Thế giới 24h: Tòa án Hàn Quốc phục chức quyền Tổng thống cho Thủ tướng

Thứ 2, 24/03/2025 03:51

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc vừa bác bỏ đơn luận tội Thủ tướng nước này.

img

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo. Ảnh: Yonhap News

Theo Reuters, tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã ra phán quyết vào ngày 24/3, bác bỏ đơn luận tội Thủ tướng Han Duck-soo và khôi phục quyền hạn cho ông Han.

Trong số 8 thẩm phán của tòa án Hiến pháp Hàn Quốc liên quan đến quyết định bác đơn luận tội, 5 người cho biết động thái luận tội ông Han là hợp lệ. Tuy nhiên, không có đủ căn cứ để luận tội vì ông Han không vi phạm hiến pháp hoặc luật pháp Hàn Quốc liên quan đến tuyên bố thiết quân luật hoặc cuộc nổi loạn tiềm tàng, theo nội dung tuyên bố của tòa án.

Trong khi đó, 2 thẩm phán tyên bố động thái luận tội ông Han, người lúc đó là quyền tổng thống, là không hợp lệ ngay từ đầu vì 2/3 số nghị sĩ trong quốc hội đã không thông qua việc luận tội.

Một thẩm phán đã bỏ phiếu luận tội ông Han.

Theo Yonhap News, Thủ tướng Han Duck-soo đã đến văn phòng chỉ vài phút sau khi phán quyết được tòa án công bố.

"Tôi cảm ơn Tòa án Hiến pháp vì quyết định sáng suốt của họ", ông Han nói với các phóng viên. "Tôi sẽ bắt đầu bằng cách giải quyết các vấn đề cấp bách trước".

Theo Reuters, ông Han tiếp quản vị trí quyền tổng thống từ Tổng thống Yoon Suk Yeol, người bị luận tội vì tuyên bố thiết quân luật vào đầu tháng 12/2024.

Thủ tướng Han tại vị quyền tổng thống chưa đầy 2 tuần thì bị luận tội và đình chỉ chức vụ vào ngày 27/12/2024. Động thái này diễn ra sau khi ông Han bị cáo buộc có vai trò trong vụ áp lệnh thiết quân luật ngày 3/12/2024, cũng như việc ông Han từ chối bổ nhiệm thêm 3 thẩm phán vào Tòa án Hiến pháp.

Ông Han đã tham dự phiên điều trần duy nhất vào ngày 19/2/2025. Tại phiên điều trần, Thủ tướng Hàn Quốc phủ nhận mọi vai trò trong vụ thiết quân luật và kêu gọi tòa Hiến pháp bác bỏ bản luận tội.

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok đảm nhiệm chức vụ quyền tổng thống trong khi Tòa án Hiến pháp xem xét vụ án của ông Yoon và ông Han.

Sau phán quyết ngày 24/3/2025, ông Han sẽ trở lại vị trí quyền tổng thống.

Việc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bất ngờ áp đặt thiết quân luật vào ngày 3/12/2024 và biến động chính trị sau đó đã gây chấn động ở Hàn Quốc. Đồng thời, vụ việc gây lo ngại cho các đồng minh như Mỹ, quốc gia coi ông Yoon là đối tác quan trọng trong nỗ lực đối phó Trung Quốc và Triều Tiên.

Cuối cùng, thiết quân luật chỉ kéo dài khoảng 6 giờ sau khi các nhà lập pháp bỏ phiếu bác bỏ tuyên bố áp lệnh thiết quân luật, bất chấp nỗ lực của cảnh sát và quân đội nhằm phong tỏa tòa nhà quốc hội.

Cựu nghị sĩ Ukraine: Tôi suýt chết vì ông Zelensky

Ông Artyom Dmitruk – cựu nghị sĩ Ukraine – cáo buộc Tổng thống Ukraine Zelensky ra lệnh bắt giữ và tra tấn ông vì bất đồng chính kiến.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội mới đây, Dmitruk tuyên bố ông bị các đặc vụ thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) bắt cóc và đánh đập dã man ở thành phố Odessa (phía nam Ukraine). Vụ việc xảy ra hồi năm 2022.

Dmitruk được bầu làm nghị sĩ Quốc hội Ukraine vào năm 2019. Ông cũng là thành viên của đảng Người phụng sự nhân dân (cùng đảng với ông Zelensky). Hai năm sau, ông Dmitruk bị khai trừ khỏi đảng Người phụng sự nhân dân nhưng vẫn giữ ghế nghị sĩ.

Tháng 8/2024, ông Dmitruk rời khỏi Ukraine, tuyên bố chính quyền Kiev muốn “thanh trừng” ông. Giới chức Ukraine đang truy nã ông Dmitruk với cáo buộc “tấn công và cướp súng cảnh sát”.

 “Tôi đã bị đánh đập dã man, tra tấn trong tầng hầm và suýt bị giết theo lệnh của ông Zelensky”, RT hôm 23/3 dẫn lời ông Dmitruk trong đoạn video đăng trên mạng xã hội X.

