Thổ Nhĩ Kỳ tiến về Đông Syria, chọc “tổ kiến lửa” mang tên Mỹ?

Thổ Nhĩ Kỳ tiến về Đông Syria, chọc “tổ kiến lửa” mang tên Mỹ?

Trần Danh Tuyên

Trần Danh Tuyên

Thứ 2, 24/09/2018 22:17

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hành động ở phía Đông sông Euphrates tại Syria và thiết lập các khu vực an ninh giống như những gì họ đã làm ở phía Tây Bắc Syria, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết trong một bình luận trên truyền hình vào ngày hôm nay 24/9.

Đầu năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm giành quyền kiểm soát đối với vùng Afrin của Syria từ tay các chiến binh người Kurd YPG – một nhóm vốn bị Ankara coi là tổ chức khủng bố. YPG cũng kiểm soát vùng phía Đông sông Euphrates tại Syria.

“Theo ý Chúa, trong thời gian tới chúng ta sẽ gia tăng số vùng an ninh ở Syria, gồm cả phía Đông của sông Euphrates”, ông Erdogan nói trong một bài phát biểu khi thăm New York (Mỹ).

Quân sự - Thổ Nhĩ Kỳ tiến về Đông Syria, chọc “tổ kiến lửa” mang tên Mỹ?
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Trước chiến dịch tại Afrin, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiến hành một hoạt động xuyên biên giới mang tên “Khiên Euphrates” nhằm vào cả các chiến binh YPG và Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Đông Afrin.

Sau khi hoàn thành “Khiên Euphrates” vào đầu năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập các hệ thống quản trị địa phương nhằm kiểm soát lãnh thổ ở vùng đã được giải phóng và bảo vệ bởi lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ. Điều tương tự cũng được thực hiện ở Afrin.

Trong quá khứ, ông Erdogan từng nói về một chiến dịch quân sự mới nhằm vào YPG ở biên giới Syria và nếu cần thiết thì ở phía Bắc Iraq.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng chiến dịch quân sự tại các vùng đất do người Kurd kiểm soát ở Đông Euphrates sẽ khiến Ankara rơi vào nguy cơ phải đối đầu với Mỹ và các đồng minh NATO hiện đang triển khai lính cùng với lực lượng YPG chi phối ở vùng này.

YPG là đồng minh chủ chốt của Washington trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria. Nhưng YPG cũng là lực lượng khiến Ankara cảm thấy như “cái gai” trong mắt, được coi là “mối nguy hại” với Thổ Nhĩ Kỳ trong hàng thập kỷ qua, thực hiện những cuộc nổi dậy ở phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Bình luận của ông Erdogan xuất hiện một tuần sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo về một thỏa thuận giữa quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó hai bên sẽ thiết lập một vùng chống xung đột ở Idlib, Tây Bắc Syria.

Căng thẳng giữa Nga và Israel liên quan tới Syria đã xuất hiện trở lại sau khi bộ Quốc phòng Nga đưa ra chỉ trích gắt gao về vai trò của Israel trong vụ máy bay Nga bị bắn hạ hôm 17/9, bất chấp những nỗ lực cố hàn gắn trước đó.

Theo đó, máy bay trinh sát Il-20 của Nga bị bắn hạ nhầm bởi lực lượng phòng không Syria khi quân đội Damascus đang cố gắng phản công trước một cuộc không kích của Israel. Trong một bản báo cáo kết quả điều tra vụ việc, phát ngôn viên bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng hành động của phi công Israel cho thấy một sự “thiếu chuyên nghiệp và cẩu thả”.

Quân sự - Thổ Nhĩ Kỳ tiến về Đông Syria, chọc “tổ kiến lửa” mang tên Mỹ? (Hình 2).
Máy bay Il-20 của Nga.

15 lính Nga đã thiệt mạng sau khi máy bay bị bắn hạ. Đây là một trong những vụ tai nạn gây thiệt mạng nhiều nhất cho lính Nga tại Syria kể từ khi Moscow điều quân tới quốc gia Trung Đông 3 năm trước.

Do không đưa ra cảnh báo đầy đủ với Moscow trước khi tiến hành không kích ở gần căn cứ Hmeimim của Nga tại Syria nên Israel đã vi phạm thỏa thuận Nga-Israel nhằm tránh xung đột trong các hoạt động không quân ở Syria, ông Konashenkov nói. Ông cho hay, một chiến đấu cơ của Israel đã lợi dụng máy bay trinh sát Il-20 của Nga làm lá chắn, khiến nó bị hạ gục trước hệ thống phòng không Syria.

Ông Konashenkov gọi hành vi của Israel là “vô ơn” so với những gì mà Nga đã làm tại Syria để đáp ứng nhu cầu của Israel, trong đó có việc di dời quân Iran từ vùng Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát và điều lính Nga tới tuần tra tại khu vực.

Israel đã đáp trả tuyên bố của Nga, cho hay nước này đã cung cấp cho Kremlin bản ghi chép chi tiết vụ việc trong đó cho thấy nước này hành động đúng với khuôn khổ thỏa thuận Nga-Israel.

Tuần trước, Tel Aviv cũng tuyên bố rằng chiến đấu cơ nước này đã trở lại không phận của họ khi các tên lửa được phóng đi.

Xem thêm: Nga đưa thêm chứng cứ việc máy bay bị Syria bắn rơi là lỗi của Israel

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.