Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục mua khí đốt Nga, bất chấp lời kêu gọi của Mỹ về việc từ bỏ nhập khẩu năng lượng từ Moscow, theo tuyên bố gần đây của Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar trên kênh truyền hình CNN Turk.
Bộ trưởng Bayraktar nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo nguồn cung khí đốt cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt khi mùa đông đang đến gần.
"Chúng tôi có các thỏa thuận với Nga. Mùa đông đang đến gần. Chúng tôi không thể nói với người dân rằng không có khí đốt", ông Bayraktar nói.
"Chúng tôi cần nhận khí đốt từ Nga, Azerbaijan và Turkmenistan", vị Bộ trưởng lưu ý, cho biết thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu các nguồn năng lượng dựa trên nhu cầu của mình.
Ông Bayraktar cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán với Nga để gia hạn thỏa thuận cung cấp khí đốt qua đường ống Blue Stream.
Ngoài ra, vị quan chức nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực tăng cường sản xuất khí đốt nội địa, với mục tiêu cung cấp năng lượng cho 16 triệu hộ gia đình từ nguồn sản xuất trong nước vào năm 2028.

Đường ống TurkStream vận chuyển khí đốt Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ và Đông Nam Âu. Ảnh: NS Energy
Nga tiếp tục là nhà cung cấp khí đốt, dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ chính cho Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2024, như đã từng trong năm 2023, theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Thị trường Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ (EPDK).
Nga hiện cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ qua 2 đường ống chính dưới Biển Đen là Blue Stream và TurkStream
Đường ống Blue Stream được đưa vào vận hành từ năm 2003, có chiều dài 1.213 km, với công suất thiết kế 16 tỷ m3 mỗi năm.
Đường ống TurkStream gồm 2 nhánh, trong đó một nhánh cung cấp khí đốt cho người tiêu dùng Thổ Nhĩ Kỳ, và nhánh còn lại phục vụ các nước Nam và Đông Nam Âu. Tổng công suất của TurkStream, bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2020, là 31,5 tỷ m3 mỗi năm.
Trong cuộc gặp tại Washington vào ngày 25/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngừng mua năng lượng từ Nga nhằm gây sức ép buộc Moscow phải đàm phán hòa bình với Ukraine.
Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông Erdogan có thể có ảnh hưởng lớn nếu ông ấy muốn, nhưng "hiện tại ông ấy rất trung lập".
Sau đó, vào ngày 26/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia có chủ quyền và có thể tự quyết định phạm vi hợp tác với Nga.
Ông Peskov xác nhận cả 2 đường ống Blue Stream và TurkStream hiện đang hoạt động hết công suất.
Minh Đức (Theo TASS, Izvestia)