Theo Dmitruk, ông bị nhắm đến bởi các hoạt động chính trị đối lập.

Trong đoạn video, cựu nghị sĩ Ukraine cho hay, một nhóm đặc vụ SBU đã bắt cóc ông vào ngày 4/3/2022.

“Họ đánh tôi bằng báng súng và tay chân. Tôi đã bất tỉnh”, Dmitruk nói.

Dmitruk cho hay, nhóm bắt cóc doạ giết ông và bắt ông thề trước camera rằng sẽ ngừng các phát biểu chỉ trích ông Zelensky và ông Yermak – Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Giới chức Kiev chưa bình luận về vụ việc.

Ukraine tuyên bố tái kiểm soát khu định cư Nadiya

img

Binh sĩ Ukraine tấn công ở Nadiya (ảnh: Kyiv Post)

Hôm 23/3, Lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine tuyên bố, làng Nadiya (vùng Lugansk) đã nằm dưới sự kiểm soát của họ.

Trong tuyên bố trên Telegram, Lữ đoàn tấn công số 3 cũng đăng tải một số hình ảnh cho thấy các xe bọc thép tấn công một điểm hỏa lực (được cho là của Nga) và yểm trợ cho cuộc đột kích.

Lữ đoàn tấn công số 3 tuyên bố, Tiểu đoàn 1 của lữ đoàn này dẫn đầu cuộc tấn công vào làng Nadiya, tái kiểm soát khu vực có diện tích khoảng 3km2.

Kyiv Post không thể xác minh thông tin trên.

“Đối phương mất 2 tháng để kiểm soát Nadiya nhưng giờ ngôi làng nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi”, Andriy Biletsky – chỉ huy Lữ đoàn tấn công số 3 – nói, lưu ý rằng quân đội Nga tổn thất nặng ở Nadiya.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về tình hình giao tranh ở làng Nadiya.

Theo Kyiv Post, làng Nadiya thuộc quận Svatyivsky (vùng Lugansk). Đây là ngôi làng nhỏ, dân số trước xung đột chỉ có khoảng 25 người, nhưng có vị trí quan trọng.

Tháng 3/2022, quân đội Nga đã tiến vào Nadiya. 7 tháng sau, lực lượng Ukraine tái kiểm soát làng Nadiya, nhưng không lâu sau đó phải rút lui.

Theo Kyiv Post, việc kiểm soát làng Nadiya (nếu được xác nhận) sẽ là bước tiến hiếm hoi của lực lượng Ukraine ở vùng Lugansk kể từ tháng 7/2022 – khi quân đội Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn khu vực này.

Cùng ngày 23/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã kiểm soát làng Sribnoye ở vùng Donetsk.

“Bằng các hành động tích cực và quyết đoán, các đơn vị thuộc cánh quân Trung tâm đã kiểm soát làng Sribnoye ở Donetsk”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong vòng 24 giờ chiến đấu, quân đội Nga đã tấn công một loạt sân bay quân sự, các cứ điểm tập trung nhân sự và kho vũ khí, đạn dược của Ukraine ở 138 khu vực. Hậu quả là Ukraine tổn thất hơn 1.500 binh sĩ và nhiều loại vũ khí.

Cháy rừng ở Hàn Quốc: 4 người chết, hơn 1.500 người phải sơ tán

Hôm 23/3, Hàn Quốc ghi nhận 28 vụ cháy rừng ở nhiều khu vực, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 1.500 người phải sơ tán.

Tình hình cháy rừng nghiêm trọng nhất xảy ra ở quận Sancheong, tỉnh Bắc Gyeongsang từ tối ngày 21/3 (giờ địa phương), theo Yonhap. Giới chức nghi ngờ đám cháy bắt nguồn từ tia lửa điện của một máy cắt cỏ.

Hôm 22/3, lực lượng cứu hỏa cho biết, 70% diện tích cháy ở Sancheong đã được dập. Nhưng gió thổi mạnh khiến lửa bùng lên sau đó và cháy lan sang các khu vực lân cận.

Trong nỗ lực chữa cháy ở Sancheong, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương nặng.

img

Nhà cửa cháy rụi do cháy rừng ở Hàn Quốc (ảnh: Yonhap)

Ở Ulsan và Uiseong (thuộc Bắc Gyeongsang) cũng xảy ra cháy rừng trên diện tích hơn 3.200 ha.

Ở tỉnh Nam Gyeongsang, tình hình cháy rừng cũng diễn biến phức tạp trong thời tiết hanh khô, gió thổi mạnh.

Theo Yonhap, Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc (KFS) đã huy động hơn 100 trực thăng, 600 xe cứu hỏa và khoảng 6.400 nhân viên để dập các đám cháy rừng.

Trước đó, hôm 22/3, Hàn Quốc đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia do cháy rừng.

Vương Nam - Kyiv Post, Yonhap

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.