Thông tin mới nhất vụ 4 nạn nhân bỏng axit ở Đồng Nai

Thông tin mới nhất vụ 4 nạn nhân bỏng axit ở Đồng Nai

Nguyễn Thị Lành

Nguyễn Thị Lành

Thứ 3, 04/07/2017 11:21

Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM vừa có thông tin mới nhất về vụ 4 bệnh nhân bỏng axit tại tỉnh Đồng Nai.

Liên quan đến vụ việc 4 bệnh nhân bị bỏng do axit mà báo Người Đưa Tin đã phản ánh, chiều 3/7, bác sĩ Ngô Văn Hồng, Trưởng khoa  Mắt, bệnh viện chợ Rẫy, TP.HCM cho biết, nạn nhân Giáp Văn C. (SN 1970, ngụ tỉnh Đồng Nai) bị bỏng giác mác nhẹ, bỏng độ 1, độ 2. Mức độ về mắt không phải nặng lắm. Bác sĩ xử trí ban đầu khi vào cấp cứu đã kiểm tra, cho rửa mắt, điều trị chống nhiễm trùng, giảm đau và tiếp tục theo dõi.

Theo bác sĩ Hồng, bệnh nhân được xử trí ban đầu như rửa bằng nước sạch, làm cho trôi hóa chất trong mắt loại tác nhân có hại cho mắt, tiên lượng phục hồi 90 - 100%, mắt phải diễn tiến phục hồi tốt sau 48 giờ đồng hồ.

Bác sĩ Trần Văn Khoa, khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình, bệnh viện chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân Giáp Thị Mỹ Tr., 18 tuổi, nhập viện trong tình trạng bỏng axit 12%, độ 2 - 3 ở mặt, 7% độ sâu sau lưng. Bệnh nhân đã tạm ổn nhưng tình trạng bỏng axit sẽ ảnh hưởng về sau. Phương pháp điều trị cho bệnh nhân là cắt bỏ phần da hoại tử, cấy da mới và phần mắt bị bỏng nhẹ.

Bệnh nhân Hoàng Tuấn A., 23 tuổi, bị bỏng 10% ở tứ chi, chủ yếu tay phải, bỏng nhẹ ở mắt nên không cần phẫu thuật.

Tin nhanh - Thông tin mới nhất vụ 4 nạn nhân bỏng axit ở Đồng Nai

 Nữ bệnh nhân bị bỏng axit đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân Giáp Thị M.Tr., 23 tuổi, bị bỏng nặng ở hai mắt; bỏng 9%, độ 2 - 3, 2% độ 3 ở mắt, mặt, thân và hai chân, 2% độ sâu ở phía cổ và vai trái. Tiên lượng rất xấu về mắt, có nguy cơ hỏng hai mắt, đã được bác sĩ thăm khám và cho dùng kháng sưng, kháng viêm, sử dụng nước mắt nhân tạo, rửa axit.

Hướng xử trí tiếp theo là dùng máu tự thân để khôi phục thị lực cho bệnh nhân. Tiếp đó, phẫu thuật cho bệnh nhân và mổ, cắt, ghép da vùng ngực, vùng vai. Tùy theo sức khỏe và tình trạng cải thiện vết thương, các bác sĩ lần lượt điều trị, cải thiện vết thương cho bệnh nhân tốt nhất. Có thể một số vết thương sẽ tự lành không cần phẫu thuật. Hiện chị M.Tr. đã ổn định tâm lý và tinh thần để điều trị.

Lành Nguyễn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.