Thỏa thuận bán 1,2 tỷ liều vắc xin Covid-19 mang lại “đòn bẩy kinh tế và chính trị” cho Nga

Thỏa thuận bán 1,2 tỷ liều vắc xin Covid-19 mang lại “đòn bẩy kinh tế và chính trị” cho Nga

Vũ Thu Hương
Thứ 4, 23/09/2020 | 06:00
0
Nga đã ký thỏa thuận sơ bộ với hơn 10 quốc gia ở Trung Đông, Nam Mỹ và châu Á về việc mua vắc xin. Điều này có thể mang lại cho Nga “đòn bẩy kinh tế và chính trị có giá trị” trên trường quốc tế.

Theo Time of India, Nga đã ký thỏa thuận sơ bộ với hơn 10 quốc gia ở Trung Đông, Nam Mỹ và châu Á về việc mua vắc xin với Nga. Điều này có thể mang lại cho Nga “đòn bẩy kinh tế và chính trị có giá trị” trên trường quốc tế.

Wall Street Journal cho hay, các quan chức Nga cho biết, họ đã đạt được thỏa thuận để giao vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho các nước như Ấn Độ, Ả Rập Xê út, Mexico và Brazil. Họ cũng đang trong các giai đoạn đàm phán với 10 quốc gia khác. Moscow đã nhận được đề nghị hay sự “bày tỏ lợi ích” từ các quốc gia khác với dự kiến cung cấp 1,2 tỷ liều vắc xin ra toàn thế giới.

Vắc xin sẽ được sản xuất ở nước ngoài và lưu hành trên toàn cầu ngay sau tháng 11. Tuy nhiên, trước khi được phân phối, vắc xin cần nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý từ các nước sở tại.

Tiêu điểm - Thỏa thuận bán 1,2 tỷ liều vắc xin Covid-19 mang lại “đòn bẩy kinh tế và chính trị” cho Nga

Nga đã ký thỏa thuận sơ bộ với hơn 10 quốc gia ở Trung Đông, Nam Mỹ và châu Á về việc mua vắc xin với Nga. Ảnh minh họa 

Vắc xin Sputnik V đã được các nhà chức trách Nga cấp phép hồi đầu tháng 8, bất chấp những hoài nghi từ phương Tây về tốc độ đăng ký.

Dữ liệu từ các cuộc thử nghiệm ban đầu cho thấy, vắc xin Sputnik V an toàn để sử dụng và có khả năng tạo phản ứng miễn dịch. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn cho rằng cần tiến hành thêm các cuộc thử nghiệm trên quy mô lớn để đảm bảo tính hiệu quả của vắc xin.

Nga bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắc xin Covid-19 trên 40.000 tình nguyện viên từ cuối tháng 8. Giới chức Nga kỳ vọng sẽ tiêm vắc xin Covid-19 trên quy mô toàn quốc vào cuối năm nay.

Nga đặt mục tiêu sản xuất 30 triệu liều Sputnik V vào cuối năm nay để đáp ứng nhu cầu trong nước. Nga hiện cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 với hơn 1 triệu ca nhiễm và là vùng dịch lớn thứ 4 thế giới.

Chuyển giao công nghệ cho các trung tâm sản xuất ở nước ngoài

Tờ Wall Street Journal cho hay, Nga sẽ chuyển giao công nghệ cho các trung tâm sản xuất đặt ở Ấn Độ, Brazil và Hàn Quốc, từ đó sẽ phân phối vắc xin ra toàn thế giới. Theo thỏa thuận, Ấn Độ sẽ tiếp nhận 100 triệu liều Sputnik V, trong khi bang Bahia của Brazil đặt mua 50 triệu liều.

Tuy nhiên, các quan chức Nga không tiết lộ có bao nhiêu nước đã đồng ý với thỏa thuận.

Hồi tháng 8, Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova cho biết, nhiều quốc gia muốn “hợp tác dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm cả việc phát triển vắc xin chung, thử nghiệm lâm sàng, mua, sản xuất trong lãnh thổ của các nước và hỗ trợ nhân đạo.

Nga đã đạt được thỏa thuận tiến hành thử nghiệm lâm sàng vắc xin Covid-19 ở Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Ả Rập Xê út, Ai Cập và Belarus.

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho biết, nước này quan tâm tới vắc xin Covid-19 của Nga. Mexico cũng muốn tham gia thử nghiệm trên quy mô lớn với khoảng 500-1.000 tình nguyện viên nhưng quyết định cuối cùng phụ thuộc vào việc kiểm tra và phê duyệt vắc xin của các cơ quan y tế bản địa.

Các quan chức Nga cũng khẳng định, các nước đang phát triển có nhu cầu lớn về vắc xin.

“Chúng tôi sẽ tập trung vào việc cứu sinh mạng của những người dân ở Mỹ Latinh, Trung Đông và châu Á - những nơi phần lớn đang đặt hàng vắc xin (của Nga). Họ không quan tâm tới chính trị, không muốn kiềm chế Nga mà chỉ muốn bảo vệ người dân nước mình”, ông Dmitriev cho biết.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuần trước tuyên bố, nước này sẽ ưu tiên mua vắc xin của Nga và Trung Quốc.

Tag: Nga vắc xin

Lý do Syria trở thành một phần quan trọng trong chiến lược năng lượng của Nga

Thứ 3, 22/09/2020 | 15:21
Syria rất quan trọng đối với Nga. Syria có đường bờ biển dài và từ đây có thể vận chuyển các sản phẩm dầu và khí đốt (cho nước mình hoặc cho các đồng minh, đặc biệt là Iran) để xuất khẩu vào các trung tâm dầu khí lớn ở Hy Lạp, Ý hoặc sang phía bắc, tây và đông châu Phi.

S-400 Nga vừa giao hàng đã "trục trặc", Thổ Nhĩ Kỳ "loay hoay" không thể kích hoạt đúng hạn?

Thứ 3, 22/09/2020 | 14:00
Đã có những thông tin cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ hoãn kích hoạt S-400 là do hệ thống này bị "trục trặc" kỹ thuật. Tuy nhiên, lý do thực tế có lẽ là một cuộc "đấu trí" với "lá bài" mà Thổ Nhĩ Kỳ có trong tay.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:00
Quân đội Nga đã phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái gồm xuồng máy không người lái, máy bay không người lái trong đợt tấn công quy mô lớn của lực lượng Ukraine.

Phần Lan “không mặn mà lắm” với ý tưởng gửi quân NATO tới Ukraine

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Một quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt như Phần Lan cũng như các nước vùng Baltic rõ ràng rất nhạy cảm với vấn đề này.

Ông Putin xin lỗi đã làm phiền người dân Cáp Nhĩ Tân

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:00
Tổng thống Nga đã xin lỗi người dân về các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được triển khai trong thời gian ông ở thăm. Ông Putin nói đùa: “Chúng tôi sẽ rời đi sớm”.

Gã khổng lồ hàng không châu Âu trình làng mẫu “máy bay lai trực thăng”

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:15
Thiết kế độc đáo này có thể được sử dụng trong phát triển hàng không quân sự khi NATO tiến hành một nghiên cứu lớn về máy bay trực thăng thế hệ tiếp theo.

Châu Âu tự “lách” lệnh trừng phạt khi nhập dầu Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ?

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:45
Việc chuyển hướng dầu của Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là hình thức “lách” các lệnh trừng phạt mà còn tạo ra nguồn thu thuế đáng kể cho Moscow.