự tham gia của 100.000 người.

Đến 7 giờ tối, nhóm này lại tổ chức một cuộc biểu tình khác gần Ga Gyeongbokgung, ước tính có khoảng 5.000 người xuống đường để chỉ trích bên công tố vì đã để ông Yoon được tự do mà không quyết liệt phản đối phán quyết của tòa án.

Đăng Nguyễn - Tổng hợp

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.